Mai Phương Thuý “quay đều” trên đất Huế

(Dân trí) - Sau một chuyến bay dài trở về từ Trung Quốc lúc 2h sáng ngày 13/7, hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thuý lại nối ngay chuyến bay để kịp có mặt trong lễ hội quân vào tối ngày 13/7/2009, tại trung tâm thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại đây, cô đã cùng giao lưu, chung vui với các tình nguyện viên đạp xe xuyên Việt vì môi trường Việt Nam. Chuyến hành trình đạp xe xuyên Việt này là một trong những hoạt động nằm trong lễ kỷ niệm 50 năm đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử. 

 

Sau khi kết thúc chặng đường dài của mình, cô lại phải có mặt ngay ở Phủ Văn Lâu vào rạng sáng ngày 14/7 để cùng các vị lãnh đạo tỉnh kêu gọi và tiến hành lễ phát động truyền thống bảo vệ môi trường và tham dự cuộc diễu hành phát động cũng như tham gia làm vệ sinh môi trường ở khu lưu niệm Bác Hồ tại đây.

 

Cũng trong chuyến làm việc tại Huế, sáng ngày 15/7 Mai Phương Thuý và đoàn xe đạp đã có mặt tại huyện A Lưới cách trung tâm TP Huế khoảng 70km để tham gia các hoạt động hỗ trợ từ thiện.

 

Vào ngày 17/7 tới, cô sẽ tham dự lễ khánh thành khu vui chơi cho thiếu nhi huyện A Lưới và tham dự một chương trình văn nghệ tại đây trước khi đoàn tiếp tục cuộc hành trình vào phía Nam.
 
Dưới đây là hình ảnh hoạt động của  hoa hậu Mai Phương Thúy tại Huế:
 
Mai Phương Thuý “quay đều” trên đất Huế - 1


Mai Phương Thuý “quay đều” trên đất Huế - 2


Mai Phương Thuý “quay đều” trên đất Huế - 3


Mai Phương Thuý “quay đều” trên đất Huế - 4


Mai Phương Thuý “quay đều” trên đất Huế - 5


Mai Phương Thuý “quay đều” trên đất Huế - 6


Mai Phương Thuý “quay đều” trên đất Huế - 7


Mai Phương Thuý “quay đều” trên đất Huế - 8


Mai Phương Thuý “quay đều” trên đất Huế - 9


Mai Phương Thuý “quay đều” trên đất Huế - 10




Mai Phương Thuý “quay đều” trên đất Huế - 11


Mai Phương Thuý “quay đều” trên đất Huế - 12


Mai Phương Thuý “quay đều” trên đất Huế - 13


Mai Phương Thuý “quay đều” trên đất Huế - 14

 

Tin: Phan Anh

Ảnh: Việt Hùng