Minh Nhí sẽ được xét cấp phép biểu diễn tại VN

Trong đơn gửi Cục Nghệ thuật biểu diễn, Minh Nhí lý giải chuyện anh ở lại Mỹ 1 năm là do bận kết hôn với một Việt kiều Mỹ nên phải thực hiện một số thủ tục theo quy định của nước sở tại. Việc này khiến anh không thể trở về Việt Nam như trong đơn xin phép cơ quan anh đang làm việc.

Minh Nhí khẳng định: "Tôi vẫn là công dân Việt Nam và tôi có nguyện vọng được biểu diễn phục vụ quê nhà". Tuy nhiên, nguyện vọng của Minh Nhí dù là chính đáng cũng đã không được chấp nhận ngay vì anh đã vi phạm Pháp lệnh Công chức và Quy chế hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp trước đó.

Mặt khác, do anh đã được phía Mỹ cấp thẻ xanh nên có nhiều ý kiến cho rằng cần phải làm rõ Minh Nhí còn mang quốc tịch Việt Nam hay không. Về điều này, anh giải thích: "Để thuận tiện trong việc đi lại tại Mỹ, tôi đã xin cấp thẻ thường trú ngày 3/2/2005. Thẻ này chỉ giúp tôi thuận tiện trong việc đi lại và được phép biểu diễn tại Mỹ, tuyệt nhiên không phải là thay đổi quốc tịch".

Khẳng định phải nghiêm khắc với những trường hợp vi phạm như Minh Nhí nhưng bà Nguyễn Thế Thanh, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thông tin TPHCM, cũng cho rằng: "So với nhiều diễn viên, ca sĩ vượt rào ra nước ngoài du lịch kết hợp biểu diễn, Minh Nhí thuộc số ít thực sự có thái độ cầu thị sửa lỗi: Chấp nhận phải nghỉ việc tại Trường Sân khấu Điện ảnh TPHCM, chấp nhận treo diễn, chờ ý kiến cơ quan chức năng, không xuất hiện trên sân khấu trong nước và cũng từ chối lời mời sang Australia diễn.

Gần đây, các sân khấu 5B Võ Văn Tần, IDECAF muốn mời Minh Nhí diễn cũng đã có ý kiến với Sở... Tính đến thời điểm này, anh đã bị treo diễn 5 tháng. Chúng tôi sẽ gửi công văn xin ý kiến Cục NTBD. Theo cá nhân tôi, tháng 9 tới, có thể cho Minh Nhí biểu diễn trở lại. Phạt nghiêm những nghệ sĩ vi phạm nhưng cũng cần mở đường và nhẹ roi với những con ngựa đã biết quay đầu lại. Quan điểm của cơ quan quản lý là không ngăn cản, không gây khó khăn với bất kỳ nghệ sĩ nào nhưng ngược lại, các nghệ sĩ, ca sĩ diễn viên cũng phải ý thức trong việc chấp hành các quy định của luật pháp VN".

Đồng tình với quan điểm của bà Thế Thanh, ông Lê Nam, Trưởng phòng Quản lý Ca nhạc và Băng đĩa sân khấu, Cục Nghệ thuật biểu diễn, nói: "Qua các nguồn thông tin và xác nhận của cơ quan chức năng, tôi thấy trong thời gian 1 năm ở Mỹ, Minh Nhí không có hành vi, phát ngôn sai phạm chống đối Nhà nước VN. Cái sai của anh ta chính là không về nước đúng thời hạn như đơn đã xin phép và biểu diễn tại nước ngoài không xin phép cơ quan chức năng (thời gian sau kết hôn). Vì cái sai đó, anh ta đã phải trả giá qua việc buộc thôi việc tại Trường Sân khấu Điện ảnh TPHCM và phải treo diễn một thời gian...

Với nghệ sĩ, không được diễn tức là cắt đường sống của họ nên cá nhân tôi cho rằng phải có quyết định chính thức về việc treo diễn trong thời gian bao lâu. Nếu là 6 tháng (theo tôi thời hạn này là đủ) thì tháng 9 tới, Minh Nhí đã hết hạn chịu phạt. Anh ta đã biết nhận lỗi thì mình cũng nên rộng lượng để anh ta sửa sai. Chúng tôi đã gửi công văn hỏi ý kiến Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp về ý nghĩa chiếc thẻ xanh của Minh Nhí. Sau khi có ý kiến của hai cơ quan này, Cục sẽ có có ý kiến chính thức về trường hợp của Minh Nhí".

Theo Thể Thao Văn Hóa