Giải thưởng Nhà nước lĩnh vực âm nhạc:

Được xét “vớt” vẫn… kiện tới cùng!

(Dân trí) - Nỗi bức xúc của nhiều nhạc sĩ vẫn chưa lắng xuống sau khi được xét “vớt” vào danh sách đề cử giải thưởng Nhà nước trong lĩnh vực âm nhạc của cấp cơ sở trình lên Bộ lần này của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Sau khi tỏ rõ sự thất vọng và đồng lòng gửi đơn khiếu nại lên Hội nhạc sĩ Việt Nam, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, tên 5 nhạc sĩ là Đoàn Bổng, Thế Song, Đinh Quang Hợp, Ngọc Khuê, Lê Việt Hòa đã có trong danh sách đề cử được đăng tải trên trang web của Bộ. Cùng được bổ sung lần này là tác giả Đoàn Phi Liệt. Với 6 người được bổ sung đã đẩy danh sách do Hội Nhạc sĩ đề cử lên con số 34. Đây là kết quả bỏ phiếu lại của Hội đồng xét duyệt cấp cơ sở thuộc hội Nhạc sĩ trong ngày 27/6 và gửi lên Bộ ngày 5/7.
 
Được xét “vớt” vẫn… kiện tới cùng! - 1

5 nhạc sĩ  Đoàn Bổng, Thế Song, Đinh Quang Hợp, Ngọc Khuê, Lê Việt Hòa vừa có tên trong danh sách xét tặng Giải thưởng Nhà nước (Ảnh: L.T)

Tuy nhiên, tại buổi gặp mặt báo chí ngày 15/7, cả 5 vị nhạc sĩ đều chưa biết tin mình được cho vào danh sách bên cạnh 28 nhạc sĩ được lựa chọn trước đó. 5 nhạc sĩ cũng bày tỏ rằng họ không cảm thấy vui vẻ gì trước thông tin được… xét “vớt”!

“Chúng tôi đâu có đi ăn xin giải thưởng. Chúng tôi phản đối Hội đồng thẩm định cấp cơ sở làm việc chưa khách quan, một số nhạc sĩ trong danh sách 28 người được lựa chọn xét duyệt không xứng đáng không phải vì giải thưởng mà vì muốn danh sách đề cử đó phải thật sự minh bạch, xứng đáng”, nhạc sĩ Đoàn Bổng cho hay.

Tác giả của Dòng sông quê anh, dòng sông quê em thẳng thắn, ông không đấu tranh cho bản thân, mà cho những nhạc sĩ xứng đáng. Dù đã lọt vào danh sách đề cử, cơ hội được xét giải thưởng Nhà nước đang nằm trong tầm tay, nhưng 5 vị nhạc sĩ này cho biết sẽ vẫn… khiếu kiện tới cùng.

5 vị nhạc sĩ Hà Nội sẽ cùng các nhạc sĩ phía Nam gồm Trương Tuyết Mai, Văn Thành Nho, Phan Long, Trần Văn Bính, Triều Dâng và nhạc sĩ Hoàng Hà sẽ làm đơn kiến nghị gửi lên Chánh thanh tra Bộ với nhiều nội dung như: đề nghị Hội nhạc sĩ Việt Nam nộp biên bản cuộc họp thẩm định tại Hội đồng cấp cơ sở; yêu cầu hủy bỏ danh sách đề cử xét giải cũ (trong đó có cả tên 5 nhạc sĩ).

Bên cạnh đó, đơn kiến nghị cũng đề xuất thành lập Hội đồng mới có tài và có tâm hơn để bỏ phiếu lại cho 68 nhạc sĩ đảm bảo sự công khai, minh bạch. Nhạc sĩ Lê Việt Hòa nêu những tên tuổi mà ông thấy tin nể như: Trần Văn Khuê, Phạm Minh Tuấn, Huy Thục, Hoàng Vân, Nguyễn Đức Toàn, Phó Đức Phương…

Hiện tại, đơn kiến nghị đang trên đường vào Sài Gòn chờ các nhạc sĩ trong đó ký tên, sau đó sẽ được gửi lại Hà Nội để 5 nhạc sĩ này gửi lên Thanh tra Bộ.

Được biết, nhạc sĩ Trương Tuyết Mai đã gửi đơn đề nghị khẩn cấp lên Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng của Bộ phản đối danh sách 28 người được đề cử lên Bộ chờ xét duyệt Giải thưởng Nhà nước: “Với 28 gương mặt nhạc sĩ được Hội đồng nghệ thuật cơ sở đề cử, phân nửa số này là xứng đáng, nhưng phân nửa còn lại thì tào lao... Không những nhiều “sạn” mà còn “quá nhiều cát…”

Cũng trong mấy ngày vừa qua, 5 nhạc sĩ phía Nam như: Trương Tuyết Mai, Trần Viết Bính, Triều Dâng, Phan Long, Văn Thành Nho đã trực tiếp đến các cơ quan báo chí bày tỏ những băn khoăn, bức xúc về việc xét duyệt giải thưởng Nhà nước trong lĩnh vực âm nhạc.
 
Được xét “vớt” vẫn… kiện tới cùng! - 2
Ông Tô Văn Động, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Ảnh: T.M)

Trước những ý kiến của nhiều nhạc sĩ ở cả hai miền Nam - Bắc, cho đến thời điểm này, phía Hội đồng xét duyệt cấp cơ sở vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức. Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trao đổi với Dân trí ngày 18/7, ông Tô Văn Động, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ cho biết Bộ đã gửi văn bản yêu cầu Hội nhạc sĩ nhanh chóng trả lời bằng văn bản.

Ông Tô Văn Động trước đó cũng khẳng định với báo chí, Bộ đã nhận được đơn khiếu nại của các nghệ sĩ. Nhưng về nguyên tắc, Hội đồng xét tặng cấp nào có đơn thư khiếu nại thì Chủ tịch Hội đồng cấp đó có trách nhiệm xem xét, trả lời. Khi nhận đơn thư được gửi tới Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng đều giao các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó ông cũng cho rằng, việc có ý kiến trái chiều là hết sức bình thường, Những kỳ xét tặng giải thưởng và danh hiệu trước đây, Bộ cũng nhận được đơn thư và năm nay cũng vậy. Quan điểm của Bộ là mỗi người đều có quyền bày tỏ ý kiến của mình về các vấn đề mà họ quan tâm. Và sẽ không ầm ĩ nếu thắc mắc được những người liên quan trực tiếp trao đổi và đồng thuận, tránh đơn từ khiếu nại.

Nguyễn Hằng