Kim Hiền: “Chỉ số may mắn của Tăng Thanh Hà nhiều hơn tôi...”

(Dân trí) - Nhắc lại phim <i>Dốc tình</i>, nhắc lại chuyện tình cảm với đạo diễn Lưu Trọng Ninh, nhắc đến xuất phát điểm nhiều lợi thế hơn cô bạn gái thân Tăng Thanh Hà, Kim Hiền trả lời rắn rỏi và thẳng thắn.

Kim Hiền: “Chỉ số may mắn của Tăng Thanh Hà nhiều hơn tôi...” - 1
 
Là một người cá tính, sở hữu vẻ đẹp lạ, nhưng lại chưa biết biến những lợi thế ấy thành “bệ phóng” để trở thành gương mặt ấn tượng, chưa bứt phá để có thể trở thành một ngôi sao có tiếng… Kim Hiền có thấy buồn? 

Thật sự, đó cũng là câu hỏi của tôi từ bấy lâu nay. Để trở thành ngôi sao, tôi nghĩ, phải cần nhiều đến sự may mắn, và bản thân phải nỗ lực hết mình. Rõ ràng, chúng ta thấy có những trường hợp, chỉ cần một phim hoặc một bài hát, là diễn viên hay ca sỹ đó đã trở thành ngôi sao. Nhưng cũng lại có những trường hợp, cả đời theo đuổi đam mê nghệ thuật, phấn đấu nỗ lực hết mình nhưng may mắn không đến, cả đời cứ chờ đợi ngày thành ngôi sao... Tôi nghĩ, có thể mình thuộc vào trường hợp thứ 2 chăng? 

Đã theo nghề diễn, chỉ biết cố gắng bằng cả tâm huyết, tôi tin một ngày cũng sẽ có được sự đền bù xứng đáng. Tôi không thích mình nổi bật giữa đám đông, đó là điều trái ngược với cá tính của tôi, sự thật là vậy. Chỉ biết, tôi đủ tự tin khi làm những công việc mình đang làm, và cảm thấy may mắn khi được nghề diễn chấp nhận cho đến thời điểm này. 

Bộ phim truyền hình dài tập "Dốc tình" có thể xem là xuất phát điểm của Kim Hiền và cô bạn gái thân Tăng Thanh Hà. Khi ấy, Kim Hiền nhận được vai chính, Hà chỉ một vai phụ. Lẽ ra, Kim Hiền đã phải có được một sự bứt phá xa hơn? 

Cả hai cùng xuất phát nhưng có lẽ chỉ số may mắn của Hà nhiều hơn tôi, vì sau phim ấy tôi đã lập gia đình...  

Kim Hiền có cảm thấy ngạc nhiên hay bất ngờ trước sự nổi tiếng nhanh chóng của Tăng Thanh Hà? 

Tôi không có gì để ngạc nhiên hay bất ngờ, vì Hà là người có năng lực và năng lực ấy đủ giúp Hà thành công. 
 
Kim Hiền: “Chỉ số may mắn của Tăng Thanh Hà nhiều hơn tôi...” - 2
Đôi bạn thân Kim Hiền và Tăng Thanh Hà

Vẫn là chuyện phim "Dốc tình". Có ý kiến rằng, sở dĩ khi ấy Kim Hiền nhận được vai chính trong phim là do, Kim Hiền có mối quan hệ tình cảm với đạo diễn Lưu Trọng Ninh? 

Nếu sự thật là như vậy, xin hỏi, giờ đây tôi còn có thể xuất hiện ngày càng nhiều hơn được nữa không, khi không có người đó đứng sau lưng mình? Không thể cấm được những suy nghĩ của dư luận, tôi xem đó là động lực để cố gắng hơn nữa để bước dài trên con đường mà mình đã lựa chọn.

Sau chuyện với đạo diễn Lưu Trọng Ninh, có thông tin Kim Hiền có em bé trước với một DJ rồi hai người không làm đám cưới, mà chuyển về ở với nhau. Nếu không có “sự cố” này, biết đâu sự nghiệp của Kim Hiền đã khác đi? 

Bé Sonic là tất cả cuộc đời tôi. Danh vọng, tiền tài, suy cho cùng cũng chỉ là những điều phù phiếm. Tôi có thể nỗ lực cả đời, nhưng danh vọng không mang lại hạnh phúc cả đời cho tôi. Chỉ có bé Sonic, và chính con trai đã luôn là sức mạnh tinh thần lớn nhất giúp tôi vượt qua những thử thách và bắt đầu cuộc sống mới của mình. 
 
Kim Hiền: “Chỉ số may mắn của Tăng Thanh Hà nhiều hơn tôi...” - 3
Gia đình nhỏ của Kim Hiền
 
Kim Hiền: “Chỉ số may mắn của Tăng Thanh Hà nhiều hơn tôi...” - 4

Niềm đam mê điện ảnh, và chỗ đứng trong điện ảnh của Kim Hiền thay đổi như thế nào trong cuộc sống mới?  

Hiện tại tôi đang tham gia phim truyền hình thiếu nhi Gia đình phép thuật. Tôi vừa hoàn tất xong hai vai trong hai bộ phim đang chờ phát sóng. Gần đây, tôi cũng nhận được một lời mời, nhưng vì không thấy hợp nên đã từ chối. Thời gian này, tôi dành thời gian vào việc tập vởi kịch mới Biển, của tác giả Lê Duy Hạnh, đạo diễn Trần Ngọc Giàu. Đây là vở kịch sắp tới sẽ tham gia dự thi nên tôi dành nhiều thời gian trau chuốt và học hỏi thêm kinh nghiệm diễn xuất từ các cô chú, anh chị đi trước. 

Gần đây, Kim Hiền có nhận được vai diễn nào tâm đắc? 

Khi nhận được kịch bản, phải là nhân vật tâm đắc, tôi mới nhận lời. Và khi đã nhận lời, tôi sẽ đầu tư hết sức cho nhân vật. Mỗi nhân vật là một hoàn cảnh sống, một số phận khác nhau, nên việc đầu tư nhiều lúc gặp khó khăn. Đơn cử như việc chuẩn bị phục trang. Tôi quay liên tục, nên việc sắp xếp trang phục rất phức tạp, lúc thì đóng vai con nhà nghèo, lúc lại vai con nhà giàu, quần áo lung tung hết cả. Nên, mỗi lần đọc kịch bản xong, tôi ghi lại những trang phục mình cần mặc cho nhân vật, trong từng hoàn cảnh, để dễ dàng hơn. 

Tôi hạnh phúc khi theo nghề diễn là bởi, mỗi phim tham gia đều có những kỷ niệm vui. Có những kỷ niệm, mình nghĩ, có thể sẽ quên ngay sau khi phim mới bắt đầu. Nhưng không phải, có một ngày, vô tình gặp lại những người bạn ở đoàn làm phim cũ, những câu chuyện rôm rả ôn lại, thấy tất cả như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua.  

Gần đây nhất, bộ phim Tuổi yêu của đạo diễn Thanh Vân, để lại cho tôi nhiều kỷ niệm dễ thương, khó quên. Mỗi khi có dịp gặp lại nhau, những câu chuyện vẫn như còn nguyên mới, vẫn tưởng như đang là giờ giải lao giữa những cảnh quay cật lực. Nhớ nhất là cảnh quay 5 người bạn thân đi chơi Vũng Tàu. Hôm quay cảnh tắm biển, thời gian của cảnh là mặt trời bắt đầu lặn, nhưng đạo diễn Thanh Vân lại quyết định quay vào 5h sáng. Vậy là 3h đã phải dậy trang điểm, cả năm người mắt nhắm mắt mở tụ tập lại một phòng “make up”. 3h30, vừa trang điểm vừa ngủ, ai trang điểm xong cũng... ngủ để chờ cảnh quay. Lúc đó mà ghi lại được cảnh đó, chắc là thú vị lắm...! 

Tôi yêu nghề diễn có thể chỉ vì những kỷ niệm giản dị như vậy. Và tôi thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.
 
Kim Hiền: “Chỉ số may mắn của Tăng Thanh Hà nhiều hơn tôi...” - 5
"Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại..."
 

Kim Hiền sinh năm 1982 trong một gia đình nghèo. Ấu thơ của Kim Hiền là những buổi mưa, nước ngập lênh láng trong căn nhà lá trong một xóm liều ở kênh Thị Nghè. Năm 13 tuổi, ba mẹ Kim Hiền ly thân. Mẹ vào chùa đi tu. Kim Hiền ở với ba.

Nghề diễn đã đến với Kim Hiền như duyên nghiệp, không thể khác. Niềm đam mê diễn xuất đã giúp cô bé nghèo Kim Hiền được học diễn miễn phí tại đoàn kịch Tuổi Ngọc. Liên tiếp nhận được những lời mời đóng phim từ khi tuổi còn nhỏ, Cát bụi hè đường, Cánh chim mặt trời... Kim Hiền chính thức bước vào nghề diễn chuyên nghiệp với Dốc tình. Sau Dốc tình, khán giả quen hơn với gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc, nụ cười tươi trên khuôn miệng rộng, qua hàng loạt phim Hương phù sa, Ngũ quái Sài Gòn, Mùi ngò gai, Tuổi yêu... 

Quay xong phim Tuổi yêu, đạo diễn Thanh Vân đã khen Kim Hiền nhạy cảm, thông minh, và anh tiếc khi không gặp cô sớm hơn để dành cho Kim Hiền một vai diễn trong phim Trái tim bé bỏng, đó là vai cô bạn của Mai, là một cave chuyên nghiệp, một cá tính trĩu nặng tâm tư, một bi kịch lớn lên từ nghèo khó.

Để có được cuộc sống hạnh phúc hiện tại, Kim Hiền đã đi qua nhiều cay đắng, cực khổ. Ít ai có thể hiểu hết những gánh nặng trên đôi vai gầy nhỏ bé ấy. Tuổi đời còn trẻ nhưng đã đi qua những biến cố khắc nghiệt của số phận, dẫu vậy, những gì mà khán giả nhớ nhất về Kim Hiền lại là nụ cười tươi, rạng rỡ...

Như cách Kim Hiền nói, cứ nỗ lực cố gắng, rồi sẽ được đền bù xứng đáng. Hạnh phúc hiện tại có thể coi như sự bù đắp của số phận dành cho Kim Hiền - cô gái nhỏ với đôi mắt sắc và nụ cười sáng bừng gương mặt.

 
H.H