Helen Thanh Đào kể chuyện không chung giường với chồng suốt 18 năm

(Dân trí) - Ông Đới Phát Khuê, chồng của Helen Thanh Đào, tiếp tục “bật mí” về cuộc sống vợ chồng 18 năm của hai người. Theo đó, gần 20 năm bên nhau, ông Đới và Helen Thanh Đào không hề ngủ chung giường.

Helen Thanh Đào đang là cái tên gây chú ý tại Đài Loan trong thời gian vừa qua. Trong buổi họp báo ngày 8/1, nữ diễn viên gốc Việt thừa nhận mình khai gian tuổi; nói dối về gia thế, về chuyện đã từng kết hôn từ 18 năm trước với một người đàn ông người Đài Loan.


Helen Thanh Đào và chồng, Đới Phát Khuê, đã kết hôn được 18 năm nhưng ngủ riêng.

Helen Thanh Đào và chồng, Đới Phát Khuê, đã kết hôn được 18 năm nhưng ngủ riêng.

Ngày 8/1, Helen Thanh Đào xuất hiện cùng chồng, Đới Phát Khuê, trong sự kiện này và dành nhiều lời “có cánh” cho anh để cảm tạ tình cảm, sự hỗ trợ của ông suốt những năm qua. Tuy nhiên, một ngày sau đó, Helen Thanh Đào bất ngờ tố chồng cô là người dàn dựng tất cả, ép cô phải tổ chức họp báo.

Nữ diễn viên gốc Việt còn gây sốc khi thừa nhận bị chồng bạo hành, đánh đập suốt những năm qua. Cô cũng tố chồng ép cô phải nói dối chuyện bị mẹ ruột tống tiền nên phải tổ chức họp báo ngày 8/1. Không những thế, nữ diễn viên này còn cho biết hôn nhân 18 năm qua của cô và ông Đới Phát Khuê chỉ mang tính danh nghĩa, không hề có có “chuyện chăn gối” như các cặp vợ chồng bình thường. Nữ diễn viên 37 tuổi khẳng đinh, suốt 18 năm bên nhau, ông Đới Phát Khuê không hề động vào cô, do vậy, chuyện cô sảy thai khi về Việt Nam là một sự bịa đặt.


Helen Thanh Đào ôm hôn và cảm ơn chồng trong buổi họp báo ngày 8/1, trước khi cô tiết lộ bị chồng bạo hành và sống khổ sở trong gia đình nhà chồng.

Helen Thanh Đào ôm hôn và cảm ơn chồng trong buổi họp báo ngày 8/1, trước khi cô tiết lộ bị chồng bạo hành và sống khổ sở trong gia đình nhà chồng.

Trước những chia sẻ của Helen Thanh Đào, ngày 12/1 vừa rồi, ông Đới Phát Khuê đã thừa nhận gặp vấn đề về sức khỏe và tâm lý sau khi chia tay người yêu cũ trước khi sang Việt Nam tìm vợ. “Tôi đã gặp bác sĩ nhưng không thành công. Tôi không thể quan hệ chăn gối với bất kỳ người phụ nữ nào, kể cả vợ mình”, ông chia sẻ.

Mối quan hệ của ông Đới với người cũ kéo dài 10 năm và hai người chia tay vì người cũ ngoại tình. Khi sang Việt Nam, ông gặp gỡ Helen Thanh Đào và ngỏ lời cầu hôn với cô rồi được cô đồng ý. Trở thành vợ của ông Đới, Helen Thanh Đài rời Việt Nam sang Đài Loan sinh sống khi mới 20 tuổi. Nhờ sự hỗ trợ của Đới Phát Khuê, Helen Thanh Đào bước chân vào làng giải trí, đóng phim tại Việt Nam và Đài Loan. Cô gây dựng hình ảnh một cô gái mang hai dòng máu Việt - Đài Loan trong mắt công chúng suốt những năm qua trước khi thừa nhận, cô chỉ là người Việt Nam.

Hiện, Helen Thanh Đào đã rời khỏi nhà và bày tỏ mong muốn ông Đới buông tha cho cô để cô có thể “sống như một con người”. Một ngày trước khi diễn ra buổi họp báo ngày 8/1, Helen Thanh Đào bị bắt gặp đi cùng một người đàn ông trẻ. Trong buổi phỏng vấn ngày 12/1, ông Đới Phát Khuê kể rằng, vợ chồng ông quyết định tổ chức họp báo gây sốc vì có người dọa tố cáo việc Helen Thanh Đào đã có chồng. Ông Đới khẳng định đó chính là người đàn ông đi cùng vợ ông ngày 7/1.


Helen Thanh Đào hiện là cái tên hot trên mạng xã hội vì scandal nói dối gia thế và những tiết lộ gây sốc về cuộc sống của cô với người chồng Đài Loan.

Helen Thanh Đào hiện là cái tên hot trên mạng xã hội vì scandal nói dối gia thế và những tiết lộ gây sốc về cuộc sống của cô với người chồng Đài Loan.

Scandal nói dối của nữ diễn viên gốc Việt - Helen Thanh Đào đang diễn biến phức tạp khi cả Helen và chồng cô đều “đua nhau” kể xấu đối phương và tiết lộ chi tiết cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc với công chúng. Helen Thanh Đào cho biết, ông Đới kiểm soát mọi hoạt động và tài chính của cô suốt những năm qua bên cạnh việc tra tấn tinh thần và thể xác cô.

Trong khi cư dân mạng lên tiếng chỉ trích nữ diễn viên Helen Thanh Đào vì nói dối quá nhiều về đời tư, hay kể lể chuyện gia đình trên mặt báo, thì một số người lại lên tiếng bênh vực cô, cảm thông với số phận người phụ nữ Việt làm dâu tại Đài Loan. Thậm chí, có ý kiến cho rằng, người đáng trách hơn cả là ông Đới vì đã lợi dụng vợ để kiếm tiền như ép cô chụp ảnh gợi cảm hay thực hiện những cảnh quay nóng bỏng.

Vy Vy
Theo Appledaily