Hồ Hoài Anh: “Tôi không hay để tâm…”

(Dân trí)- Khi chưa phải dừng bước tại SMĐH 2008, Hà Linh từng có cuộc tranh luận nhỏ với Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) về ca khúc Nuối tiếc của Hồ Hoài Anh. Theo HĐNT, Nuối tiếc chưa phải là ca khúc “trí tuệ”. Nghe chuyện, Hồ Hoài Anh cười “Tôi không để tâm…”

Anh có xem live show đầu tiên của vòng 2 cuộc thi Sao mai điểm hẹn năm nay?

 

Tôi không xem.

 

Trong live show đầu tiên của vòng 2,  Hà Linh có chọn ca khúc Nuối tiếc của anh để thể hiện. Vì sự lựa chọn này, Hà Linh đã có phần không làm vừa lòng Hội đồng nghệ thuật (HĐNT). Các thành viên trong  HĐNT đánh giá, Nuối tiếc không phải là “ca khúc đẳng cấp”, “Lẽ ra Hà Linh nên lựa chọn những ca khúc có trí tuệ hơn”… Là “cha đẻ” của Nuối tiếc, anh nghĩ gì khi “đứa con tinh thần” của mình không thuyết phục được đồng nghiệp?

 

Theo tôi, trước mỗi ca khúc, mỗi người sẽ có cảm nhận riêng. Tôi tin rằng, HĐNT không nói một cách rõ ràng rằng, Nuối tiếc là một ca khúc rẻ tiền. Có lẽ, do HĐNT đã kỳ vọng vào Hà Linh. Linh có phong cách trình diễn “quái”, thích hợp với những ca khúc có giai điệu khó nghe. Việc chọn Nuối tiếc để hát, theo tôi nghĩ, đó là cách Hà Linh muốn gần gũi công chúng hơn. Mỗi người có một việc để làm. Thực ra, tôi không để tâm lắm…!

 

Hơn nữa, tôi nghĩ, nếu đêm ấy, Hà Linh chọn bất kỳ một ca khúc pop nào, có lẽ cũng sẽ bị HĐNT chê như thế. HĐNT không nhằm vào tôi. Tôi không buồn, và không để tâm, thật sự. Ai cũng có công việc riêng để làm. Hãy cứ chú tâm vào công việc của mình để làm cho thật tốt. 

 

Đó là cách trả lời rất khéo của anh?

 

Không, tôi cho rằng, chất lượng ca khúc của tôi như thế nào còn có khán giả, còn có giới chuyên môn đánh giá, đâu chỉ dựa vào lời nhận xét của một vài cá nhân nào đó. Tôi vẫn nhắc lại một điều, điều ấy quan trọng hơn với tôi, đó là, hãy biết công việc của mình đang làm, và làm cho thật tốt.

 

Hiện tại, anh cũng có “chân” trong Hội đồng nghệ thuật của VietNam Idol. Đang “bùng phát” những sân chơi ca nhạc trên truyền hình. Giữa lúc thị trường ca nhạc đang bão hoà “sao”, anh có hào hứng, tin tưởng vào “quyền năng” của những sân chơi như SMĐH hay VietNam Idol?

 

Cá nhân tôi cho rằng, tất cả các chương trình ca nhạc đều có một mục đích cuối cùng đó là tìm ra một nhân tố mới xứng đáng cho thị trường âm nhạc. BTC và HĐNT chúng tôi khao khát tìm được một nhân tố mới thực sự. Tôi vui khi được ngồi vào chiếc ghế HĐNT của VietNam Idol, ở đó, tôi được nói những điều mà tôi cho là đúng, là tốt cho thí sinh mà không phải nể nang hay nề hà bất kỳ điều gì.

 

Không có ai là hát hay ngay được, ai cũng cần có thời gian để rèn giũa, nhất là với các bạn trẻ, họ còn phải “chinh chiến” nhiều, tôi chỉ hy vọng tìm ra những nhân tố có tiềm năng để phát triển, thế đã là may mắn lắm rồi.

 

Hồ Hoài Anh: “Tôi không hay để tâm…”  - 1
 Cả tôi và Giang đều đang rất nỗ lực “làm nghề”...

 

Hỏi thật vui, theo anh, Lưu Hương Giang là ca sỹ có lợi thế ngoại hình hay giọng hát?

 

Tôi không muốn nói về “gà nhà”, nếu bắt buộc, tôi chỉ nói: “Tôi rất trân trọng sự nỗ lực lao động của những ca sĩ trẻ, và Giang cũng là người như vậy.

 

Giang vừa trở về từ TPHCM. Vì sự nghiệp của người yêu, Hồ Hoài Anh sẵn sàng hy sinh thời gian xa cách?

 

Sao cứ hỏi chuyện tình cảm của chúng tôi mãi vậy thế? Cả hai chúng tôi đều đang rất nỗ lực “làm nghề”. Muốn được thành công thì phải hy sinh thôi…

 

Được biết, Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang chuẩn bị trình làng một “đứa con chung” là album Chuyển động. Anh có thể nói gì về Chuyển động?

 

Từ “chuyển động” đã nói một cách rất rõ ràng về Album này rồi. 2 album trước của Giang đã định hình rất rõ nét về Alternative Rock và cũng có những thành công nhất định, chúng tôi quyết định đẩy mạnh hơn và mở rộng khán giả hơn với album “chuyển động”, vẫn là cá tính của Giang, nhưng hình thức thể hiện và tính chất âm nhạc rất khác so với 2 album trước. Còn khác như thế nào thì các bạn hãy đợi nhé.

 

Hiền Hương