Luật sư của Brit muốn “đầu hàng” Kevin!

(Dân trí) - Hôm qua (2/1), luật sư của công chúa nhạc Pop đã yêu cầu được rút lui, không muốn tiếp tục làm đại diện cho Brit tại phiên toà xét xử vụ tranh chấp quyền nuôi con giữa cô và chồng cũ - Kevin Federline.

Nguyên nhân của sự việc này là do người bên phía công ty luật Trope and Trope không thể liên lạc với Brit suốt thời gian qua nên họ không thể làm đại diện của cô trước toà. Công ty luật Trope and Trope cho hay, họ đã để lại lời nhắn, thậm chí là liên lạc với trợ lý của Brit để thông báo tình hình. Tuy nhiên, đáp lại những nỗ lực của họ là sự im lặng của Britney Spears.

 

Người bên công ty Trope đã từ chối cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào. Trope là công ty luật thứ ba làm đại diện của Brit trong trận chiến giành quyền nuôi con suốt nửa năm qua.

 

Luật sư của Brit muốn “đầu hàng” Kevin! - 1

 Trong vòng 4 tháng, Brit đã thay tới 3 đại diện pháp lý.

 

Người đại diện đầu tiên của Brit là Laura Wasser. Cô đã rút lui vào tháng 9 sau khi vụ li dị giữa Brit và Kevin hoàn tất. Sau đó, Brit đã tìm tới công ty luật Freid & Goldsman, nhưng công chúa nhạc Pop nhanh chóng sa thải họ chỉ sau vài ngày làm việc chung.

 

Trope là lựa chọn mới nhất của Brit. Sau khi vụ kiện giành quyền nuôi con của Brit được chuyển giao cho Trope, Brit đã mất luôn quyền nuôi con. 

 

Song, thời gian Trope làm người đại diện pháp lý cho Brit, “công chúa nhạc Pop” cũng gặp rất nhiều rắc rối như vắng mặt trong một loạt cuộc kiểm tra ma tuý cùng những “tai tiếng” về khả năng cầm lái…

 

Luật sư của Brit muốn “đầu hàng” Kevin! - 2

Brit và chồng cũ sẽ "tái ngộ" tại toà vào ngày 19/2 tới

 

Vào ngày 19/2 tới, Brit và Kevin sẽ gặp nhau tại toà và đây có thể là phiên xét xử cuối cùng sau gần nửa năm tranh chấp quyền nuôi con giữa hai người.

 

Hiện, hai bé Sean (2 tuổi) và Jayden (1 tuổi) đang sống cùng bố và Brit chỉ có quyền thăm nuôi con hàng tuần dưới sự giám sát của người khác.

 

Mi Vân

Theo People