Nữ hoàng du lịch quốc tế 2008:

Hoa hậu Ấn Độ giành giải Nữ hoàng sàn nhảy

(Dân trí) - Cô người mẫu cao 1,73 Devyani Chandrakant Mandavgane đại diện cho Ấn Độ đã vượt qua 112 thí sinh bằng điệu nhảy nóng bỏng để giành vị trí cao nhất trong cuộc thi Nữ hoàng sàn nhảy.

Với gương mặt đẹp đậm chất phương Đông, cô người mẫu 24 tuổi Devyani Chandrakant Mandavgane đến từ vùng đất Phật giáo, Ấn Độ đã cống hiến cho đêm thi Nữ hoàng sàn nhảy những vũ điệu cực kỳ ấn tượng.

 

Phần thi Nữ hoàng sàn nhảy đã được tổ chức tại Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc vào ngày hôm qua, thứ ba - 01/04.

 

Hoa hậu Ấn Độ giành giải Nữ hoàng sàn nhảy - 1
 Đêm thi Nữ hoàng sàn nhảy được xem là phần thi sôi động và đáng nhớ nhất trong cuộc thi Nữ hoàng du lịch quốc tế.

 

Nữ hoàng sàn nhảy là phần thi thứ ba trong cuộc thi Nữ hoàng du lịch quốc tế 2008 được công bố trong năm nay. Theo dự kiến ban đầu đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 10/4 tại Trịnh Châu.

 

Hoa hậu Ấn Độ giành giải Nữ hoàng sàn nhảy - 2
Cô người mẫu 24 tuổi đến từ Ấn Độ - Devyani Chandrakant Mandavgane đã được tôn vinh là Nữ hoàng sàn nhảy trong cuộc thi năm nay.

 

Người đẹp đại diện cho Việt Nam trong cuộc thi này là siêu mẫu Chung Thục Quyên. Dù có vẻ ngoài khá bắt mắt nhưng cho đến phần thi thứ ba này thần may mắn vẫn chưa mỉm cười với cô.

 

Hoa hậu Ấn Độ giành giải Nữ hoàng sàn nhảy - 3

 Người đẹp Chung Thục Quyên.

 

Bảo Hân
Theo GL/MS