Lý Nhã Kỳ bảo trợ tài năng mới của LHP Cannes

(Dân trí) - Cựu Đại sứ du lịch đã chính thức được lựa chọn, trở thành một trong 2 nhà bảo trợ là cá nhân cho tổ chức Cinéfondation của LHP Cannes. Cô sẽ tham dự các hoạt động chính của LHP uy tín này năm 2016.

Lý Nhã Kỳ bảo trợ tài năng mới của LHP Cannes

Tổ chức Cinefondation được thành lập bởi ông Pierre Viot và Gilles Jacob, cả 2 đều là Cựu Chủ Tịch của LHP Cannes. Ông Viot là vị Chủ Tịch đầu tiên của tổ chức Cinefondation, sau đó ông Jacob đảm nhiệm đến thời điểm này. Cinéfondation được thành lập vào năm 1998 từ tâm huyết của những người lãnh đạo LHP Cannes, với khát vọng liên tục tìm kiếm những tài năng, bồi dưỡng và góp phần đào tạo nên những tên tuổi cho nền điện ảnh thế giới. Mỗi năm, Cinéfondation tuyển chọn 15-20 phim ngắn và dài trung bình (không quá 1 giờ đồng hồ) trong số hàng ngàn bộ phim từ các trường điện ảnh trên khắp thế giới để tham gia tranh giải chính thức. Giải thưởng được trao cho 3 người giỏi nhất tại một buổi lễ chính thức của LHP Cannes.

Lý Nhã Kỳ bảo trợ tài năng mới của LHP Cannes - 1

Với ý nghĩa đặc biệt của tổ chức cũng như giải thưởng và tâm huyết của những người lãnh đạo, Cinefondation rất kỹ lưỡng trong việc chọn lựa những nhà bảo trợ. Đặc biệt là với các cá nhân. Cá nhân được lựa chọn trở thành nhà bảo trợ không chỉ là người có tâm huyết với việc kiến tạo, xây dựng thế hệ các nhà làm điện ảnh tài năng của tương lai, mà còn phải là người có uy tín và tầm ảnh hưởng nhất định. Điều này nhằm khẳng định tầm quan trọng, vị thế cũng như giá trị lớn lao mà Tổ chức cũng như giải thưởng Cinefondation của LHP Cannes mang lại cho nền điện ảnh thế giới nói chung.

Lý Nhã Kỳ bảo trợ tài năng mới của LHP Cannes - 2

Từng có dịp gặp gỡ, trò chuyện tại LHP Cannes 2015, đồng thời theo dõi hình ảnh của Lý Nhã Kỳ trong các kỳ LHP Cannes mà cô tham dự, nguyên chủ tịch LHP Cannes, đương kim Chủ tịch tổ chức Cinefondation, ông Gilles Jacob, đã có những ấn tượng đặc biệt với Lý Nhã Kỳ.

Lý Nhã Kỳ bảo trợ tài năng mới của LHP Cannes - 3

Với Lý Nhã Kỳ, cô chọn bảo trợ cho tổ chức Cinefondation bởi những lý tưởng riêng. Lý Nhã Kỳ cho rằng, những tài năng điện ảnh mới chính là bộ mặt của nền điện ảnh trong tương lai. Họ luôn cần sự động viên, quan tâm đúng mức, kịp thời để được nuôi dưỡng tài năng ngày một lớn lên, sớm trở thành những tài năng lớn. Tâm huyết này của Lý Nhã Kỳ cũng là mục đích và niềm tự hào của ngài chủ tịch Jacob khi xây dựng tổ chức và giải thưởng. Lý Nhã Kỳ cũng hy vọng, với việc bảo trợ của cô cho Cinefondation của LHP Cannes sẽ tạo thêm niềm tin, hy vọng cho những nhà làm phim của Việt Nam trong hành trình bước ra thế giới.

Là một diễn viên, đã nhiều năm hoạt động trong ngành nghệ thuật thứ bảy, Lý Nhã Kỳ rất trân trọng những tinh thần, nhiệt huyết của những tài năng mới dành cho điện ảnh, cô luôn mong mỏi điện ảnh Việt Nam mỗi ngày có thêm những tài năng để cùng đưa nền điện ảnh Việt trở thành một nền công nghiệp điện ảnh như những nước phát triển trên thế giới khác. Đây cũng chính là một trong những mục đích để Lý Nhã Kỳ trở thành nhà bảo trợ của LHP Cannes 2016. Không chỉ bảo trợ cho Tổ chức trong năm 2016, Lý Nhã Kỳ sẽ tiếp tục bảo trợ cho tổ chức Cinefondation trong năm 2017 tới.

Tháng 5 này, Lý Nhã Kỳ sẽ lên đường tham dự LHP Cannes và tham dự hầu hết các hoạt động chính của Liên hoan.

KM