Jessica Alba: “Tôi thấy mình già trước tuổi”

(Dân trí) - Trên tạp chí Herald Sun của Úc, ngôi sao điện ảnh Jessica Alba cho biết: “Việc bắt đầu đóng phim từ khi còn quá nhỏ khiến tôi cảm thấy hiện giờ mình già hơn tuổi 26 và già hơn cả những bạn diễn trong trường quay”.

Nữ diễn viên có gương mặt khả ái này đã có cuộc chuyện trò rất thoải mái với tạp chí Herald Sun:

 

Cô vừa hoàn thành bộ phim mới và giờ là thời gian nghỉ ngơi, cô định làm gì bây giờ?

 

Tôi sẽ đi nghỉ ở Châu Âu, thực ra tôi cũng chưa quyết định cụ thể là đi đâu và đi bao lâu nhưng chắc chắn tôi sẽ đến Pháp. Tôi thích nơi đó. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ suốt thời gian qua và giờ đến lúc phải nghỉ ngơi để đầu óc và cơ thể được thư giãn. Đóng phim sẽ cho bạn thêm nhiều kinh nghiệm nhưng trong cuộc sống không chỉ cần có thế.

 

Nghe nói cô vừa “khuyên” bạn diễn Chris Evans thử đóng những vai “cơ bắp”?

 

Ồ, thực sự, anh ấy rất cuốn hút và thêm vài vai diễn kiểu đó thì càng hay chứ.

 

Cô là một diễn viên thông minh, luôn có yêu cầu cụ thể về vai diễn của mình…?

 

Đúng, bạn biết không, nhiều đạo diễn hiểu tôi hơn những vai diễn mà tôi thể hiện nhiều. Tôi cũng không thích chỉ luôn đóng vai những cô gái xinh đẹp, cái đó phù hợp với việc làm “tít” trên báo hơn là trong phim. Tôi muốn đóng thật nhiều loại vai khác nhau.

 

Jessica Alba: “Tôi thấy mình già trước tuổi” - 1

 

Vì sao cô tham gia bộ phim “Sin City”?

 

Vì tôi muốn vào vai một cô gái ngây thơ, vô tội để nó khác với hai vai diễn trước của tôi trong Dark AngelHoney.

 

Cô cảm thấy mình là một diễn viên như thế nào?

 

Tôi đã đóng phim từ khi 12 tuổi và giờ là 26, vì thế, tại trường quay, tôi luôn cảm thấy mình già hơn tuổi, già hơn cả những người hơn tuổi tôi nếu họ chỉ bắt đầu đóng phim khi đã ngoài 20.

 

Kế hoạch tương lai của cô?

 

Tôi có rất nhiều kế hoạch khác nhau, ví như tôi sẽ không chỉ tham gia những bộ phim “bom tấn” nữa. Các vai diễn trong các bộ phim nho nhỏ cũng là ý tưởng hay. Ngoài ra, còn nhiều kế hoạch khác nữa mà tôi chưa thể tiết lộ.

 

Jessica Alba: “Tôi thấy mình già trước tuổi” - 2

 

Cô thích kiểu phim như thế nào?

 

Có lẽ là phim kinh dị, nhiều thử thách. Tôi đang đóng một bộ phim có tên là The Eye, vai diễn của tôi là cô gái mù và tôi đã phải tập luyện rất nhiều trước khi vào vai này. Tôi phải tập đọc chữ nổi, tập đi với cây gậy rồi còn tập chơi violin nữa. Tôi chưa bao giờ chơi bất cứ nhạc cụ gì…

 

Bộ phim mới của cô “Rise of the Silver Surfer” khiến cô hài lòng chứ?

 

Vâng. Tôi thích vai diễn của mình và tôi tin là các cô gái trẻ đều thích nó. Không phải tất cả các bộ phim đều có thể chuyển tải đến khán giả những thông điệp ngọt ngào như thế.

 

Jessica Alba: “Tôi thấy mình già trước tuổi” - 3

 

Gia đình cô nghĩ gì khi cô quyết định trở thành diễn viên?

 

Họ nghĩ tôi là người viển vông. Phải sau khi bộ phim “Thiên thần bóng tối” của tôi được trình chiếu, họ mới tin là tôi có thể làm diễn viên được. Trước đó, cha tôi luôn hỏi: “Này bao giờ con xong cái việc đó để quay lại trường học đấy?”.

 

Sự thực thì trong đại gia đình của tôi. Tôi luôn là người trầm lắng nhất. Họ hàng, anh chị em, ông bà tôi, có nhiều người là họa sỹ, nhạc sỹ, nhà điêu khắc và tôi vẫn cho rằng, họ là những người đầy sức sáng tạo, nếu chấm họ 10 điểm thì tôi cho là mình mới được 1, 2 điểm gì đó.

 

Vĩnh Ngọc

Theo HS