Liveshow 4 Giọng hát Việt nhí “làm khó” khán giả

(Dân trí) - Những ai chờ đợi đêm trình diễn thứ 4 của Giọng hát Việt nhí đã không phải thất vọng khi hầu hết những tiết mục mà các thí sinh mang đến đều làm sân khấu bùng nổ và tất nhiên, điều đó đã làm khó khán giả trong việc bình chọn cho tiết mục mà họ yêu thích.

Ngay phần trình diễn mở đầu đến từ đội Thanh Bùi, cậu bé “tí hon” Ngọc Duy đã thật sự làm cả sân khấu vỡ òa và khiến khán giả bất ngờ với ca khúc từng là hit của diva Thanh Lam - Hồ trên núi. Cách phối khí mới lạ, vừa có phần nhẹ nhàng ban đầu vừa cao trào lúc sau càng giúp cho giọng hát của Ngọc Duy thêm có đất diễn để thể hiện bản thân. Đúng như HLV Hồ Hoài Anh đã nói, thành viên đầu tiên của đội Thanh Bùi và cũng là đầu tiên của liveshow thứ 4 đã có một tiết mục “đầu xuôi”.
 

Tiếp ngay sau đó, hai cậu học trò khác của cùng đội Thanh Bùi cũng đã đưa khán giả hòa theo những giai điệu dân ca của âm nhạc quê hương. Đó là những ca từ quen thuộc và gần gũi của Cò lả đến từ Hữu Đại, là Mẹ yêu con của Vũ Song Vũ. Với anh chàng đang trong giai đoạn vỡ giọng Vũ Song Vũ, tiết mục trình diễn đêm qua có thể được cho là ổn khi tình trạng sức khỏe của em chưa được hồi phục hoàn toàn bởi căn bệnh sốt xuất huyết kéo dài một tuần trước đêm thi.

 

Hữu Đại đã có một màn trình diễn “lột xác”

Hữu Đại đã có một màn trình diễn “lột xác”
 
Trong khi đó, Hữu Đại lại là người khiến khán giả ấn tượng hơn hết trong 3 thành viên của đội Thanh Bùi khi cậu bé đã có một sự kết hợp không thể chê giữa dân ca Việt Nam và ca khúc nước ngoài Marry you. Đây cũng là thí sinh duy nhất có phần trình diễn bài hát tiếng Anh trong đêm liveshow 4 này, một sự nỗ lực rất đáng ghi nhận từ phía những người làm chương trình trong công cuộc “thuần Việt” Giọng hát Việt nhí. Nhưng trên hết, điều bất ngờ nhất trong tiết mục này chính là sự tự tin của Hữu Đại đã tiến bộ rất nhiều so với các vòng thi trước. Có lẽ, sau một thời gian được thầy Thanh Bùi rèn luyện cũng như không thể không nhắc đến sự hỗ trợ nhiệt tình của cô bạn vũ công dễ thương đã giúp cho Hữu Đại có một tiết mục thật sự thoải mái trên sân khấu mà không còn bị “khớp” như những đêm thi trước.
 

Không kém cạnh so với đội Thanh Bùi, 3 học trò của nữ HLV xinh đẹp Hiền Thục cũng đã khiến khán giả không ngừng cỗ vũ và thể hiện sự phấn khích trước phần thể hiện tài năng của mỗi em. Lần này, Phương Mỹ Chi đã đảm nhận vai trò mở đường cho đội của mình khi cô bé là người bước ra sân khấu đầu tiên trong đội. Có một sự thay đổi nhẹ trong hình thức của “chị Bảy” đã làm cho khán giả cảm thấy thích  thú khi cô bé không còn diện trang phục áo bà ba hay áo dài quen thuộc như trước nữa mà thay vào đó là một bộ quần áo mang phong cách hiện đại hơn. Không làm thất vọng của những người hâm mộ, Phương Mỹ Chi đã có một màn biểu diễn xuất sắc với ca khúc Áo mới Cà Mau, từng gắn bó với tên tuổi của nữ ca sỹ Phi Nhung. Giọng hát ngọt ngào, mùi mẫn và cách luyến láy điêu luyện của một cô bé 10 tuổi đã khiến HLV người Úc gốc Việt như Thanh Bùi phải ngưỡng mộ và còn năn nỉ cô bé dạy cho mình cách hát nhạc dân ca trữ tình.

 

Phương Mỹ Chi đã biết cách làm mới mình qua hình thức biểu diễn
Phương Mỹ Chi đã biết cách làm mới mình qua hình thức biểu diễn
 
Hai người bạn còn lại của Phương Mỹ Chi là Cao Khánh và Linh Lan cũng tiếp tục làm “mát lòng” khán giả khi đem đến chương trình những tiết mục hấp dẫn. Chọn cho mình ca khúc Hãy yên lòng mẹ ơi, Cao Khánh dường như muốn chứng tỏ, dòng nhạc cách mạng truyền thống chính là sở trường của “chú bộ đội nhí” này. Có thể giọng hát của Cao Khánh còn những thiếu sót nhất định nhưng tinh thần vượt lên chinh mình và sự tự tin đã được cậu bé thể hiện một cách tiến bộ.
 

Về Linh Lan, cô bé cá tính của đội Hiền Thục đã phá vỡ thế “độc tôn” của Phương Mỹ Chi khi có một phần trình diễn kết hợp giữa Ngựa ô thương nhớ và ca khúc mang âm hưởng dân ca trữ tình Vọng cổ buồn. Có thể nói, khả năng kiểm soát sân khấu của một thí sinh nhí như Linh Lan cũng khiến cho những người lớn tuổi phải ngưỡng mộ. Ngay khi vừa vào bài hát, tuy có một chút vấn đề nhưng sau đó, em đã lập tức lấy lại tinh thần và hoàn thành tiết mục của mình trong tiếng vỗ tay ủng hộ của nhiều khán giả.

 

Linh Lan đã thể hiện khả năng kiểm soát sân khấu khá vững của mình
Linh Lan đã thể hiện khả năng kiểm soát sân khấu khá vững của mình
 
Đội cuối cùng nắm giữ vai trò khép lại đêm liveshow 4 đã được giao cho các thành viên của HLV Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang. Đúng như những gì mà cặp đôi này đã chia sẻ ngay trong chương trình, top 3 của họ đã chứng minh cho nhiều khán giả thấy rằng, việc có mặt của các em đến tận thời điểm này là một điều hết sức thuyết phục và xứng đáng. Và cả 3 đã góp phần làm cho đêm trình diễn đêm qua trở nên thăng hoa với nhiều cảm xúc khác nhau.
 

Nếu như Hồ Văn Phong đã lấy lại phong độ với sở trường rock của mình và làm “nóng” cả sân khấu thì Thu Hà lại xuất sắc trong một ca khúc nổi tiếng được Trần Thu Hà thể hiện thành công. Không chỉ may mắn được sỡ hữu một chất giọng đẹp, cao vút, tình cảm mà Thu Hà còn biết cách xử lý tinh tế từng nốt nhạc không thua kém những ca sỹ chuyên nghiệp. Chính vì vậy, tiết mục Lời ru cho con mà Thu Hà thể hiện đêm qua thêm một lần nữa chứng minh rằng, tài năng không đợi tuổi của một cô bé chuyên trị “nhạc diva” như Thu Hà là một điều đáng được khen ngợi.

 

Thu Hà tiếp tục chinh phục khán giả bằng nhạc của diva
Thu Hà tiếp tục chinh phục khán giả bằng nhạc của diva
 

Cuối cùng, Quang Anh đã khép lại một đêm trình diễn thành công của Giọng hát Việt nhí cũng với một bài “hit” của diva Trần Thu Hà. Sắc màu qua tiếng hát của Quang Anh đầy cảm xúc, lúc thủ thỉ bên tai nhẹ nhàng, lúc cao trào kịch tính và tất nhiên không thể bỏ qua phần dàn dựng đánh trống mà cậu bé đã được dịp khoe tài trước người hâm mộ. Tiết mục này cũng đã cho thấy, Quang Anh thật sự là một cậu bé đa sắc màu như chính ca khúc mà em đã thể hiện thành công đêm qua, giúp cho liveshow 4 kết thúc một cách “đầu xuôi đuôi lọt”.

 

Với những gì mà các tài năng nhí đã thể hiện trong liveshow 4, có thể thấy đây không còn là một đêm thi mang tính hơn thua nữa, như MC Trấn Thành và Thanh Thảo đã nói. Bởi khán giả truyền hình và những người có mặt tại chương trình như được sống trong không khí của một buổi biểu diễn ca nhạc thoải mái và nhiều cảm xúc. Việc còn lại của khán giả chính là sự nhắn tin ủng hộ cho các thí sinh mà mình yêu thích bởi đêm liveshow 4 đã thật sự “làm khó” người xem khi có quá nhiều tiết mục đáng được yêu thương.
 

Cao Trí Hòa

Dòng sự kiện: Giọng hát Việt nhí