Hoa hậu chuyển giới Hoài Sa bị loại tại vòng Đối đầu

(Dân trí) - Hi vọng Hoài Sa trở thành một “Hương Giang Idol” thứ hai đã không còn nữa khi dù được HLV Thu Phương “ưu ái” nhưng thí sinh chuyển giới xinh đẹp vẫn phải dừng chân trước đối thủ, Thanh Thảo.

Phần thi của Hoài Sa và Thanh Thảo.

Tối 24/6, tập 6 Giọng Hát Việt đã lên sóng truyền hình với vòng thi Đối đầu. Mở màn vòng Đối đầu là team Thu Phương với cặp đôi Hoài Sa - Thanh Thảo.

HLV Thu Phương cho biết sự ghép cặp của cô liên quan đến việc chọn bài của thí sinh và cô kết hợp lại thành một câu chuyện tình yêu kể về vòng xoay của cuộc đời để khán giả cảm nhận. Với sự kết hợp này thì Thanh Thảo khá thích thú, riêng Hoài Sa hài hước chia sẻ "chắc chết rồi!"

Hoài Sa (trái) và Thanh Thảo biểu diễn mở màn chương trình.
Hoài Sa (trái) và Thanh Thảo biểu diễn mở màn chương trình.

Dù được Thu Phương ưu ái, Hoài Sa vẫn phải dừng cuộc chơi.
Dù được Thu Phương ưu ái, Hoài Sa vẫn phải dừng cuộc chơi.

Thu Phương nói lời tạm biệt với Hoài Sa.
Thu Phương nói lời tạm biệt với Hoài Sa.

Thanh Thảo- Hoài Sa thể hiện ca khúc "Mê muội - Rơi", đây đều là những ca khúc có giai điệu bay bổng, ma mị, riêng ca khúc "Mê muội" là sáng tác "nữ hoàng dream pop" Bùi Lan Hương - Sing My Song. Cả hai đã dành rất nhiều thời gian tập luyện cùng HLV và cố vấn nhạc sĩ Dương Cầm. Đây cũng là tiết mục mà HLV Thu Phương rất thích thú và mong chờ nhiều nhất khiến cô quên mất đi ai là thí sinh đã từng được 4 chọn.

Xuất hiện trên sân khấu, Hoài Sa - Thanh Thảo đã mang đến một tiết mục vô cùng ấn tượng. Hoài Sa sở hữu chất giọng ấm, dày hơi và từng câu hát đều rất có cảm xúc, trong khi Thanh Thảo lại có chất giọng nội lực và cá tính. Cả hai đã có sự kết hợp chia bè phối vô cùng hoàn hảo và thật sự thăng hoa trên sân khấu khiến người nghe chìm vào một không gian âm nhạc đậm chất ma mị.

Sau phần thi của Thanh Thảo và Hoài Sa, HLV Lam Trường chia sẻ anh rất thích hai ca khúc này, dòng nhạc dream pop rất ma mị và huyền bí. Anh khen ngợi chất giọng nội lực của Thanh Thảo và cho rằng khi chọn hai ca khúc này Thu Phương đã nghĩ đến Hoài Sa rất nhiều vì rất phù hợp với chất giọng của nữ thí sinh. “Thu Phương đã chọn bài rất hay cho hai bạn. Khi nghe bài này, tôi thấy thảo thể hiện rất nội lực, chất giọng của em vốn dĩ mạnh và dầy rồi. Đặc biệt là Sa, chất giọng của em trầm hơn, thành ra khi chọn bài ma mị này có lợi thế cho Sa rất nhiều. Chị Phương đã nghĩ cho em rất nhiều. Em phát huy đúng chất giọng, giữ cao độ, hát bè tốt, tình cảm…, chỉ cần bè cho Thảo thôi thì chưa chắc ai hơn ai”, Lam Trường nói.

Phải đối đầu với thí sinh mạnh như Thanh Thảo cũng là sự kém may mắn của Hoa hậu chuyển giới Hoài Sa? HLV Noo Phước Thịnh rất thương và thấy được sự cố gắng của Hoài Sa. Anh cũng khen Thanh Thảo đã làm rất tốt và giữ được phong độ.

Phần thi của Đoan Trang và Hiền Trinh.
Phần thi của Đoan Trang và Hiền Trinh.

Đoan Trang được Lam Trường nhấn nút cứu.
Đoan Trang được Lam Trường nhấn nút cứu.

Khi HLV Tóc Tiên thắc mắc vì sao hai thí sinh trên sân khấu không tương tác với nhau khiến cô nghĩ rằng hai thí sinh… cạch mặt nhau. Lý giải việc này, Thanh Thảo cho biết đó là ý đồ, cả hai hóa thành hai người ở hai thế giới khác nhau nên không thể… chạm đến nhau.

HLV Thu Phương đã chia sẻ nỗi lòng và quyết định chọn Thanh Thảo đi tiếp. “Câu chuyện của Sa và Thảo có sự giằng xé, nội tâm bó buộc mà ngay chính cuộc sống của Sa đã vướng phải. Đó là những khó khăn muốn thoát ra nói từ trái tim mình Đây là hai bài hát, tôi đã rất đầu tư thời gian để cố gắng có phần thể hiện tốt nhất cho hai em. Tất nhiên, điểm khó là Giọng hát Việt không cho chúng ta quá nhiều thời gian. Chị nghĩ rằng với một người có khả năng tốt thì sẽ vượt qua những khó khăn để đi tiếp, với những người có hạn chế thì chắc chắn chúng ta cần thêm thời gian…Chặng đường các em đi còn rất dài”, Thu Phương bộc bạch.

Nếu như trong phần thi của Thanh Thảo và Hoài Sa, Lam Trường có những chia sẻ rất tâm huyết, san sẻ nỗi lòng của Thu Phương khiến nữ ca sĩ rất cảm kích thì đến phần thi của học trò Tóc Tiên, cả hai lại “quyết đấu” với nhau bằng nút cứu.

Hiền Trinh - Đoan Trang thể hiện ca khúc "Chạy" của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. Cả hai đều là những giọng ca nội lực, truyền cảm đã thổi vào ca khúc một màu sắc mới. Những nốt phiêu và lên cao khiến người nghe nổi da gà, cùng với đó là sự kết hợp vô cùng hoàn hảo về việc chia câu, bè phối. Một màn trình diễn ngang tài ngang sức tại vòng Đối đầu.

Noo Phước Thịnh cho rằng đây là ván cờ rất "liều mạng" của Tóc Tiên vì hai màu giọng rất tốt, một ván đấu thật sự so về nội lực của hai thí sinh. Noo Phước Thịnh thích Đoan Trang nhưng ấn tượng với nốt phiêu của Hiền Trinh.

HLV Lam Trường cho đây là tiết mục tạo nên sự hấp dẫn cho vòng đối đầu. HLV Thu Phương bày tỏ đây đúng là tiêu chí của vòng Đối đầu và cô thích sự thể hiện của Đoan Trang.

Riêng Tóc Tiên sau khi hỏi hai thí sinh có muốn ghép cặp với nhau hay không, cả hai đều cho rằng mình có hướng đi riêng nên Tóc Tiên đã quyết định chọn Lưu Hiền Trinh đi tiếp.

Và một phép màu tiếp tục diễn ra, HLV Lam Trường và Thu Phương đã bấm chọn để cứu Đoan Trang, một cuộc chiến giữa tình bạn 20 năm lại tiếp diễn và cuối cùng Đoan Trang đã chọn… Lam Trường.

Nguyễn Hằng