Lần đầu tiên tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

(Dân trí) - Sau hàng loạt cuộc thi sắc đẹp được diễn ra dồn dập từ đầu năm đến giờ, lần đầu tiên Việt Nam sẽ chính thức tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2007. Đây sẽ là cuộc thi nằm trong hệ thống của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới.

Cuộc thi khởi động tuyển sinh vào đầu tháng 11, vòng sơ tuyển khu vực phía Bắc sẽ được tổ chức tại Hà Nội và ở phía Nam tại TPHCM để chọn ra 15 thí sinh vào vòng chung kết. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2007 nhằm tìm ra gương mặt đại diện chính thức của Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2008.

 

Vòng chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được diễn ra từ ngày 10 đến ngày 17/12/2007 tại Vinpearl Land. Ngoài đêm thi chính thức chọn ra danh hiệu cao nhất, cuộc thi còn có rất nhiều hoạt động bên lề cũng như những cuộc thi để chọn ra các danh hiệu khác như: Hoa hậu ảnh, hoa hậu truyền thống, hoa hậu tài năng, hoa hậu thân thiện, thí sinh có phong cách trình diễn ấn tượng và thí sinh trả lời ứng xử hay nhất.

 

Theo ban tổ chức thì thí sinh đoạt danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam phải đáp ứng những yếu tố cần và đủ về đạo đức, vẻ đẹp, kiến thức và ngoại ngữ để đại diện Việt Nam giới thiệu cho bạn bè thế giới về văn hóa, truyền thống và nét đẹp của đất nước Việt Nam.

 

Trần Trung Thành