Giám khảo Next Top Model của Hàn Quốc tự vẫn

(Dân trí) - Làng giải trí xứ Hàn vừa chứng kiến thêm một sự ra đi đột ngột khi mới đây báo giới nước này đưa tin, MC kiêm stylist nổi tiếng Woo Jong Wan đã treo cổ tự vẫn tại nhà riêng.

Chị gái của Woo Jong Wan là người phát hiện ra MC này nằm bất động trên giường ngủ hôm 15/9 vừa rồi. Chị gái của Jong Wan kể rằng, cô gọi điện liên tục cho em trai mà không thấy anh bắt máy nên vội vàng tới căn hộ của anh.

 

Chị gái của Jong Wan nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa Jong Wan tới bệnh viện. Tuy nhiên, do Jong Wan bị tắt thở quá lâu nên bác sĩ không thể cứu chữa được. Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy, Jong Wan có thể chết do treo cổ.
 
Giám khảo của cuộc thi Next Top Model - Woo Jong Wan tự vẫn ở tuổi 46.
Giám khảo của cuộc thi Next Top Model - Woo Jong Wan tự vẫn ở tuổi 46.

 

Bạn bè của Jong Wan cho biết, một ngày trước khi anh qua đời tại nhà riêng, MC nổi tiếng này còn gặp gỡ và nói chuyện với mọi người. Người thân của Jong Wan cho hay, giám khảo của chương trình Next Top Model chết do ngạt khí và họ không tìm thấy thư tuyệt mệnh của anh. Chị gái của Jong Wan cũng tiết lộ rằng, em trai cô có thể tự vẫn do những bế tắc về tài chính.

 

Woo Jong Wan (46 tuổi) là giám đốc sáng tạo, nhà sản xuất, MC của nhiều chương trình truyền hình Hàn Quốc. Từ năm 2010, anh được mời làm giám khảo cuộc thi Next Top Model của Hàn Quốc.

 

Hồi tháng 3 vừa rồi, Woo Jong Wan dính vào vụ “lùm xùm” gây tai nạn giao thông và bỏ chạy. MC nổi tiếng này đã phải nhận hình phạt 2 năm quản chế. Scandal này khiến sự nghiệp của Jong Wan ngưng trệ. Chính cú sốc này đã khiến Jong Wan rơi vào trạng thái trầm cảm và chán nản dù người thân và bạn bè vẫn liên tục động viên anh. Kết quả là Jong Wan quyết định kết thúc cuộc đời mình tại nhà riêng hôm 15/9 vừa rồi.

 

Woo Jong Wan là nghệ sĩ thứ 3 của Hàn Quốc tự tìm tới cái chết trong năm 2012 này. Theo kết quả nghiên cứu cảu một tổ chức quốc tế, Hàn Quốc hiện là quốc gia có tỉ lệ người tự vẫn cao nhất trong khu vực và số không nhỏ trong đó chính là các nghệ sĩ. Nguyên nhân chính khiến họ tìm tới cái chết ở độ tuổi còn khá trẻ, dưới 40 phần lớn là do cô đơn, bế tắc trong công việc, cuộc sống hoặc gặp rắc rối về tài chính.

 

Các nhà chức trách đã phải lên tiếng “báo động” về vấn nạn tử vẫn của nghệ sĩ bởi họ lo ngại rằng, những người của công chúng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới fan hâm mộ. Vài năm trở lại đây, Hàn Quốc đã chứng kiến sự ra đi đột ngột của nhiều ngôi sao có tầm ảnh hưởng như chị em nữ diễn viên Choi Ji Shil, nữ diễn viên Jung Da Bin….

 

Vy Vy

Theo Koreatimes