Hoa hậu Mai Phương Thúy lấy... đại gia?

Ngày 7/11 vừa qua được coi là ngày đẹp trời của rất nhiều đôi uyên ương. Cùng ngày đó, tại khách sạn Đệ Nhất, TPHCM cũng đã diễn ra một đám cưới tổ chức "hoành tráng" giữa cô dâu... Hoa hậu Mai Phương Thúy và chú rể diễn viên Huỳnh Anh Tuấn.

Nhiều người dân đi dự tiệc cưới tỏ ra rất ngạc nhiên khi tới khách sạn Đệ Nhất lại gặp cô hoa hậu 20 tuổi này tổ chức đám cưới với một... diễn viên không còn mấy trẻ trung và lớn gấp đôi tuổi Hoa hậu. Tuy nhiên khi nghe tiếng hô "cắt" của đạo diễn Phương Điền nhiều người mới biết hóa ra đây chỉ là một trong những cảnh quay cuối cùng của bộ phim truyền hình Âm tính (20 tập) mà Hoa hậu Việt Nam 2006 đang thủ vai nhân vật chính.

 

Hoa hậu Thu Minh (vai diễn của Mai Phương Thúy được dựa trên cuộc đời của Hoa hậu Lâm Uyển Nhi) là một cô gái trẻ sớm bước lên bục đăng quang hoa hậu nhưng cũng sớm dính vào cạm bẫy của đồng tiền và danh vọng. Với những vinh quang gặt được quá sớm, cô đánh đổi nó bằng đồng tiền để rồi cuộc đời xuống dốc tàn tệ khi biến mình thành gái bao... Một ngày kia, khi Thu Minh tìm được chàng trai trong mộng của mình, cô mong muốn được làm lại cuộc đời nhưng đã quá muộn màng bởi cơ thể đã mang căn bệnh thế kỷ AIDS.

 

Hoa hậu Mai Phương Thúy lấy... đại gia? - 1

 "Cô dâu" Mai Phương Thúy...

Hoa hậu Mai Phương Thúy lấy... đại gia? - 2
 ...long lanh bên "chú rể đại gia" Huỳnh Anh Tuấn... trong cảnh phim "Âm tính"

 

Để quay cảnh đám cưới của Hoa hậu Thu Minh và đại gia (do diễn viên Huỳnh Anh Tuấn thủ vai), Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng phải dậy từ 3-4 giờ sáng trang điểm như rất nhiều cô dâu trong mùa cưới. Sau đó Mai Phương Thúy lên xe taxi tới sân bay Nội Bài với gương mặt trang điểm kiểu cô dâu và bay thẳng vào TPHCM, tới khách sạn Đệ Nhất nơi đoàn làm phim đang chờ.

 

Hoa hậu Mai Phương Thúy cho biết đoàn làm phim yêu cầu cô sẽ đóng tiếp bộ phim trong vòng 10 ngày nữa. Tuy nhiên có những ngày không phải diễn xuất, Mai Phương Thúy lại bay về Hà Nội tiếp tục công việc đèn sách dở dang của mình.

 

Theo Thành Trung

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Thể Thao& Văn Hóa