Lâm Tâm Như: “Tôi vẫn chưa có nơi có chốn!”

(Dân trí) - Một tờ báo của Đài Loan đã đưa tin, hôm 1/12 vừa rồi, nữ diễn viên xinh đẹp của Đài Loan đã thừa nhận mối quan hệ của cô với đạo diễn Hồng Kông Đường Quý Lễ. Song, đại diện của Lâm Tâm Như khẳng định, đây chỉ là sự hiểu lầm giữa cô và phóng viên mà thôi.

Đạo diễn Đường Quý Lễ hơn Lâm Tâm Như 16 tuổi. Hai người bắt đầu gặp gỡ và trở thành bạn bè từ khi Lâm Tâm Như tham gia bộ phim China Strike Force do Đường Quý Lễ đạo diễn. Năm 2000, mối quan hệ giữa hai người bị báo giới “săm soi” sau khi các ký giả chộp được hình ảnh đạo diễn họ Đường và Lâm Tâm Như tại Thái Lan.

Mối quan hệ giữa Lâm Tâm Như và đạo diễn Đường Quý Lễ đã trở thành tâm điểm của báo giới Trung Quốc, Đài Loan suốt mấy năm qua. Tuy nhiên, chưa bao giờ nữ diễn viên xinh đẹp này lên tiếng thừa nhận chuyện tình cảm của mình với đạo diễn họ Đường.

 

 

Lâm Tâm Như: “Tôi vẫn chưa có nơi có chốn!” - 1

 Nữ diễn viên Đài Loan Lâm Tâm Như

 

Tờ Apple Daily của Đài Loan đã trích lời phát biểu của Lâm Tâm Như như sau: “Anh ấy thông minh hơn tôi. Khi tôi phải đối mặt với những chuyện không vui, tôi sẽ tìm tới anh ấy để tâm sự. Và anh ấy sẽ cho tôi những lời khuyên chân thành và hữu ích”. Trước thông tin, Lâm Tâm Như đã có nơi có chốn, đại diện của cô khẳng định: “Đây chỉ là sự hiểu lầm mà thôi”.

 

Cách đâu không lâu, Lâm Tâm Như đã tâm sự rằng, cô sẽ lập gia đình nhưng không phải là lúc này, bởi thời gian này cô muốn tập trung phát triển sự nghiệp. Nữ diễn viên khả ái này cũng khẳng định chắc chắn rằng: “Tôi và Đường Quý Lễ vẫn giữ liên lạc bởi chúng tôi là bạn bè tốt, nhưng tuyệt đối không phải là tình nhân”.

 

Lâm Tâm Như: “Tôi vẫn chưa có nơi có chốn!” - 2

Đạo diễn Hồng Kông Đường Quý Lễ

 

Lâm Tâm Như đã có một năm hoạt đông khá hiệu quả tại Đại Lục. Sau khi ký hợp đồng về đầu quân cho Hoa Nghị cuối năm 2006, Lâm Tâm Như đã tham gia hai phim truyền hình là Tô Đông PhaBảng Phong Thần; một phim nhựa Bông hồng đêm. Ngoài ra, Lâm Tâm Như cũng rất bội “sô” quảng cáo. Ước tính trong năm 2007, thu nhập của Lâm Tâm Như lên tới 100 triệu Đài tệ, một cô số đáng nể đối với phần lớn nghệ sĩ xứ Đài.

 

Lâm Tâm Như: “Tôi vẫn chưa có nơi có chốn!” - 3
Lâm Tâm Như đã có một năm thắng lớn

tại Trung Quốc đại lục. 

 

Mời các bạn thưởng thức video clip khá sôi động của Lâm Tâm Như mang tên “Para Para”:

Mi Vân

Theo Sina