Hai hoa hậu Thế giới sẽ hội ngộ tại Việt Nam

(Dân trí) - Đầu tháng 1 tới, tân Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Thế giới 2007 Trương Tử Lâm sẽ có cơ hội cùng nhau tham gia các chương trình nghệ thuật đặc biệt và làm từ thiện trong khoảng thời gian gần 1 tháng tại Việt Nam.

Ngay sau đêm đăng quang vào ngày 13/12 tại Nam Phi, tân Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Thế giới Trương Tử Lâm sẽ có chuyến thăm và làm từ thiện tại Việt Nam từ ngày 8/1 - 25/1 theo lời mời của công ty RAAS.

Khởi đầu từ Nha Trang, người đẹp Trương Tử Lâm và Hoa hậu Thế giới 2008 đi đến hầu hết các tỉnh Bắc, Trung, Nam để trao quà cũng như vận động quyên góp ủng hộ người nghèo trong nước và những Việt kiều gặp khó khăn ở những quốc gia như Lào, Campuchia, Thái Lan...

Tại Việt Nam, hai người đẹp sẽ tích cực tham gia 5 chương trình nghệ thuật từ thiện diễn ra tại các tỉnh như: Giao lưu Những ngôi sao truyền hình ngày 8/1 - Nha Trang, Khánh Hòa (chương trình nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim truyền hình toàn quốc lần thứ 29); Đêm ca nhạc Tiếng hát từ nguồn cội ngày 13/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội; Chương trình ca nhạc từ thiện Một tấm lòng nghĩa cử ngày 17/1 tại Sân vận động Kiên Giang; Chương trình biểu diễn nghệ thuật Ấm áp tình xuân ngày 20/1 tại Sân vận động Tiền Giang; Đêm biểu diễn ca nhạc Đón chào Năm mới ngày 25/1 tại Công viên 23/9, Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Hai hoa hậu Thế giới sẽ hội ngộ tại Việt Nam - 1
Lần thứ 3, Trương Tử Lâm đến thăm Việt Nam là ngày 14/10 (Ảnh Minh Quý)

Đặc biệt, tại cuộc họp báo ngày 28/11 ở Hà Nội, ông Hoàng Kiều, Chủ tịch Hội đồng quản trị của RAAS nhấn mạnh, trong chương trình ca nhạc từ thiện Tiếng hát từ nguồn cội, ngoài sự hiện diện của hai Hoa hậu Thế giới còn có sự xuất hiện của những ca sĩ nổi tiếng tại hải ngoại như Thanh Hà, Ái Vân, Phi Nhung, Lynda Trang Đài, Tommy Ngô, nhạc sĩ Hoàng Thi Thi và các “sao” trong nước như: Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Quang Linh, Hồ Quỳnh Hương, nhóm Mặt Trời Mới…

Ông Hoàng Kiều cho biết, các chương trình nghệ thuật này đều bán vé, nhiều loại vé khác nhau với tính chất ủng hộ từ thiện. "Chúng tôi đã chuẩn bị cho chuỗi sự kiện này từ lâu và bây giờ mới tiết lộ. Mục đích lớn nhất để giúp đỡ đồng bào nghèo theo đạo lý lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm là rách… tả tơi”, ông giải thích lý do có thể thực hiện các hoạt động từ thiện dầy đặc trong khoảng thời gian 1 tháng.

Ông cũng tiết lộ, để chi phí cho chuỗi sự kiện làm từ thiện cùng với đoàn Hoa hậu Thế giới này, dự tính số tiền công ty RAAS bỏ ra khoảng 15,8 tỉ đồng và số tiền công ty đã làm từ thiện từ trước tới thời điểm hiện tại lên đến con số 125 tỉ đồng.
 
Hai hoa hậu Thế giới sẽ hội ngộ tại Việt Nam - 2
Thiên Lý (đứng giữa) là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2008 diễn ra tại Nam Phi (Ảnh Elite VN)

Về cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 sẽ diễn ra tại Việt Nam, ông Hoàng Kiều nói cuộc thi sẽ được tổ chức với 20 sự kiện chính, độc đáo, không giống với bất cứ quốc gia nào từng đăng cai. Trong đó có một số chương trình mang đậm bản sắc Việt Nam như Hoa hậu Áo dài, Lễ hội trái cây Việt, Hoa hậu Thế giới thi câu cá...

Được biết, RAAS và tổ chức Hoa hậu Thế giới đã tặng bản quyền phát sóng của 3 sự kiện chính của cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2008 để tặng cho kênh VTV3 Đài truyền hình Việt Nam. Dự kiến, VTV3 sẽ phát sóng phần thi Trình diễn Thời trang Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Tài năng và truyền hình trực tiếp Lễ đăng quang Hoa hậu Thế giới đêm 13/12.

Sau khoảng thời gian làm từ thiện cuối năm, ông Hoàng Kiều cũng ngỏ ý mời đoàn Hoa hậu cùng đón cái Tết cổ truyền cùng với các trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Nguyễn Hằng