Hà Nội cuối tuần có gì thú vị?

(Dân trí) - Những ngày cuối tuần đầu tiên của tháng 9 trải qua rất nhiều hoạt động giải trí trong dịp lễ quốc khánh, nhưng không vì thế mà những ngày nghỉ giảm nhiệt các hoạt động. Dân Trí tiếp tục gợi ý điểm đến và chương trình giải trí giúp độc giả dễ dàng lựa chọn.

Đi đâu?

“Ngày hội Thành phố Sáng tạo – Hanoi Creative City” với tiêu chí sáng tạo và đề cao các giá trị nghệ thuật, đây như là mô hình tổ hợp nghệ thuật đầy sáng tạo đầu tiên tại Hà Nội giành cho giới trẻ. Những màn trình diễn nghệ thuật đường phố hấp dẫn như âm nhạc, trình diễn hay bóng đá nghệ thuật… hay thưởng thức không gian giải trí chất lừ từ thời trang, ẩm thực, trò chơi. Đây là điểm đến lý tưởng cho giới trẻ Hà Nội đến giải trí trong thời gian tới, “Thành phố sáng tạo” được tổ chức lần này sẽ là một trong chuỗi những sự kiện liên tiếp sẽ được tổ chức tại đây. Chương trình diễn ra liên tục trong ngày thứ 7, 05/09/2015 tại Hà Nội Creative số 1 Lương Yên, Hà Nội.

“Vietnam Comics Day 2015” đây là sự kiện dành riêng cho chuyện tranh Việt Nam được tổ chức trong ngày chủ nhật, 06/09/2015 tại 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Sự kiện là nơi giao lưu giữa độc giả và các tác giả, họa sĩ truyện tranh hàng đầu Việt Nam và cũng là dịp giới thiệu ra mắt nhiều đầu sách mới hấp dẫn. Đối với những độc giả yêu truyện tranh thì đây là sự kiện khá hấp dẫn và thu hút, là điểm đến giải trí cuối tuần không thể bỏ qua.

“Ra Đình Xem Hội Tiếng Trống Chèo 2015” với người yêu văn hóa nghệ thuật chèo truyền thống tại hà thành thì đây là sự kiện lý thú trong thực đơn giải trí của mình. Chương trình được diễn ra trong 3 đêm và mở màn tạo ngày 05/09/2015 Tại Đình Tháp với các trích đoạn 'Vu Quy','Thị Màu Lên Chùa' và 'Việc Làng'… Đây là chương trình được Nhà hát chèo Hà Nội kết hợp cùng với “Tôi xê dịch” nhằm khơi gợi lại tình yêu nghệ thuật truyền thông đặc biệt là nghệ thuật chèo đối với khán giả thủ đô và đặc biệt là những khán giả trẻ chưa biết nhiều về bộ môn nghệ thuật Chèo.

“Liên hoan phim Đức tại Việt Nam 2015” được tổ chức tại nhiều địa điểm, tại Hà Nội liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 06/09/2015 đến ngày 13/09/2015 tại Trung tâm chiếu phim quốc gia. Liên hoan sẽ giới thiệu đến khán giả những bộ phim đặc sắc và mới nhất của điện ảnh Đức, bên cạnh đó còn có sự góp mặt của những vị khách đặc biệt như đạo diễn, biên kịch và diễn viên trẻ Tali Barde đến từ Đức. Những bộ phim được giới thiệu lần này đều là những tác phẩm ăn khách tại bản địa với sự đa dạng về thể loại, từ chính kịch, kinh dị đến hài.

 

Hà Nội cuối tuần có gì thú vị? - 1

Xem gì?

Minishow "Trời còn mưa mãi" của ca sĩ Hoàng Bách tại Hà Nội. Dịp tái ngộ khán giả thủ đô của ông bố trẻ của “Bố ơi, mình đi đâu thế” sẽ thể hiện những ca khúc được khán giả yêu thích, và giao lưu với những người hâm mộ mình.

Sân khấu kịch thủ đô tuần này sáng đèn với nhiều vở diễn vốn đã được công chúng yêu thích trong thời gian qua. Tại Nhà hát tuổi trẻ, trong hai ngày thứ 7 và chủ nhật sẽ liên tiếp các vở diễn “Xóm hóng” và “Ai là thủ phạm”. Với “Xóm hóng” vốn là seri hài quen thuộc trở thành thương hiệu của nhà hát thì “Ai là thủ phạm” một vở kịch chính luận về đề tài an ninh xã hội về một thời kì những năm 80 nhiều biến đổi và nhiều bất cập trong cuộc sống.

Tại Nhà hát kịch Việt Nam sẽ là vở kịch “Đám cưới con gái chuột”, một vở kịch thiếu nhi nhưng rất thu hút nhiều đối tượng khán giả lớn tuổi cùng đến thưởng thức. Vở kịch do đạo diễn Chua Soo Pong của Singapore dàn dựng, tác phẩm đã được đi lưu diễn rất nhiều nước trên thế giới như  Đức, Indonesia, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ... , lần dàn dựng này được Việt hóa để phù hợp với nét văn hóa Việt mang đến những thông điệp nhẹ nhàng mà tinh tế.

Tại hệ thống các rạp chiếu phim tại thủ đô rất nhiều lựa chọn phim hay, nhiều thể loại trong và ngoài nước phục vụ khán giả. Sau cơn sốt của “Nhiệm vụ bất khả thi: Quốc gia bí ẩn”, “Tổ chức bóng đêm UNCLE, “Kì nghỉ bá đạo”… thì cuối tuần này tiếp tục ra mắt khá nhiều phim được cho là bom tấn mới.

“Người vận chuyển” với thể loại hành động nghẹt thở, những pha đuổi bắt trên đường phố không khỏi làm mãn nhãn người xem.“Sát thủ mật danh 47” giới thiệu một sát thủ chuyên nghiệp với những khả năng phi thường, máu lạnh và không có quá khứ ngoài mật danh “47”. Tiếp tục là thể loại kết hợp giữa khoa học, hành động và hình sự đem đến cho khán giả một lựa chọn khá thú vị. Cả hai phim cũng được các hệ thống rạp ưu ái rất nhiều suất chiếu trong những ngày cuối tuần, giúp khản giả không thể bỏ lỡ trong dịp này. Ngoài ra những cái tên như “Đại chiến Titan”, Đặc vụ Ku-te“, “Chạy đâu cho thoát” … cũng là những phim không thể bỏ lỡ trong thực đơn của các rạp chiếu.

Phim Việt, ngoài “Hy sinh đời trai” thì trong tuần đang tiếp tục chiếu một bộ phim mới khá được đón nhận đó là “49 ngày”. Một phim hài xoay quanh anh chàng Đông thường xuyên gặp những rủi ro ngay từ khi sinh ra, mọi thứ cứ liên tiếp đến khiến Đông chán chường tới nỗi quyết định tự tử. Nhưng đến tìm cái chết cũng không thành, anh chàng chẳng những sống dở chết dở mà lại còn bị ba con ma bám theo "mượn xác" để tiêu khiển. Rất nhiều tình huống hài hước, dở khóc dở cười qua màn thể hiện của danh hài Trường Giang và “sao” trẻ đang nổi Nhã Phương sẽ góp mặt một phim Việt đáng được khán giả lựa chọn trong ngày nghỉ cuối tuần.

Hữu Đông