Hoa hậu Bảo Ngọc sẽ gửi đơn khởi kiện vì bị tước vương miện vô lý

(Dân trí) - Hoa hậu Bảo Ngọc khá bức xúc khi bị chính trưởng BTC cuộc thi Mrs Vietnam World ra thông báo tước vương miện ngay trước khi chuẩn bị lên đường sang Nam Phi dự thi Mrs World. Vì cách hành xử này, cô cho biết đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và thông tin để khởi kiện đến Mrs World tại Mỹ.

Vào ngày 7/11/2017, bà Kelly Trần - Trưởng Ban tổ chức (BTC) cuộc thi Mrs. Vietnam World 2017 đưa ra thông báo bằng văn bản để tước danh hiệu Hoa hậu Quý bà Việt Nam của Tân hoa hậu Bảo Ngọc.

Một phần trong thông cáo gửi cho báo chí về việc tước vương miện, đại diện BTC cho biết: “Xét về nhiều khía cạnh, nhận thấy Nguyễn Thị Bảo Ngọc không đủ tư cách và trách nhiệm để đương nhiệm ngôi vị Mrs. Vietnam World 2017, BTC cuộc thi quyết định chính thức tước vương miện của cô. Quyết định trên hoàn toàn phù hợp và đúng theo một trong những điều lệ của bản hợp đồng được ký kết vào ngày 31 tháng 7 năm 2017 tại tiểu bang Nevada, Hoa Kỳ”.

Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2017 tại Mỹ vào tháng 8/2017
Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2017 tại Mỹ vào tháng 8/2017

Điều này đồng nghĩa với việc Bảo Ngọc bị tước quyền tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới tại Nam Phi ngày 16/12/2017.

Ngoài ra, BTC cũng đã chỉ định người thay thế cho hoa hậu Bảo Ngọc trong cuộc thi Hoa hậu Quý bà tại Nam Phi. Thông cáo ghi rõ: “Theo đó, Á hậu 1 Trần Thị Thu Hạnh sẽ là người được bổ nhiệm trở thành Mrs. Vietnam World 2017. Với danh hiệu này, Trần Thị Thu Hạnh chính thức trở thành đại diện của Việt nam tham gia đấu trường nhan sắc Mrs. World 2017”.

Ngay sau khi Bảo Ngọc bị tước danh hiệu, Á hậu 1 Trần Thị Thu Hạnh được bổ nhiệm làm Mrs. Vietnam World 2017 trở thành đại diện của Việt nam tham gia đấu trường nhan sắc Mrs. World 2017.
Ngay sau khi Bảo Ngọc bị tước danh hiệu, Á hậu 1 Trần Thị Thu Hạnh được bổ nhiệm làm Mrs. Vietnam World 2017 trở thành đại diện của Việt nam tham gia đấu trường nhan sắc Mrs. World 2017.

Sau khi thông tin về việc bị tước vương miện được BTC đưa ra, tân hoa hậu Quý bà Bảo Ngọc cho biết cô khá bất ngờ nhưng cũng sẽ làm đến cùng để lấy lại sự trong sạch cho mình vì những gì BTC đang nói về cô trong thông cáo là sai sự thật.

Về việc bị tước vương miện, Bảo Ngọc khẳng định cô sẽ không trả vì đây là quyết định sai trái: “Tôi sẽ không trả vương miện vì tôi thấy mình hoàn toàn xứng với chiếc vương miện mình nhận được và không hề sai trái gì như BTC tại Việt Nam đã đưa ra”.

Cô cho biết mình đã chuẩn bị khá chu đáo cho bước chinh chiến tiếp theo của mình tại Nam Phi nên không có chuyện không phản hồi việc tham gia dự thi để bị tước quyền vào phút cuối.

Bảo Ngọc nói: “Tôi đã chuẩn bị tính tới thời điểm này là hơn 300 triệu cho việc dự thi tại Nam Phi. Từ quốc phục dân tộc, dạ hội, training kỹ năng với các chuyên gia, chăm sóc ngoại hình, truyền thông và ê-kíp... Tôi muốn dù là chương trình gì thì khi xuất hiện cùng bạn bè quốc tế, họ phải có cái nhìn đẹp và thiện cảm về Việt Nam của mình. Nhưng tâm huyết của tôi lại bị Trưởng ban tổ chức Mrs Việt Nam World đạp đổ vì quyền lợi cá nhân”.

Bảo Ngọc chia sẻ bằng chứng cô đã xác minh cùng đại diện BTC tại Mỹ về việc tham gia Mrs. World
Bảo Ngọc chia sẻ bằng chứng cô đã xác minh cùng đại diện BTC tại Mỹ về việc tham gia Mrs. World

Bảo Ngọc cho rằng, việc tước đi danh hiệu và cản trở con đường đến Nam Phi cho Mrs World với những gì BTC đưa ra thì đây là một chuyện thiếu thuyết phục và không chính xác. Hơn hết, Bảo Ngọc cho biết cô thấy mất lòng tin vào một cuộc thi lớn và uy tín như thế này.

Ngoài ra, Bảo Ngọc cũng bất ngờ cho biết, trong thời gian đang trao đổi và chờ đợi phản hồi từ phía Bảo Ngọc thì một trong số các đại diện BTC Mrs Viet Nam World đã liên hệ với người thực hiện đặt hàng trang phục dân tộc của Bảo Ngọc để mua lại vì cho rằng cô sẽ không tham dự Mrs World tại Nam Phi.

“Tôi có đầy đủ thông tin, bằng chứng để chứng minh rằng tôi không sai, không vi phạm những điều mà trưởng BTC Hoa hậu Quý bà tại Việt nam quy chụp, tôi sẽ lấy lại sự trong sạch cho mình, không gây ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi và gia đình”.

Trước sự việc có phần nghiêm trọng và ảnh hưởng đến hình ảnh của mình, Bảo Ngọc cũng cho biết cô đã nhờ sự tư vấn của luật sư và họ khẳng định với thông tin đã được xem xét, cô không làm gì sai nên cô sẽ kiện bên phía BTC Mrs Việt Nam World để đòi lại danh dự cho mình.

Hiện tại, Bảo Ngọc cùng luật sư tại Việt Nam cũng như tại Mỹ đã tổng hợp hết hồ sơ và gửi sang Mỹ để kiện.

Hoa hậu Bảo Ngọc nói: “Vì một số lí do về quyền lợi cá nhân mà bên BTC đã cố tình gây sức ép để tôi từ chức và xúc phạm đến nhân phẩm của tôi chỉ bằng những câu chuyện hết sức “hài hước”. Tôi kiện chỉ vì muốn BTC phải xin lỗi vì đã đưa ra những nhận xét mang tính xúc phạm danh dự tôi, ảnh hưởng đến hình ảnh và cuộc sống của tôi nghiêm trọng”.

Hoa hậu Bảo Ngọc cũng chia sẻ, cô khá sốc trước cách hành xử của trưởng ban tổ chức Mrs Việt Nam World nên dự tính sẽ không tham gia bất kì một cuộc thi nào nữa.

Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 1993 tại Hà Nội và có thời gian dài sinh sống học tập tại Mỹ. Bảo Ngọc được công chúng biết đến qua nhiều cuộc thi sắc đẹp và có những giải thưởng Á hậu cuộc thi Người đẹp Phụ nữ Thời đại 2011, Top 20 Miss Teen 2010, Top 20 Miss Cuxi Yamaha, Đại sứ miền Nam PNJSilver 2011…
Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 1993 tại Hà Nội và có thời gian dài sinh sống học tập tại Mỹ. Bảo Ngọc được công chúng biết đến qua nhiều cuộc thi sắc đẹp và có những giải thưởng Á hậu cuộc thi Người đẹp Phụ nữ Thời đại 2011, Top 20 Miss Teen 2010, Top 20 Miss Cuxi Yamaha, Đại sứ miền Nam PNJSilver 2011…

Băng Châu