Làn gió mới từ các giọng ca trẻ

Khi những tên tuổi như Quang Dũng, Lam Trường, Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Thanh Lam, Mỹ Linh... ngày càng trở nên bão hòa trên thị trường nhạc Việt, khán giả chờ đợi những gương mặt mới đủ lực để tạo nên một sắc thái mới cho đời sống âm nhạc Việt Nam.

Điều này dường như bế tắc trong thời gian qua, bởi thế hệ ca sĩ trẻ chỉ dừng lại ở sự tăng trưởng về lượng mà chưa có giọng ca nào thật sự nổi bật về chất. Nhưng đến nay, tình hình đã đổi khác.

 

Tín hiệu mới

 

Điều nổi bật nhất của nền nhạc Việt thời gian gần đây là sự tìm về những ca khúc trữ tình giàu chất thơ của khán giả yêu nhạc. Đây chính là cơ hội để một số ca sĩ phòng trà tỏa sáng như trường hợp ca sĩ Nguyên Thảo. Khi album đầu tay Suối và cỏ ra mắt khán giả yêu nhạc, nhiều nhận xét cho rằng giọng hát của cô có bóng dáng của Mỹ Linh, Hồng Nhung.

 

Tuy nhiên, với những chương trình ca nhạc Những tình khúc vượt thời gian, Bài hát Việt hay Sắc màu âm nhạc, Nguyên Thảo đã chinh phục khán giả bằng chất giọng và phong cách rất riêng của mình.

 

Dù chưa chính thức xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc nhưng 8 tuần liên tiếp ra mắt khán giả trong chương trình Sao Mai-Điểm hẹn 2006, hai giọng ca Ngọc Anh và Phương Linh đã tạo được nhiều ấn tượng với khán giả yêu nhạc. Sở hữu một chất giọng cao, khỏe, trong sáng, cả hai ca sĩ này đều có sở trường ở thể loại pop ballad trữ tình và một chút chất R&B sâu lắng. Nhiều dự đoán cho rằng đây sẽ là hai giọng ca sớm tỏa sáng trên nền nhạc Việt thời gian tới. Nhiều phòng trà tại TPHCM đã chuẩn bị mời hai giọng ca này biểu diễn tại phòng trà của mình khi Sao Mai - Điểm hẹn kết thúc.

 

Ngoài ra, những gương mặt mới được đánh giá cao như Doãn Minh, Hồng Ân, Đình Nguyên... với những ca khúc nhạc xưa bất hủ đã bắt đầu xuất hiện trên kệ đĩa. Với ưu thế chất giọng, những ca sĩ trẻ này nhanh chóng chinh phục và được khán giả yêu nhạc đón nhận.

 

Dù sự trở lại của dòng nhạc rock thời gian gần đây không đủ mạnh để tạo nên một làn sóng nhưng nhiều ca sĩ trẻ đã chọn rock làm hướng đi của mình. Trong đó, có thể kể đến Anh Khoa và Minh Thư, hai ca sĩ đang tranh tài tại cuộc thi Sao Mai - Điểm hẹn 2006. Ưu thế của Anh Khoa là một giọng hát mạnh mẽ và luôn rực lửa, anh luôn cho thấy mình sinh ra là để hát rock.

 

Trong khi đó, Minh Thư có khả năng làm chủ sân khấu và tạo ra sự sôi động, hấp lực đối với khán giả. Điểm chung của Anh Khoa và Minh Thư là khả năng sáng tác. Ngoài ra, dù chưa thật sự nổi bật nhưng Mai Trang cũng được dự báo là một giọng ca ngôi sao sau này. Bởi bên cạnh chất giọng tốt, Mai Trang luôn thể nghiệm những cái mới. Đó chính là lợi thế giúp cô luôn mới mẻ trong mắt khán giả.

 

Ưu thế giọng ca và ngoại hình

 

Điều dễ dàng nhận thấy ở những ngôi sao nổi tiếng như Lam Trường, Đan Trường, Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Đăng Khôi, Anh Quân, Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương... là một sắc vóc ưa nhìn. Chính vì vậy, mẫu hình chung cho sự nổi tiếng của các ngôi sao ca nhạc là ngoại hình bắt mắt. Với yếu tố này, Hà Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Hải, Phương Linh, Minh Thư... đều có thể đáp ứng được.

 

Hà Anh Tuấn còn nổi bật ở khả năng giao lưu với khán giả. Nhiều dự đoán cho rằng Anh Tuấn sẽ sớm trở thành một ngôi sao ca nhạc, dù khán giả của anh có lẽ chỉ dừng lại ở độ tuổi “teen”. Nhờ những ưu thế này mà Hà Anh Tuấn đã có sẵn suất diễn tại phòng trà M&Tôi ngay khi Sao Mai - Điểm hẹn kết thúc.

 

Cũng điển trai và có thêm lợi thế về chất giọng, Hoàng Hải chắc chắn sớm gặt hái thành công trên thị trường nhạc Việt trong thời gian tới. Minh chứng cụ thể nhất là Hoàng Hải có một lượng fan, chủ yếu là sinh viên - học sinh, khá lớn và chuyên nghiệp. Khán giả chỉ còn chờ đợi cách tiếp thị bản thân của Hoàng Hải như thế nào.

 

Có thể trở thành ngôi sao hay không còn phụ thuộc vào nỗ lực của từng người nhưng dẫu sao, sự xuất hiện của những giọng ca bảo đảm về chất này ít nhiều mang lại làn gió tươi mới cho thị trường âm nhạc VN hiện nay và trong tương lai.

 

Theo Thùy Trang

Người Lao Động