TT-Huế:

Linh thiêng lễ tế đàn Xã Tắc

(Dân trí) - 23h tối 8/3 (tức 16/2 âm lịch), tại Đàn Xã Tắc, phường Thuận Hòa, TP Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức lễ Tế đàn Xã Tắc năm 2012 nhằm cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đất nước bình an, thiên hạ thái bình.

Buổi lễ tế được tổ chức trang nghiêm với sự tham gia của hơn 500 diễn viên và nhạc công Đoàn Nghệ thuật Cung đình Huế và hàng nghìn người dân trên đất Cố đô tới Đàn Xã Tắc tiến hành nghi lễ. Đây là lần đầu tiên lễ được phục dựng đúng như thời gian lúc xưa các vua tế (vào buổi khuya).

Lễ tế Xã Tắc là một trong những nghi lễ bắt nguồn từ thời nhà Nguyễn, được tổ chức vào tháng 2 âm lịch hàng năm tại Đàn Xã Tắc - nơi tế thần lúa và thần đất. Lễ này được các vua Nguyễn xếp vào hàng đại tự, và đứng thứ hai về mức độ quan trọng chỉ sau lễ tế trời (lễ tế Đàn Nam Giao). Trong năm nay, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đã đưa ông Trần Phùng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế người đại diện cho tầng lớp nhân dân đóng thế vai nhà vua làm chủ tế. Chính vì vậy, lễ tế năm nay có sự giảm bớt những nghi lễ không cần thiết với mục đích là phục vụ nhu cầu tâm linh của người dân và lễ tế năm nay không có đoàn ngự đạo rước Hoàng Thành đến Xã Tắc và đoàn ngự đạo hồi cung.

Linh thiêng lễ tế đàn Xã Tắc
Lễ Tế đàn Xã Tắc 2012

Tế Xã Tắc lần này được tái hiện qua 2 phần : phần đấu là phần phục dựng các hình thức nghi lễ và phần tiếp theo là phần dâng hương. Lễ tế năm nay được xã hội hóa tối đa để trở thành một lễ tế cộng đồng với việc người dân được xem là chủ thể tinh thần của lễ tế. Nhiều nghi lễ thời xưa đã được tái hiện như: Lễ Thượng hương (dâng hương), Lễ Quán tẩy (rửa tay tẩy trần), Lễ Điện ngọc bạch (dâng ngọc trắng), Lễ Hiến nước (dâng rượu)…

Ông Trần Phùng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế, chủ tế cho biết, “Lễ tế Xã Tắc là một nghi lễ truyền thống mang tính chất văn hóa tâm linh, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ngày xưa vua tức thiên tử đứng ra tổ chức lễ tế trời đất, còn ngày nay đất nước là của nhân dân, nhân dân là người làm chủ đất nước thì nhân dân đứng ra làm lễ tế trời đất, núi sông, tổ tiên. Việc này nhằm để giữ được truyền thống của người xưa, đồng thời thỏa nguyện ước vọng có tính tâm linh cầu cho Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Đó là ước nguyện chính đáng mang tính nhân văn của bao đời nay.

Lễ tế xã tắc 2012 cũng nhằm hưởng hứng Festival Huế 2012 và Năm Du lịch Quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ.

Những hình ảnh từ buổi lễ:

Linh thiêng lễ tế đàn Xã Tắc

Lễ được đầu từ 11 giờ đêm ngày 16-2 âm kịch đến 8h sáng ngày hôm sau với những nghi thức có trong lễ tế thời xưa.
Linh thiêng lễ tế đàn Xã Tắc
Ông Trần Phùng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế  làm chủ tế cùng các quan trong triều đình được đóng thế.
Linh thiêng lễ tế đàn Xã Tắc

Các lính ngự lâm được tái hiện trong nghi lễ rất nghiêm trang.
Linh thiêng lễ tế đàn Xã Tắc

Dù tổ chức vào thời gian rất khuya nhưng rất đông người dân háo hức đến Đàn Xã Tắc để cùng tham gia vào buổi lễ.
Linh thiêng lễ tế đàn Xã Tắc

Nghi lễ Điện ngọc bạch (dâng ngọc trắng).
Linh thiêng lễ tế đàn Xã Tắc

Nghi lễ Hiến tước (dâng rượu).
Linh thiêng lễ tế đàn Xã Tắc

Dâng sớ.
Linh thiêng lễ tế đàn Xã Tắc

Đốt sớ
Linh thiêng lễ tế đàn Xã Tắc

Hóa vàng mã sau khi hoàn thành nghi lễ cúng tế.
Linh thiêng lễ tế đàn Xã Tắc

Lãnh đạo tỉnh thắp hương lên tổ tiên cùng thần đất, thần lúa
Linh thiêng lễ tế đàn Xã Tắc

Người dân lạy trước "Tam sanh" (3 con vật linh thiêng được cúng tại lễ tế gồm: 1 dê, 1 bò và 1 heo)
Linh thiêng lễ tế đàn Xã Tắc

Hàng nghìn người dân dâng hương tại đàn Xã Tắc cầu cho mưa thuận gió hòa
Linh thiêng lễ tế đàn Xã Tắc

Cầu cho gia đình yên ấm, hạnh phúc
Linh thiêng lễ tế đàn Xã Tắc
 
 
Ngọc Thụ - Đại Dương