Helen Thanh Đào “thương lượng” với đạo diễn Bùi Cường để có vai?

(Dân trí) - Mang hai dòng máu Hoa-Việt, Helen Thanh Đào từng giành được vị trí Á hậu 2 trong cuộc thi Super Model of the World tại Đài Loan. Sau nhiều năm sống và học tập tại Mỹ, Thanh Đào về Việt Nam, và không ngờ, nghệ thuật thứ 7 lại rộng cửa với Helen đến vậy…

Đến với điện ảnh một cách tình cờ, nhưng bén duyên rất nhanh, Helen Thanh Đào tạm gác việc học ở Mỹ để dồn thời gian cho việc đóng phim. Đã từ chối nhiều lời mời, nhưng số lượng phim Helen nhận tham gia vẫn khiến nhiều người… “chóng mặt”.

Helen Thanh Đào đang có trong tay hàng loạt vai nữ chính trong những bộ phim truyền hình dài tập. Thanh Đào dường như đã dồn sức để quyết tâm chinh phục khán giả màn ảnh nhỏ. Helen tâm sự, cô làm tất cả vì niềm đam mê với điện ảnh. Trong bộ phim mới nhất, Luật giang hồ của đạo diễn Bùi Cường, Helen Thanh Đào vào vai nữ luật sư trẻ tuổi, vừa ra trường nhưng tâm huyết với nghề.
 
Helen Thanh Đào “thương lượng” với đạo diễn Bùi Cường để có vai? - 1
Helen Thanh Đào trong một cảnh phim Luật giang hồ đạo diễn Bùi Cường

Trò chuyện bên lề, đạo diễn Bùi Cường cho biết: “Ban đầu, chúng tôi không có ý định mời Helen Thanh Đào. Khi phim đã casting xong hết, diễn viên cho từng vai đã được chọn, lịch bấm máy chuẩn bị đến ngày khởi quay, tôi bỗng nhận được điện thoại từ Mỹ gọi về của Helen Thanh Đào. Helen nói, đã từng xem bộ phim Vị tướng tình báo và hai bà vợ của tôi và rất thích. Cô muốn được cộng tác cùng. Tôi ấn tượng trước sự nhiệt tình của Helen. Nhưng chưa trả lời chính thức bất kỳ điều gì.

Không ngờ, khi tôi chưa kịp trả lời gì, Thanh Đào đã bay từ Mỹ trở về. Thấy sự nhiệt tình của Helen, cộng thêm ngoại hình đẹp, khả năng thuộc lời nhanh, tuy diễn xuất không chuyên nhưng nhiều nỗ lực cố gắng, tôi đã dành cho Helen một vai trong Luật giang hồ. Tôi nghĩ, vai nữ luật sư đó rất hợp với Helen. Và điều đáng khen hơn cả đó là sự nhiệt thành, yêu nghề của Helen”.
 
Helen Thanh Đào “thương lượng” với đạo diễn Bùi Cường để có vai? - 2
Helen Thanh Đào và đạo diễn Bùi Cường

Nhắc đến sự “thương lượng” với đạo diễn Bùi Cường để có được vai nữ luật sư trong phim Luật giang hồ, Helen Thanh Đào cười “Cũng phải kể thêm một chút nữa, trước phim Luật giang hồ, tôi từng nhận được lời mời của đạo diễn Bùi Cường tham gia bộ phim Trò chơi thiên tử. Nhưng rất tiếc, phim đó quay ở Cần Thơ xa xôi, lại mất nhiều thời gian, trong khi lúc ấy bận nhiều việc nên tôi đã từ chối. Khi nghe tin đạo diễn làm phim mới, tôi có gọi điện. Tôi đặc biệt bị thuyết phục sau khi đọc kịch bản Luật giang hồ, phim có kịch bản rất hay.

Tôi đã theo đoàn làm phim suốt mấy tháng qua, ngày nào cũng từ 5h sáng tới đêm khuya, dãi nắng dầm mưa từ Sài Gòn đến Bình Định. Cả đoàn đã cố gắng nhiều, tôi cũng nỗ lực nhiều cho vai nữ luật sư, hy vọng khán giả xem Luật giang hồ sẽ thấy thú vị”.

Phim Luật giang hồ dài 50 tập, mỗi tập phim dài 45 phút, xoay quanh cuộc chiến đấu gian khổ, cam go, quyết liệt giữa những chiến sỹ công an và thế lực ngầm đen tối của những kẻ phạm tội. 50 tập phim với những tựa đề, “Xác chết trong bãi rác”, “Hành khách lúc 0 giờ”, “Thành phố buồn không yên tĩnh”, “Kẻ săn tình.com”, “Đại gia chân đất và lọ lem thời @”…

Mỗi tập phim là mỗi câu chuyện mô tả cuộc đấu trí, đấu lực cam go giữa Thiện và Ác. Những vụ án nổi cộm, những tên trùm khét tiếng một thời trong giới giang hồ như Dũng chim xanh, Phước 8 ngón, Hùng bảy búa… sẽ lên phim. Bộ phim bắt đầu được phát sóng từ 27/7 trên HTV9.
 
Helen Thanh Đào “thương lượng” với đạo diễn Bùi Cường để có vai? - 3
Với tình yêu nghề, Helen quyết tâm theo nghiệp diễn

Sau khi hoàn thành vai diễn nữ luật sư trong Luật giang hồ, Helen Thanh Đào tiếp tục niềm đam mê điện ảnh với việc nhận hai vai nữ chính trong hai bộ phim truyền hình dài tập cùng một lúc. Hiện tại, Thanh Đào miệt mài với lịch quay triền miên, bận rộn “chạy sô” từ phim trường Cuộc chiến hoa hồng (đạo diễn Đinh Đức Liêm) đến trường quay Sóng gió thương trường (đạo diễn Trần Cảnh Đôn). Thanh Đào cho biết, sau khi hoàn tất hai bộ phim này, cô sẽ tham gia một bộ phim nhựa của đạo diễn Trần Cảnh Đôn vào dịp cuối năm.

Ly Lan