Kỉ lục gia Trần Quốc Ẩn cùng vợ lập kỉ lục mới

(Dân trí) - Hơn 100 cái đĩa có vẽ hình nghệ sĩ Việt Nam đương đại sẽ được kỉ lục gia Trần Quốc Ẩn và vợ là Tôn Nữ Minh Nhơn đăng kí lập kỉ lục vào tháng 5 năm 2008.

Biết chương trình duyên dáng Việt Nam sắp tổ chức tại Hòa Bình, anh Ẩn và chị Nhơn đem theo rất nhiều đĩa từ Nha Trang vào TPHCM để xin chữ kí nghệ sĩ. Suốt buổi biểu diễn, anh Ẩn bỏ vợ ngồi lại trên hàng ghế, anh lang thang sau hậu trường gặp và tặng đĩa cho các nghệ sĩ mà anh yêu thích.

 

Nghệ sĩ hài Thúy Nga đặc biệt trân trọng 2 cái đĩa của anh tặng. Thúy Nga nói: “Cứ nhìn cái đĩa là biết anh đã tốn rất nhiều tâm huyết và công sức với nó. Sắc sảo đến từng chi tiết. Đặc biệt, Nga có cảm giác được quan tâm như người thân vì có hiểu và yêu thương Nga mới vẽ được sống động và thực đến thế”.

 

Không những vậy, anh Ẩn còn tìm hiểu ngày sinh của nghệ sĩ và gửi tặng đĩa vào đúng ngày sinh nhật của họ. MC Thanh Bạch, nhạc sĩ Nguyễn Cường, nhạc sĩ Thanh Tùng… rất ngạc nhiên và thích thú khi nhận được món quà sinh nhật đặc biệt từ một khán giả cũng đặc biệt không kém.

 

Anh Ẩn kể chuyện vui: “Anh vẽ Nguyễn Cường theo mô tả của ca sĩ Siu Black. Từ cái nón cao bồi, tóc xoăn, râu… tất cả đều bằng mô tả. Vậy rồi đúng sinh nhật anh Cường, anh bay vào Đắc Lắc để tặng nhân dịp anh Cường đến đó lưu diễn. Nhạc sĩ Nguyễn Cường đã rất bất ngờ vì giống anh ấy quá”.

 

Kỉ lục gia Trần Quốc Ẩn cùng vợ lập kỉ lục mới  - 1

Chiếc đĩa có vẽ hình giáo sư Trần Văn Khê

của họa sĩ Trần Quốc Ẩn. 

 

Lâu nay, việc vẽ hình trên đĩa đã không còn xa lạ đối với mọi người. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là anh Ẩn vẽ hí họa nghệ sĩ, một kiểu vẽ tranh vui làm mọi người phải bật cười.

 

“Ở đây, không nên nhầm lẫn giữa tranh hí họa và tranh biếm họa. Tranh hí họa chủ yếu phác họa tính cách, con người, điểm nổi bật sao cho mọi người thấy vui vẻ. Tranh biếm họa là thể loại tranh vẽ châm biếm những cái xấu, cái ác. Nó làm người xem tranh phải lên án, xa lánh, chê tránh “nhân vật” trong tranh”, kỉ lục gia Trần Quốc Ẩn giải thích.

 

Quan sát chiếc đĩa mà anh Ẩn vẽ giáo sư Trần Văn Khê thì không thể nhầm lẫn với ai được. Cái mũi to được vẽ chủ đạo bên cạnh cây đàn Cầm sở trường của giáo sư Trần Văn Khê. Hay với diễn viên Nguyễn Chánh Tín, anh Ẩn vẽ năm lá bài và Nguyễn Chánh Tín mỉm cưới đứng trong lá bài đó. 

 

Từ sau 2 kỉ lục: Sách Nhật kí trong tù lớn nhất Việt Nam (dày 10cm, nặng 40 kg) được viết bằng thư pháp năm 2004; bức thư pháp dài nhất Việt Nam (2,4m- 30m) diễn ra vào đúng dịp kỉ niệm 30 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/2005), anh Ẩn muốn cùng vợ làm một cái gì đó có ý nghĩa. Với anh Ẩn, nghệ thuật đã cho anh rất nhiều nhưng để có được ngày hôm nay, anh thật lòng biết ơn vợ. Vì vậy, kỉ lục 100 chiếc đĩa lần này, anh muốn khẳng định với mọi người vai trò và ảnh hưởng của vợ đối với sự thành công của anh.

 

Kỉ lục gia Trần Quốc Ẩn cùng vợ lập kỉ lục mới  - 2

 Chiếc đĩa có vẽ ca sĩ Quang Dũng và Thanh Thảo

của họa sĩ Trần Quốc Ẩn.

 

Vẫn không “từ bỏ” những ước mơ của mình, anh Ẩn tiết lộ: “Tôi sẽ lập kỉ lục 5 lần trong đời. Đó là ước mơ của tôi. Sau khi cùng vợ lập kỉ lục về những chiếc đĩa nghệ sĩ, tôi sẽ bắt tay vào một kế hoạch lớn hơn. Tuy nhiên, giờ mà nói thì hơi sớm”. Xin chúc anh sớm hoàn thành mơ ước của mình.

 

Kim Hường