Hôm nay, số phận của Á hậu Mỹ được “định đoạt”

(Dân trí) - Hôm nay 11/5 (giờ Mỹ), số phận của đương kim Á hậu Mỹ Carrie Prejean sẽ được “định đoạt” tại buổi họp báo do ông Donald Trump, chủ tịch tổ chức Hoa hậu hoàn vũ cùng những người trong tổ chức Hoa hậu bang California tổ chức.

Carrie Prejean, Á hậu Mỹ năm 2009 và là Hoa hậu bang California năm 2009, đang đứng trước nguy cơ bị tước vương miện sau khi hai bức hình bán khỏa thân của cô được tung lên mạng từ đầu tuần trước. Những bức hình này đã được Carrie thừa nhận. Cô tiết lộ, những bức hình này được chụp khi Carrie mới 17 tuổi và lần đầu làm người mẫu. Ngoài ra, đương kim Á hậu Mỹ còn bị chỉ trích vi phạm hợp đồng với tổ chức Hoa hậu Mỹ vì đã tự ý làm người đại diện cho một tổ chức, đơn thân xuất hiện tại các sự kiện mà không có sự thông qua của họ.
 
Hôm nay, số phận của Á hậu Mỹ được “định đoạt” - 1
Số phận của Á hậu Mỹ năm 2009 Carrie Prejean
sẽ được định đoạt trong hôm nay 11/5.
 
Keith Lewis - giám đốc của tổ chức Hoa hậu California cho biết, họ đang cân nhắc để có được những quyết định đúng đắn nhất. “Chúng tôi đang xem xét để có được một giải pháp tốt nhất cho tổ chức Hoa hậu California, cho người đang giữ danh hiệu này, cho những người phụ nữ và cho cả quốc gia này. Hiện tại, Carrie Prejean vẫn giữ danh hiệu Hoa hậu California nhưng cô ấy đã không hoàn thành tốt vai trò của một Hoa hậu bang California. Cô ấy chỉ hành xử trong vai trò của Carrie Prejean và làm những việc được cho là quan trọng đối với bản thân Carrie Prejean mà thôi”, Keith Lewis chia sẻ với tờ Fox News.
 
Hôm nay, số phận của Á hậu Mỹ được “định đoạt” - 2
Nhiều ý kiến cho rằng Carrie Prejean nên thoái vị.
 

Nhiều ý kiến cho rằng, Carrie Prejean nên tự giác thoái vị. Đặc biệt là sau khi có thông tin cho rằng, người đẹp 21 tuổi này đang là người phát ngôn cho một tổ chức “tẩy chay” hôn nhân đồng tính. Tại cuộc thi Hoa hậu Mỹ năm 2009, hôm 19/4 vừa rồi, Carrie đã khiến cả nước Mỹ xôn xao trước câu trả lời thẳng thắn phản đối hôn nhân đồng giới.

 

Theo nguồn tin của TMZ, sở dĩ người đẹp bang California này có quan điểm nặng nề như vậy đối với hôn nhân đồng tính là do những rắc rối và mẫu thuẫn trong chính gia đình cô. Cha mẹ Carrie từng ly dị và trước tòa, họ từng buộc tội đối phương là dân đồng tính.
 
Hôm nay, số phận của Á hậu Mỹ được “định đoạt” - 3
Carrie Prejean (trái) tại cuộc thi Hoa hậu Mỹ năm 2009, tháng 4/2009.
 

Hoa hậu Mỹ năm 2004 Shandi Finnessey bày tỏ suy nghĩ đối với trường hợp của Carrie Prejean: “Carrie dường như đã tìm thấy niềm đam mê và lý tưởng của mình. Cô ấy thậm chí còn dám lên tiếng bày tỏ suy nghĩ. Nhưng nếu Carrie thực sự vẫn muốn giữ quan điểm như vậy về hôn nhân thì tốt nhất, cô ấy không nên tiếp tục làm Hoa hậu California nữa mà chỉ là một Carrie Prejean bình thường. Tốt nhất, cô ấy nên thoái vị”.

 

Được biết, người đẹp 21 tuổi Carrie Prejean đã không xuất hiện trong buổi quay của chương trình I Believe ... The Beauty of California (tạm dịch là Tôi tin…Vẻ đẹp California), dự kiến lên sóng trong vài ngày tới.

 

Mi Vân

Theo News