Lee Hyori: Người đẹp đắt giá nhất Hàn Quốc

(Dân trí) - Người đẹp nổi tiếng với những động tác gợi cảm và thân hình quyến rũ của Lee Hyori đã trở thành nữ nghệ sỹ có mức cát-sê cao nhất trong giới showbiz Hàn Quốc, vượt xa cả những tên tuổi khác như BoA, Chae Yon…

Sau khi kết thúc hợp đồng 8 năm với hãng giải trí DSPent, Lee Hyori đã gật đầu đồng ý về “đầu quân” cho hãng giải trí CJ (một chi nhánh của tập đoàn truyền thông nổi tiếng M-Net Media).

 

Bản hợp đồng giữa Lee và CJ kéo dài 3 năm với trị giá lên tới 1,5 tỷ Won (hơn 1,6 triệu USD). Đây là mức giả kỷ lục trong giới showbiz Hàn Quốc, nhất là đối với một nữ nghệ sỹ.

 

Tuy nhiên bản hợp đồng này vẫn chưa nhận được chữ ký của đại diện hai bên, song, cả hai phía đều khẳng định đây chỉ là vấn đề thời gian. Ngoài việc đầu tư phát triển sự nghiệp âm nhạc cho Lee Hyori, hãng CJ còn lên cả một kế hoạch khổng lồ giúp người đẹp gợi cảm tấn công thị trường điện ảnh và quảng cáo “màu mỡ”.

 

Lee Hyori: Người đẹp đắt giá nhất Hàn Quốc - 1
 Lee Hyori bốc lửa trên sân khấu

 

Trước mắt, M-Net Media đặt rất nhiều kỳ vọng vào “bà phù thủy” Kim Kwang Soo, người sẽ đứng ra quản lý và quyết định phương hướng làm việc cho Lee Hyori trong vòng 3 năm tới.

 

Được biết, bà Kim cũng chính là người thầy bí mật thành công vượt bậc trong việc lăng-xê những tên tuổi “đình đám” của làng giải trí Hàn Quốc như Cho Seong Mo, nhóm nhạc nam SG Wannabe và See Ya.

 

Còn nhớ, năm 1998, Lee Hyori đã có quyết định sáng suốt khi từ bỏ hình ảnh trong sáng quen thuộc của cô trong nhóm F.I.N.K.L. để trở thành biểu tượng sex của giới nhạc trẻ Hàn Quốc.

 

Lee Hyori: Người đẹp đắt giá nhất Hàn Quốc - 2

 Lee Hyori trong quảng cáo cho Samsung Anycall

 

Với năng khiếu ca hát bẩm sinh cộng với khả năng vũ đạo tuyệt vời, Lee Hyori nhanh chóng tạo được chỗ đứng trong lòng các fan hâm mộ nhạc trẻ. Cô thử sức trên nhiều lĩnh vực khác nhau: từ MC, diễn viên, người mẫu quảng cáo, ca sỹ, và tất cả đều rất thành công.

 

Single solo đầu tay Time Machine của Lee Hyori thành công ngoạn mục đã giúp người đẹp 27 tuổi này tự tin tung ra album đầu tay mang tên Stylish E. Chỉ tính riêng tại Hàn Quốc, lượng tiêu thụ của Stylish E lên tới 170.000 bản. Album này còn mang về cho Lee Hyori giành được giải thưởng âm nhạc danh giá nhất, giải Daesangs cùng hơn 7 giải thưởng “nữ nghệ sỹ của năm” khác trong năm 2003. 

 

Lee Hyori: Người đẹp đắt giá nhất Hàn Quốc - 3

 

Thậm chí, các phương tiện truyền thông tại Hàn Quốc còn gọi năm 2003 là "Năm của Hyori" vì tên của cô xuất hiện với tần số dày đặc trên các mặt báo, trên truyền hình và trên mạng Internet.

 

Trong năm 2004, Lee Hyori đã nhận lời góp mặt trong bộ phim truyền hình Cỏ ba lá của đài MBC. Tuy vai diễn của cô không nhận được nhiều lời khen ngợi của giới phê bình điện ảnh nhưng các fan của Hyori vẫn rất yêu thích vai diễn đầu tay này của thần tượng.

 

Ngoài ra, năm 2006 này còn đánh dấu lần thứ 4 liên tiếp, Hyori trở thành người mẫu độc quyền cho dòng sản phẩm điện thoại di động Samsung Anycall. Được biết, cát-sê quảng cáo của Lee Hyori cho Samsung lên tới 800 triệu Won. 

 

Lee Hyori: Người đẹp đắt giá nhất Hàn Quốc - 4
 

Talk show Happy Together Friends của đài MBC mà Lee Hyori đóng vai trò MC cũng thu hút một lượng khán giả khổng lồ và chứng tỏ khả năng “câu khách” của người đẹp gợi cảm này.

 

Cùng với các chị em trong nhóm F.I.N.K.L., Lee Hyori là người cuối cùng rời khỏi sự quản lý của hãng DSPent để đầu quân cho những hàng giải trí lớn khác. Trước Lee, Ok Ju Hyeon cũng quyết định về hoạt động tại hãng giải trí M-Net, Seong Yu Ri về SidusHQ còn Lee Jin Ee nhận sự quản lý của hãng Star-J.

 

Mi Vân

Theo Chosun