Hiền Thục sốc khi nghe tên liveshow “Thiếu phụ ca”

(Dân trí) - “Tôi chưa bao giờ và không bao giờ nghĩ mình là thiếu phụ. Khi nghe bài báo phỏng vấn đưa tin liveshow của tôi lấy tên Thiếu phụ ca, tôi và cả ê-kíp của mình hoàn toàn bị sốc”, Hiền Thục chia sẻ.

Nghĩa là, Hiền Thục chưa bao giờ đặt tên cho liveshow của mình là Thiếu phụ ca?

 

Lúc bài báo phát hành, tôi hoàn toàn bị sốc vì tên live show này. Tất cả các thành viên trong ê-kíp sản xuất cũng rất hoảng vì… hoàn toàn sai mục đích, và hình ảnh chúng tôi đang hướng tới... Và vô tình thông tin đó khiến mọi người hiểu lầm.

 

Liệu Thiếu phụ ca có phải là cái tên mà Hiền Thục và ê-kíp từng dự tính, nhưng đã hủy bỏ vì nghe khá phản cảm?

 

Bản thân tôi cũng cảm thấy khó hiểu với cái tên này nữa là mọi người. Tôi đang cố gắng hết sức để tập trung vào công việc, gạt tất cả những chuyện riêng tư sang một bên và nhất quyết không để mọi rắc rối ảnh hưởng tới công việc. Hiện tại, tôi cũng chưa biết ê-kíp sẽ chọn cái tên nào cho live show trong một loạt những ý tưởng đưa ra. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một thiếu phụ. Như tôi đã nói, tôi vẫn thấy mình trẻ, vẫn yêu đời và yêu người tha thiết lắm.

 

Khán giả hiểu rằng, khi Hiền Thục nói về con gái Gia Bảo là để tâm sự và kiêu hãnh với niềm hạnh phúc của mình. Nhưng gần đây, có ca sỹ lên tiếng rằng “nghệ sỹ khoe con là rẻ tiền”. Cảm giác của Thục khi nghe câu nói này?

 

Tôi sẽ không trả lời những câu hỏi liên quan đến Gia Bảo nữa! 

 

Hai năm nay, Hiền Thục dốc sức để làm việc. Nhìn sản phẩm ra hàng loạt của Thục, nhiều người không khỏi nghi ngờ về chất lượng làm việc của Thục.Thục nghĩ sao?

 

Tất cả công việc mà tôi làm đều vì chính bản thân tôi, ở từng giai đoạn có những yêu cầu khác nhau thúc ép tôi phải hoàn thành nó. Tôi chưa bao giờ làm việc áp lực đến mức mà cứ chỉ lo xem người khác nghĩ gì. Tôi đã nghiệm ra rằng, mình làm việc chăm chỉ, phấn đấu ở mức độ cao nhất có thể và thoải mái với những suy nghĩ tích cực nhất về nghề, có thẩm mĩ là chắc chắn sẽ đạt hiệu quả.

Càng ngày tôi càng thấm thía rằng, khán giả có yêu cầu và thẩm mĩ rất cao, cao hơn suy nghĩ của chúng tôi. Vì thế, mỗi việc tôi làm ở thời điểm này là mong đạt những hiệu quả cao nhất về thẩm mĩ trong khả năng của mình. Lúc đó, mới quan tâm đến đánh giá của khán giả và dư luận. Tôi hài lòng với những gì mọi người đã phản hồi tốt về những việc tôi đã làm năm qua. 

 

Hiền Thục sốc khi nghe tên liveshow “Thiếu phụ ca”  - 1
 

 

 

Thục từng tuyên bố, với liveshow sắp tới sẽ hướng tới khẳng định đẳng cấp của một Diva. Đã có dư luận cho rằng, đó là… đại ngôn?

 

Tôi không tuyên bố như vậy. Như tôi đã nói với tất cả mọi người, tôi học tập các đàn chị và phấn đấu đi theo những con đường lập nghiệp đó. Tôi làm show như một công việc chuyên nghiệp cần phải làm của một ca sỹ. Mặt khác, ai cũng có thể thấy, hiện nay việc khuyếch trương hình ảnh ca sĩ bằng các video clip ở Việt Nam rất kém.

Nếu bỏ tiền ra làm một DVD gồm 10 video clip chất lượng thì tốn tiền mà lại bị đĩa lậu sao chép không thương tiếc. Vậy với số tiền đó, làm live show như một công đôi việc, vừa có thể phát hành DVD, vừa có dịp đặt ra cho mình một cái đích cao hơn để vượt qua. Tôi là người không thích đại ngôn, giản dị nghĩ sao nói vậy. Chỉ có ai thích bé xé ra to mới sinh ra đại ngôn thôi.


Hiền Thục bây giờ đã khác xưa nhiều, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và hình như còn tham vọng hơn xưa?

 

Tham vọng ai cũng có thôi, vì nếu không có chí tiến thủ, chắc chắn không ai có được thành công. Tôi và quản lý của mình vừa giận nhau vì một lỗi rất trẻ con của cậu ấy. Nhưng tôi nói với em, ở tuổi của em tôi cũng đã như vậy, cũng đã thừa thương đau mới có ngày hôm nay. Nói chín chắn thì không hẳn, nhưng tôi biết mình cần làm gì lúc này.

 

Năm nay, sẽ là một năm Hiền Thục dự định những gì? Và mong có được những gì?

 

Trước mắt tôi gác lại việc phát hành album Sunflower để tập trung cho việc tập luyện cho liveshow. Tôi không còn nhận show quá nhiều nên không có điều kiện để biểu diễn giới thiệu nếu ra album mới vào thời điểm này. Tôi đang thu thanh album Diamond tại phòng thu Thanh Phương ở Hà Nội với những hào hứng mới. Anh Phương là một nhà sản xuất danh tiếng nên tôi rất hạnh phúc vì được làm việc cùng anh ấy. Tất cả phần âm nhạc của album cũng như live show của tôi do anh Phương lựa chọn và thực hiện.

Phần sân khấu do anh Việt Tú, đạo diễn trẻ nổi tiếng khó tính đã gật đầu thực hiện. Anh Tú lên một kế hoạch cả năm cho việc tập luyện cũng như chuẩn bị live show cho tôi. Nói thật, công việc của tôi năm nay khá nặng nhưng thực ra lại rất nhẹ nhàng. Tôi chỉ còn việc duy nhất là tập thanh nhạc với cô Minh Huệ và tập vũ đạo với anh Tấn Lộc hàng ngày. Tôi biết, may mắn nhất đã mỉm cười với tôi vì bên tôi là một ê- kíp hoàn hảo. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào họ. 

 

Chúc Hiền Thục sẽ thành công!

 

Ly Lan