Live show thời gian khó

Đến thời điểm này, những dự án live show riêng của các ca sĩ đã tuyên bố lần lượt… xịt và đồng loạt dời lại ngày công diễn. Là ca sĩ, nào ai muốn mình trở thành những người hứa lèo đâu.

Đòi hỏi của khán giả đã khác

 

Tháng 3, chuyến đổ bộ tạm nhập của hàng chục tấn thiết bị đi theo ngôi sao Hàn Quốc Bi Rain vào TPHCM đã cho thấy một thực tế: Để đưa một ca sĩ lên tầm ngôi sao biểu diễn không đơn giản.

 

Live Bi Rain là một cuộc trưng diện kỹ thuật công nghệ của một ngôi sao Hàn, tuy không thành công về doanh thu, nhưng đã là một thước đo lộ rõ cho những người rắp tâm thực hiện live show tại Việt Nam.

 

Live show của Lam Trường vừa diễn ra trong tháng 4 đã thể hiện rõ tất cả những yếu thế đó. Sức thu hút của Lam Trường đương nhiên không thể sánh với Bi Rain, nhưng chính khán giả nước nhà của chúng ta đã nhìn thấy một hiện thực, chúng ta tụt hậu quá so với quốc tế.

 

Thị trường giải trí rộng mở, các ca sĩ khu vực cũng sẽ tiếp cận thị trường Việt như Bi Rain trong tương lai. Ngược lại, ca sĩ Việt cũng sẽ tự nhìn thấy khoảng cách về công nghệ thu âm, biểu diễn của ta so với họ. Trong khi đó, khán giả vô tư lại vô tình có cơ hội so sánh rõ rệt nhất và nhìn ra khoảng cách này.

 

Cho đến thời điểm này, show diễn của Lam Trường tại Hà Nội đã phải hoãn vô thời hạn. Cuộc rượt đuổi với chính mình của ê-kíp Lam Trường đã lấy đi khá nhiều sinh lực của họ.

 

Những nỗ lực cách tân của ca sĩ, đạo diễn dẫu sao vẫn nằm trong một giới hạn về trình độ non trẻ của chính ngành công nghiệp giải trí nước nhà. Ca sĩ thì nổi lên tự phát, đạo diễn hầu như là tay ngang, công nghệ không ai nắm được chắc trong tay cả...

 

Live show thời gian khó  - 1
 Cho đến thời điểm này, show diễn của Lam Trường tại Hà Nội đã phải hoãn vô thời hạn

 

Đồng loạt... "delay"

 

Trao đổi với đạo diễn Việt Tú, người đang được săn ráo riết trong lĩnh vực tổ chức biểu diễn live show ca nhạc hiện nay, được biết: Thời gian chuẩn bị live show mà anh yêu cầu hiện nay đối với Hồ Ngọc Hà nếu chấp nhận là 9 tháng.

 

Chín tháng ấy là một thời gian rất dài để chuẩn bị từ năng lực làm việc và năng lực tài chính đối với cả ê-kíp. Thời gian cũng có thể cho từ ca sĩ đến người đạo diễn được nhìn trước nhìn sau, điều chỉnh những yếu tố cần thiết để đưa đến cho người xem một hương vị đặc biệt nhất.

 

Cũng theo Tú, nếu chọn cách chạy đua về mặt công nghệ, chắc chắn sẽ thua ngay trên sân nhà bởi khoảng cách về đầu tư tiền cho công nghệ của nước ngoài là một quãng dài so với trong nước.

 

Nhưng khán giả và dư luận thì không mấy quan tâm đến điều này. Họ chỉ biết rằng, ngôi sao Bi Rain làm hoành tráng thế vẫn còn lỗ, thì sao nước nhà... xem làm gì.

 

Ba show diễn trong tháng 5 cuối cùng đã phải hoãn lại. Live show Hồng Ngọc không lý do hoãn sang tháng 8 (chưa rõ ngày). Live show của Hiền Thục vì không chọn được mặt bằng, chắc diễn ra vào cuối tháng 8. Phương Thanh lên kế hoạch rock show tháng 5 nhưng cũng phải hoãn vào tháng 8 để tiếp tục thay đổi nội dung so với ban đầu.

 

Từ nay cho đến thời điểm đó khó có một live show nào kịp thời gian để chuẩn bị. Vì hiện chỉ có Phương Thanh và Hiền Thục đang cấp tập chuẩn bị nội dung mà thôi.

 

Live show của Quang Dũng và Hồng Nhung đang phụ thuộc nhiều vào thời điểm phát hành album song ca. Chính live show này sẽ đẩy kế hoạch thực hiện live show riêng của Quang Dũng sang vô thời hạn.

 

Sang tháng 9, dự kiến sẽ là live show của Đàm Vĩnh Hưng tổ chức ở cả Hà Nội và TPHCM với tham vọng, một chương trình cho giới trẻ và một cho đối tượng trung niên. Ba tháng cuối năm, sẽ chỉ còn live show của Trần Thu Hà và Hồ Ngọc Hà, vì Hồ Quỳnh Hương chưa tuyên bố chính thức về chương trình riêng này.

 

Live show thời gian khó  - 2
Mỹ Linh sau 8 năm mới thực hiện một chương trình riêng có chất lượng như năm ngoái... 

 

Nhu cầu của ai?

 

Có thể nói một cách công bằng rằng trong thời điểm hiện tại, live show mới chỉ là nhu cầu của chính ca sĩ chứ không còn là nhu cầu của khán giả. Ca sĩ chỉ mong làm show để phô diễn cá nhân, tung hô báo chí, phát hành DVD mà không mơ chuyện huề vốn đầu tư.

 

Khán giả thì đã bắt đầu nhàm với tối đa là 20 ca sĩ ngôi sao có khả năng đứng độc lập. Chương trình ca nhạc giải trí thì ê hề, show lớn hay băng đĩa thì chả thiếu ai trên thế giới.

 

Làm sao mà để ém quân được như các hiện tượng Tuấn Ngọc, nhạc sĩ Phạm Duy hay ít ra như Mỹ Linh sau 8 năm mới thực hiện một chương trình riêng như năm ngoái...

 

Truyền hình làm bão hoà thị hiếu người nghe, không thể tạo độ nóng được cho bất kỳ ai. Băng đĩa chương trình ca nhạc hải ngoại ngày càng hoành tráng, thu hút cả ca sĩ trong nước góp mặt lên đó.

 

Có thông tin Lệ Thu, Khánh Hà, Lưu Bích đang có ý định thực hiện chương trình trong nước. Nhưng trước mắt có thể Lệ Thu sẽ tham gia chương trình live show nhạc Trịnh của Phương Nam Film trong tháng 6.

 

 

Thêm Trần Thu Hà, cùng lắm là 2 nhân vật mới Hiền Thục và Hồ Ngọc Hà lần đầu tiên độc diễn mới có thể thu hút được khán giả.

 

Có lẽ, đang đến một giai đoạn mới về sự luân chuyển sao giữa trong nước và hải ngoại chăng? Duyên dáng Việt Nam đang lần đường sang Mỹ, Thuý Nga (theo thông tin bên lề) thì có ý định xin phát hành trong nước? Năm trước Đàm Vĩnh Hưng có chương trình riêng cả ngàn người, rất thành công ở Mỹ; Tuấn Ngọc cũng không kém rực rỡ tại Việt Nam? Liệu đây có phải là giải pháp để hâm nóng tạm thời sự chờ mong của khán giả lạnh lùng?

 

Theo Bạch Vân

Sài Gòn Tiếp Thị