Hà Anh Tuấn: Thấy mình lớn hơn nhiều

Trong Sao Mai Điểm hẹn, Tuấn nổi bật lên vào lúc gần cuối nhưng chói và gây giật mình - không chỉ trong khán phòng, người hâm mộ mới tăng vọt, người ta liên tưởng đến hiện tượng Trần Thu Hà của "Nhật thực 1".

Đang đà tận hưởng Tuấn hát thì cuộc thi kết thúc. Trong các cuộc phỏng vấn sau đó, Tuấn hứa trở lại sớm nhất với album "Hà Anh Tuấn 3 ngày" - tên như thế đơn giản chỉ vì nó được thu trong 3 ngày những bài hát của Tuấn trước SMĐH. Album ra mắt muộn hơn so với dự định nhưng cuối cùng thì đã đến lúc khám phá Tuấn trọn vẹn.

Album "Hà Anh Tuấn 3 ngày" bị ra muộn hơn so với dự định là vì sao vậy?

Chỉ là một trục trặc nhỏ trong khâu bài vở thôi. Thời gian vừa qua Tuấn đã tranh thủ để khắc phục và may mắn đến bây giờ đã bước vào những công đoạn cuối cùng trước khi giới thiệu album này. Dù sao thì Tuấn cũng mừng vì nó vẫn giữ lại hình ảnh của mình.

Vậy là bài "Vài lần đón đưa" của Trần Lê bị rút ra khỏi Album, như Tuấn nói là do trục trặc? Trục trặc gì thế?

Đấy là do vấn đề cá nhân của tác giả thôi. Có lẽ anh vẫn chưa muốn giới thiệu đến khán giả bài hát đó vào thời điểm này. Dù sao Tuấn cũng rất tiếc nhưng vẫn phải tôn trọng nhạc sĩ. Mong rằng bài hát sẽ sớm đến với khán giả.

Tuấn có nghĩ rằng đó là bài hát thành công nhất của mình kể từ khi bắt đầu hát đến nay không? Ở tứ nhạc sau của bài hát vẫn là câu "vài lần đón đưa" nhưng giai điệu chênh lên một cách rất hiệu quả, đấy là xử lý của ai thế? của nhạc sĩ, của người phối khí hay của ca sĩ?

Đấy là một trong những bài hát Tuấn thích nhất. Tuấn chỉ biết rằng, theo ý kiến của mình, sự đồng điệu của cả người sáng tác, người phối khí và người hát đã tạo nên hiệu quả đặc biệt. Tuấn thật sự rất hài lòng với bài hát này.

Hội đồng nghệ thuật tỏ ra rất chê Tuấn trong bài hát mà theo số đông khán giả "là toả sáng nhất". Ca sĩ Mỹ Linh ở vòng đầu có ý nghi ngờ về việc chọn nghề hát của Tuấn, về sau lại khen "em rất thông minh..." (có lẽ là cả trong cách xử lý bài hát?). Chẳng nhẽ bạn lại có sự lột xác 180 độ đến như vậy sao? Nếu ở vòng thi đầu, HĐNT đã nghe album "3 ngày" (những bài trước SMĐH), thì liệu HĐNT có bỏ ý định xui bạn bỏ nghề hát nữa không nhỉ?

Thật không may mắn là HĐNT lại không nằm trong số đông khán giả ấy nhưng mà mỗi người có cách cảm nhận khác nhau. Theo cách Tuấn hiểu thì chưa có ai khuyên mình không nên theo nghề hát cả, chỉ là mọi người muốn Tuấn dành thời gian để học hỏi và trau dồi thêm thôi. Nghe album đầu tay của Tuấn chắc mọi người sẽ hiểu và ủng hộ hơn cho cái gọi là "tự nhiên" trong mỗi con người.

Trong lần trả lời phỏng vấn gần đây của Trần Thu Hà, cô ấy đánh giá cao Tuấn và coi Tuấn như một đối thủ đáng để giật mình và cho rằng chính là sự xuất hiện của Tuấn, nếu Hà không cố gắng thì có thể sẽ bị giẫm chân tại chỗ? Tuấn nghĩ sao?

Tuấn được nói chuyện với chị Hà, rất vui vì chị ấy rất ủng hộ và tin tưởng vào sự cố gắng của Tuấn. Ngược lại với thông tin ở trên, chị Hà rất vui vì những người bạn trẻ đã cố gắng để khẳng định mình trên con đường ca hát. Còn với cá tính và giọng hát của Hà Trần, Tuấn tin là chị ấy không bao giờ chịu đứng một chỗ đâu.

Bạn đã từng là fan của Hà Trần bao giờ chưa? Bạn có thích "Nhật thực 1" của cô ấy không? Và có cho rằng đây chính là giai đoạn hoàng kim - một đỉnh cao khó trở lại của Hà Trần?

Trần Thu Hà là một trong những ca sĩ tài năng và cá tính nhất của Việt Nam. Album "Nhật thực" đã chứng tỏ điều ấy. Sắp tới chắc chắn chị Hà sẽ còn mở ra những con đường mới hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Đấy là những gì mà Tuấn cảm nhận được khi nói chuyện với chị. Những ca sĩ trẻ như Tuấn cũng nên cần như thế.

Mở đầu Album "Đối thoại 06", Hà cũng hát bài "Giấc mơ lạ" của Nguyễn Xinh Xô, Tuấn có so sánh gì với cách hát của mình?

Có cần so sánh không nhỉ khi tâm trạng hát và tâm trạng nghe hoàn toàn khác nhau. Tuấn không làm như thế bao giờ vì muốn trân trọng những cảm xúc hát của người khác và của cả chính mình.

Rất nhiều người đã coi Tuấn là một hiện tượng mới lạ của nhạc nhẹ như Hà Trần cách đây 6 năm. Bạn có bình luận gì khác không? Nếu thế thì Tuấn cảm thấy rất vinh dự. Nhưng quan trọng Tuấn sẽ giữ hình ảnh ấy để không trở nên nhàm chán trong mắt mọi người.

Ai là người giúp bạn chọn bài hát trong Sao Mai Điểm hẹn? Nghe nói anh Thanh Phương là một người tư vấn tích cực cho bạn?

Thật ra Tuấn là người chọn bài hát dự thi. Anh Phương đã giúp đỡ Tuấn rất nhiều trong khoảng thời gian này. Bên cạnh đó là sự kèm cặp và tư vấn rất nhiệt tình của chị Minh Ánh. Tuấn muốn nói lời cảm ơn đến mọi người đã giúp đỡ Tuấn rất nhiều.

Bạn thích mình nhất trong bài hát nào của Album 3 ngày? Và bạn nghĩ khán giả sẽ thích bài hát nào nhất? (vì có 2 phía chưa chắc đã trùng nhau).

Bản thân Tuấn thích tất cả các bài hát và thứ tự của chúng vì đấy thật sự là một chuỗi cảm xúc liền mạch. Hi vọng thính giả khi nghe album này cũng sẽ nghe từ đầu đến cuối.

Bạn có thế mạnh khi hát với phong cách acoustic và album tiếp theo chắc sẽ khẳng định một Hà Anh Tuấn sau SMĐH - thuộc về acoustic? Nhạc sĩ nào sẽ có trong sự lựa chọn của bạn?

Album đầu tay này của Tuấn là một đĩa nhạc acoustic và nhà sản xuất Thanh Phương đã dành nhiều tâm huyết cho nó. Nói Tuấn chọn bài hát hay bài hát chọn Tuấn đều đúng cả vì nghe album này các bạn sẽ thấy sự cân bằng giữa vai trò của "nhạc" và "hát". Tuấn thích mô hình này.

Tôi đã từng phỏng vấn Hà Trần nhiều lần, thấy rằng cô ấy là chuyên gia trả lời phỏng vấn, có thế mạnh về ngôn ngữ, hình như bạn cũng vậy? Bạn đừng khó chịu vì tôi cứ cố so sánh hai người nhé.

Khó chịu thì không, mà ngược lại thấy hãnh diện một chút đấy chứ. Nhưng mà chắc cũng chẳng nên so sánh làm gì vì chị Hà Trần và Tuấn có những con đường khác nhau mà.

Nghe nói bạn đang dồn sức làm video clip cho bài hát của mình, bạn có linh cảm rằng nghe H.A.Tuấn hát bằng hình ảnh cũng có hiệu quả như nghe CD không?

Một video clip chất lượng cao là mong ước của Tuấn, nhưng trước mắt thì tất cả chỉ nằm trên giấy thôi vì điều kiện vẫn chưa thuận lợi. Nếu kết hợp tốt 2 yếu tố "nghe" và "nhìn" thì chắc chắn thành công.

Thời gian này bạn tâm đắc với điều gì nhất? Có thể là điều đó không liên quan đến âm nhạc?

Tuấn có thể mỉm cười một chút và tràn đầy niềm tin vào sự khởi đầu của mình. Đầy khó khăn nhưng thấy mình lớn hơn nhiều, tự tin và khao khát làm điều gì đấy lớn hơn.

Chúc cho âm nhạc tiếp tục mỉm cười với bạn!

 Theo Hoàng Hoa
Người Đẹp