Kangin của nhóm Super Junior gây tai nạn rồi bỏ trốn?

(Dân trí) - Kangin của nhóm Super Junior tiếp tục gặp rắc rối với luật pháp. Khoảng 3 giờ sáng nay 16/10, nam ca sĩ của nhóm Super Junior đã bỏ chạy khỏi hiện trường sau khi chiếc xe ô tô của anh va chạm với một chiếc taxi tại ngã tư Gangnam, Seoul (Hàn Quốc).

 
 
Kangin của nhóm Super Junior gây tai nạn rồi bỏ trốn? - 1
Nam ca sĩ Kangin của nhóm Super Junior gây tai nạn
vào sáng sớm nay 16/10 rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.
 

Chiếc xe taxi va chạm với xe hơi của Kangin gồm một tài xế và hai hành khách. Rất may, không ai bị thương trong vụ tai nạn. Còn Kangin, sau khi va chạm với chiếc xe taxi, đã bỏ lại xe và rời khỏi hiện trường.

 

Tuy nhiên, vào khoảng 8 giờ 50 sáng nay 16/10, Kangin (24 tuổi) đã tự trình diện tại sở cảnh sát Gangnam. Anh đã tiến hành kiểm tra nồng độ rượu trong nước tiểu và kết quả là 0,082%. Song, cơ quan chức năng cho rằng, kết quả này không chính xác bởi mó được thực hiện 6 tiếng sau tai nạn.

 
Hôm nay 16/10, đại diện cơ quan cảnh sát cho biết: “Chúng tôi đang cân nhắc vụ việc vì Kangin đã tự ra trình diện tại sở cảnh sát. Mặc dù, trước đó cậu ấy đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Chúng tôi sẽ đưa ra thông báo chính thức trong hôm nay”.
 
Kangin của nhóm Super Junior gây tai nạn rồi bỏ trốn? - 2
Trung tuần tháng 9 vừa rồi, Kangin đã bị cảnh sát tạm giữ
vì tham gia một vụ đánh lộn bên ngoài quán rượu.

 

Chiều nay, cảnh sát Gangnam đã yêu cầu Kangin trở lại trụ sở để phối hợp điều tra vào lúc 2 giờ nhưng nam ca sĩ của nhóm Super Junior đã không xuất hiện. Cảnh sát đã tìm cách gọi điện thoại cho anh nhưng điện thoại của Kangin nằm ngoài vòng phủ sóng.

 

Đây là lần thứ hai Kangin gặp rắc rối với pháp luật trong vòng một tháng. Hôm 16/9 vừa rồi, Kangin bị giữ lại sở cảnh sát Gangnam hơn nửa ngày sau khi có liên quan tới một vụ đánh nhau bên ngoài một quán rượu. Sau nửa ngày, Kangin được tự do. Cảnh sát kết luận, Kangin có tham gia vụ đánh lộn này nhưng chỉ hành động vì tự vệ.

 

Mi Vân

Theo Newsen