Đừng ngại ngần khi đọc sách tuổi teen

(Dân trí) - Tanya Byrne - tác giả của tiểu thuyết ăn khách Heart-Shaped Bruise chia sẻ những suy nghĩ và cảm nghiệm của mình nhân thời kỳ hoàng kim của tiểu thuyết dành cho tuổi teen.

Tôi đã đọc sách dành cho tuổi teen nhiều năm nhưng lại có ý tưởng viết một tiểu thuyết có nhân vật chính là 1 phụ nữ 30 tuổi. Dù vậy đề tài đó có vẻ không làm bùng lên đam mê trong tôi. Sau đó cô bạn Cristin gợi ý hãy biến nhân vật đó là 1 teenager. Thật tuyệt, tôi ngấu nghiến lao vào với các ý tưởng về ma cà rồng, ma sói như bao các cuốn sách tuổi teen khác đang làm điên đảo thị trường. Rồi cho tới khi tôi đọc Looking for Alaska của John Green, tôi biết mình nên viết gì. Và các bạn sẽ biết tôi viết gì trong Heart-Shaped Bruise.
 
Đừng ngại ngần khi đọc sách tuổi teen
Tiểu thuyết Heart-Shaped Bruise

Tôi không đọc sách giống như 1 cô gái đang lớn bởi bạn biết đó, tôi không còn là 1 teenager nữa rồi. Tuy nhiên điều này không làm tôi nao núng. Những gì tôi đã trải qua cũng không khác gì những cảm nghiệm mà các cô gái đang tuổi lớn tại thành phố London đang có. Tôi cũng đã từng giống như họ, đã từng luôn nóng lòng muốn vụt biến thành người lớn, muốn nhảy từ tuổi 14 đến 18. Tôi cũng đã trang điểm, uống rượu táo và hôn các chàng trai, luôn tỏ ra mình là người lớn. Tôi đã đi qua tất cả những trải nghiệm tuổi teen đó trong đời.

Chắc rằng đó là những gì tôi đang cố níu kéo và cảm nghiệm lại. Không chỉ riêng tôi như thế. Như bạn thấy, bộ truyện the Hunger Games đã thu được 4.9 triệu bảng ngay trong tuần khai trương đầu tiên tại Vương quốc Anh của chúng ta và 3 cuốn sách này đã nằm trong danh sách bestseller.

Tại sao lại có điều này? Phải chăng người ta ngày nay quá chú trọng tới tuổi trẻ với sắc đẹp, tự do và tình yêu? Hay những câu chuyện về tuổi teen thì thú vị hơn những câu chuyện của thế hệ chúng ta? Câu trả lời là tất cả các teenager ngày nay không phải đối phó với những khó khăn mà thế hệ chúng ta đã từng phải làm. Họ không nên bị kìm hãm hay phải ở trong nhà cho tới tuổi 20 chỉ bởi vì điều đó được cho là tốt.

Nếu Harry Potter đã mở ra cho biết bao độc giả lớn tuổi say mê thì sau đó là Twilight đã mang 2 thế hệ đến gần nhau. Nhiều cuốn sách dành cho tuổi teen, trong đó có cả sách của tôi, giờ đây có độc giả lớn tuổi rất nhiều. Họ không ngần ngại khi đọc The Hunger Games trên tàu khi đi làm việc, và họ cũng không nên ngại ngần. Bất kỳ ai đã từng đọc Friday Night Lights cũng đều muốn được chia sẻ cuốn sách thú vị này cho bạn bè.

Mai Tân
Theo Telegraph