Lâm Chí Dĩnh đau lòng vì cha ruột qua đời

(Dân trí) - Đối với nam diễn viên xứ Đài, cha ruột không chỉ có ơn sinh thành mà còn là người dạy bảo, dìu dắt anh bước vào con đường nghệ thuật. Cha ruột của Lâm Chí Dĩnh đã nhắm mắt xuôi tay vào sáng nay 19/4 tại bệnh viện, ông thọ 74 tuổi.


Lâm Chí Dĩnh đau lòng vì cha ruột qua đời - 1
Lâm Chí Dĩnh đau buồn vì cha ruột của anh đã đột ngột qua đời vào sáng nay 19/4

  

Cha ruột của Lâm Chí Dĩnh được đưa tới bệnh viện cấp cứu từ tháng 11 năm ngoái sau khi ông bị chảy máu mũi và khó thở. Suốt thời gian qua, ông vẫn phải nằm viện điều trị. Ông đã được tiến hành phẫu thuật và có chiều hướng bình phục.

 

Trong thời gian cha nằm viện, Lâm Chí Dĩnh vẫn cố gắng thu xếp công việc để có thể về chăm sóc và ở bên cha. Tuy nhiên, sáng nay 19/4, ông Lâm đã đột ngột qua đời trong bệnh viện. Lâm Chí Dĩnh hiện đang ở Thượng Hải (Trung Quốc) tham gia bộ phim Speed Angel đã vội vàng chạy tới bệnh viện để gặp cha lần cuối.

 

Nam diễn viên Đài Loan thực sự suy sụp trước sự ra đi của cha, anh chia sẻ trên website cá nhân: “Chúa ơi, phải chăng đây là một trò đùa của người?”. Những khán giả yêu mến Lâm Chí Dĩnh cũng rất bàng hoàng trước thông tin này và đã gửi lời động viện thần tượng.

 

Các đồng nghiệp và khán giả đã tìm cách động viên Lâm Chí Dĩnh. Đạo diễn Ming Cheng viết: “Tôi hiểu nỗi đau của cậu, mọi chuyện rồi sẽ qua đi thôi. Những người anh em và khán giả hâm mộ sẽ ở đây bên cậu. Chúng ta sẽ giúp cho trái tim của cậu luôn ấm áp”.

 

Với Lâm Chí Dĩnh, cha ruột của anh là người vô cùng đáng kính. Lâm Chí Dĩnh luôn nói rằng, anh rất may mắn khi có được sự ủng hộ và hỗ trợ của cha trong cuộc sống. Anh cũng khẳng định, nếu không có cha, Lâm Chí Dĩnh sẽ không có được ngày hôm nay.
Lâm Chí Dĩnh tâm sự rằng, khi còn nhỏ, anh là một đứa trẻ nổi loạn và không thích tuân thủ những quy định trong nhà trường. Thậm chí, anh còn suýt bị đuổi học. Chính cha anh, trưởng ban phụ huynh của trường, đã tới gặp và cầu xin thầy hiệu trưởng cho anh cơ hội được đi học tiếp và sửa chữa các thiết bị điện, máy tính trong trường để chuộc lỗi.
 
Lâm Chí Dĩnh đau lòng vì cha ruột qua đời - 2
Lâm Chí Dĩnh rất yêu cha và luôn mong muốn trở thành một người cha tốt như ông.

 

Cha ruột của Lâm Chí Dĩnh cũng rất tự hào về cậu con trai của mình, ông từng nói: “Lâm Chí Dĩnh là một đứa trẻ vô cùng hiếu động và nghịch ngợm. Tôi không thể tin nổi những gì xảy ra trong quá khứ và ngày hôm nay, nó thành công đến vậy”.

 

Lâm Chí Dĩnh lập nghiệp khi mới 17 tuổi và trở thành hiện tượng của làng giải trí châu Á chỉ đúng 2 tháng sau khi anh bước chân vào giới showbiz. Anh thành công trong cả lĩnh vực điện ảnh và ca hát. Tại Đài Loan, anh còn là một trong những tay đua ô tô chuyên nghiệp khá nổi tiếng và là một doanh nhân rất thành công.

 

Lâm Chí Dĩnh hiện đã làm chồng và làm cha. Anh đăng ký kết hôn với người mẫu Đài Loan Kelly Chen vào tháng 10/2009 và hiện hai người đã có một cậu con trai 1 tuổi rất đáng yêu và thừa hưởng nhiều nét đẹp và năng khiếu nghệ thuật của cha.
 
Trong tất cả những quyết định và bước đi quan trọng trong cuộc đời của Lâm Chí Dĩnh đều có “hình bóng” của cha anh. Tâm nguyện cuối cùng của cha Lâm Chí Dĩnh là được chứng kiến con trai lấy vợ. Nam diễn viên có gương mặt trẻ mãi không già này đã hứa với cha rằng, anh sẽ cùng Kelly Chen tổ chức đám cưới vào cuối năm nay sau khi giải quyết hết công việc. Do vậy, Lâm Chí Dĩnh thực sự tiếc nuối vì chưa kịp để cha chứng kiến ngày vui của mình và Kelly Chen.

 

Nam diễn viên 35 tuổi này luôn tự nhắc nhở bản thân phải sống thật chu đáo với những người thân của mình và làm một người cha tốt giống như cha ruột của anh.

 

Mi Vân

Theo Asia