Hà Thanh Xuân: “Nếu có đại gia thì quá tốt”

(Dân trí) - “Nếu thực sự có một đại gia muốn giúp đỡ tôi trong quá trình sản xuất âm nhạc thì tôi rất mừng. Và nếu trong quá trình làm việc chung có nảy sinh tình cảm thì tôi thấy cũng rất đáng trân trọng”, Hà Thanh Xuân tâm sự.

Đã phát hành 2 album và từng đoạt giải tại cuộc thi Tiếng hát truyền hình TPHCM từ khi còn rất ít tuổi, nhưng Hà Thanh Xuân đã bỏ lỡ cơ hội trở thành ngôi sao. Thời gian gần  đây cô được chú ý qua nhiều vai diễn trong các phim truyền hình.

 

Nhiều người đồn thổi cô có đại gia giúp sức. Tuy nhiên, Thanh Xuân khẳng định, mình đang làm mọi công việc rất minh bạch và đang tìm kiếm… đại gia cho các dự án âm nhạc. Còn hiện tại, cô vẫn đơn thân chuẩn bị phát hành album nhạc xưa vào cuối tháng 6 này.
 
Hà Thanh Xuân: “Nếu có đại gia thì quá tốt”  - 1
Hà Thanh Xuân

 

Chào Hà Thanh Xuân, dạo này bạn rất  đắt show phim ảnh. Phải chăng bạn nghĩ  mình sẽ thành công khi làm diễn viên, thay vì làm ca sĩ?

 

Tôi đam mê phim ảnh từ lâu và nay là cơ hội để tôi tham gia. Đóng phim thú vị, nhưng tôi cũng phải học rất nhiều. Tôi vừa hoàn thành vai nữ y tá Trâm Anh trong bộ phim truyền hình Anh em nhà bác sỹ, đó là một vai khó khăn đòi hỏi diễn xuất rất nhiều. Anh Chi Bảo, anh Minh Luân và cả đạo diễn đã chỉ dẫn tôi nhiều thứ. Tôi không nghĩ mình thành công hơn khi đóng phim nhưng tôi biết chắc rằng, mình đang khám phá được thêm một năng lực khác đang tiềm tàng trong bản thân mình. Mọi người tỏ ra hài lòng về sự nỗ lực của tôi.

 

Nghe nói nhân vật của bạn rất đau khổ, yêu và hy sinh nhưng chị nhận được sự bẽ bàng? 

 

Đúng là Trâm Anh có số phận rất tội, vì yêu mà không được đáp lại. Nhưng thực ra, cô ấy cũng là người dám yêu và dám sống thật với mình. Cô ấy vẫn yêu dù biết người đàn ông đó dành tình cảm cho người khác. Đến khi anh ta nằm trong bệnh viện vì ung thư, cũng là cô ấy động viên an ủi anh ta vượt qua những khó khăn lớn nhất của cuộc đời. Tôi nghĩ rằng đó là điều mà tôi học được từ nhân vật. 

 

Dạo này đoàn phim đang rộ lên tin đồng giữa bạn và diễn viên Minh Luân, vì cả hai rất thân thiết. Phim giả tình thật chăng?

 

Tôi bị mắc kẹt khi lưu diễn tại Mỹ nên đoàn phim phải chờ. Điều đó làm tôi áy náy lắm. Tôi cố gắng hòa nhập nhanh với đoàn phim và cố gắng hòa nhã với mọi người để không khí đoàn phim dễ chịu. Tôi trân trọng tất cả những bạn diễn của mình. Tôi quý Minh Luân và hay nói chuyện, vì vai diễn một phần mà vừa vì anh ấy rất thoải mái, dễ thương. Trong phim anh ấy lợi dụng tôi, nhưng ngoài đời thì chưa bao giờ có chuyện đó. Chúng tôi là những người bạn. Tôi trân trọng anh Luân.
 
Hà Thanh Xuân: “Nếu có đại gia thì quá tốt”  - 2
Hà Thanh Xuân với bạn diễn Khương Ngọc

 

Các bạn diễn của bạn như Khương Ngọc, Minh Luân, Chi Bảo… đều rất đẹp trai, bạn có thực sự thấy… rung động trước họ?

 

Cả ba nam tử này đều là những người tôi quý trọng, họ như những người anh trong nghề. Tôi nghĩ mình rất may khi được làm việc chung với họ. Tôi nghĩ cái đẹp là chìa khóa mở cửa tâm hồn. Thế nên, nếu có bạn diễn đẹp trai thì mình diễn chung sẽ… cảm xúc hơn.(Cười). Tôi thấy mới tham gia phim ảnh, nhưng tôi gặp may, vì được làm việc chung với họ. 

 

Nghề chính của bạn là ca sỹ, nhưng thời gian này lại tham gia phim ảnh nhiều hơn, dường như bạn xao lẵng nghề chính của mình?

 

Ca hát vẫn là con đường chính của Xuân. Với điện ảnh, Xuân muốn cọ sát và thử sức mình ở một niềm đam mê khác, để có thể có thêm những khả năng tốt, đáp ứng được sự thay đổi quá nhanh trong lĩnh vực ca hát hiện tại. Tôi không bao giờ xao lãng với nghề hát. Tôi vẫn đang dành thời gian đến phòng thu, chụp hình, để chuẩn bị phát hành album mới vào cuối tháng 6 này. Mong rằng đây là món quà mùa hè dành cho những người đã yêu mến và ủng hộ tôi.

 

Album mới của bạn có gì đặc biệt?

 

Đó là sự chọn lọc kỹ càng những bản nhạc xưa mà tôi đã yêu quý, đã âm thầm hát suốt hơn 10 năm qua của các nhạc sỹ như Đức Huy, Ngô Thụy Miên, Y Vân… Điều tâm đắc nhất là tôi có thể khẳng định mình với dòng nhạc trữ tình, nói đúng hơn, tôi muốn khẳng định rằng dù còn trẻ nhưng tôi vẫn có thể hát nhạc trữ tình xưa sâu lắng và đầy tâm sự.
 
Hà Thanh Xuân: “Nếu có đại gia thì quá tốt”  - 3
Hà Thanh Xuân không ngại mối tình với đại gia.

 

Trong một bài báo, Hà Thanh Xuân có nói không cần đại gia mà cần một tình yêu thực sự?

 

(Cười) Sao mọi người cứ mãi đặt câu hỏi về đại gia thế nhỉ? Đại gia thì tốt chứ sao? Nếu thực sự có một đại gia muốn giúp đỡ tôi trong quá trình sản xuất âm nhạc thì tôi rất mừng. Và nếu trong quá trình làm việc chung có nảy sinh tình cảm thì tôi thấy cũng rất đáng trân trọng. Tình yêu thì đâu quan trọng tầng lớp hay thành phần xã hội, chuyện của trái tim mà. Nhưng nếu được chọn thì tôi sẽ chọn đầu tiên là tình yêu, tiếp theo đó mới là… đại gia. 

 

Như vậy nghĩa là, một ngôi sao hiện tại luôn cần một  đại gia để âm nhạc dễ dàng “cất cánh” mà không bị tắt lịm vì… thiếu tiền?

 

Nếu mình không thực sự có điều kiện, thực tài để họ đầu tư thì chẳng có ai, dù là người hào phóng nhất, lại bỏ tiền ra làm những chuyện mà họ biết trước chẳng đi đến đâu cả. Tiền chưa chắc đã tạo ra một ngôi sao của công chúng. Nếu một người không đủ năng lực thì chẳng làm được gì, có nổi rồi cũng sẽ chìm thôi. Nhưng nếu tôi đã có năng lực, cộng thêm sự giúp đỡ của đại gia thì tất nhiên là điều kiện ký tưởng. Tôi nghĩ, với bất cứ ca sỹ nào, nếu có được điều đó, cũng chẳng ngại gì mà lại từ chối.

 

Bạn nói cần tình yêu thực sự, vậy hãy chia sẻ về tình yêu đó được không?

 

Khó nói quá. Nhưng hiện tại tôi muốn tập trung cho công việc trước. Sẽ có lúc, khi công việc đã thành công, tôi sẽ dành thời gian để nói về chuyện tình yêu.

 

Phan Anh