Đức Tuấn làm album tưởng nhớ Phạm Duy

(Dân trí) -Âm thầm hoàn tất album nhạc Phạm Duy được thu âm tại Đức, chuẩn bị liveshow Truyện Ca tại Đà Nẵng. Đó là những hoạt động mà ca sỹ Đức Tuấn muốn thực hiện để tưởng nhớ cố nhạc sỹ Phạm Duy như một lời chúc ông về bên kia thế giới được thanh thản.

Trao đổi với PV về dòng nhạc bán cổ điển, nhạc kịch mà mình đang theo đuổi rất kén khán giả. Vì sao anh lại chọn con đường khó như vậy? Ca sĩ Đức Tuấn cho biết:

-Có thể 10 năm trước thì điều đó đúng, giờ thì tôi thấy lượng khán giả của mình đã tăng lên rất nhiều, và chúng ta cũng thấy là nhạc bán cổ điển, nhạc kịch giờ đây đang được ưa chuộng. Tôi tự hào mình đã là người khai phá con đường này. Người mở đường bao giờ cũng gian nan, nhưng tính tôi từ nhỏ đã hơi “cứng đầu”, thích là làm cho bằng được. Tôi thích nhạc kịch, tôi muốn đem dòng nhạc ấy đến với khán giả Việt Nam, và tôi đã làm được.
 
Lần đầu tiên ca sĩ Đức Tuấn làm liveshow tại Đà Nẵng
Lần đầu tiên ca sĩ Đức Tuấn làm liveshow tại Đà Nẵng

- Có bao giờ anh thấy hối tiếc vì mình không chạy theo “nhạc thị trường” không?

-Nếu hối tiếc thì tôi đã chạy theo nó rồi, tôi vẫn còn thời gian mà. Nhưng tôi cũng có quan niệm rất thoáng về “nhạc thị trường”, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe và có những bài tôi rất thích. Làm nhạc giải trí thuần túy, nhạc thị trường thì không có gì xấu hay dở cả, quan trọng là ý thức nghệ sĩ và khả năng thực tế của mỗi người cũng như sự chọn lựa con đường mình đi. Tôi có con đường đi riêng của mình và đã thành công với con đường ấy thì tôi cũng không cần phải ganh tị với người khác khi họ thành công với sự lựa chọn của họ, mà chắc gì tôi đã thành công nếu đi theo họ.

- Anh nghĩ gì khi nhiều ca sĩ nổi tiếng bằng công nghệ lăng-xê, bằng các “chiêu, trò”, còn nhắc tới anh thì chỉ có những sản phẩm âm nhạc, trong đó các nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy, nhạc kịch broadway được anh thể hiện thành công?

-Tôi nghĩ đó là sự lựa chọn của mỗi cá nhân, tôi không bình luận, họ tự chọn thì họ tự chịu trách nhiệm về việc mình làm. Chiêu trò luôn là con dao hai lưỡi mà tôi thấy người bị đứt tay luôn nhiều hơn. Tôi là một nghệ sĩ, điều quan trọng nhất với một nghệ sĩ là người ta nhắc tới những tác phẩm mà nghệ sĩ ấy tạo ra, đó là điều còn lại với thời gian và nằm trong sự yêu mến của công chúng. Hãy lựa chọn đi, một bên là sự yêu mến, có thể là kính trọng từ phía khán giả, một bên là sự coi thường, cợt nhả của đám đông. Người như tôi, sự lựa chọn là quá dễ dàng.

- May mắn được gắn bó với cố nhạc sỹ Phạm Duy và âm nhạc của ông trong những năm cuối đời, sắp tới anh có dự án nào để ra mắt khán giả?

-Tôi đang hoàn tất một album nhạc Phạm Duy được thu âm tại Đức, đây là đĩa nhạc để tưởng nhớ ông, như một lời chúc ông về bên kia thế giới được thanh thản, bình an như ông đã đến với cuộc đời này. Đĩa gồm những bài hát suy tư về thân phận, về cái chết và sự tái sinh. Tôi hy vọng sẽ kịp phát hành vào sinh nhật hoặc giỗ đầu của ông. Và gần nhất, vào ngày 24/5 tại Nhà hát Trưng Vương, Đức Tuấn sẽ tổ chức liveshow đầu tiên tại Đà Nẵng với chủ để Truyện ca với những tuyệt phẩm của các nhạc sỹ Phạm Duy, Văn Phụng, Hoàng Thi Thơ…

- Vì sao anh chọn chủ đề “Truyện ca” trong liveshow đầu tiên ở Đà Nẵng?

-Tôi đi diễn ở Đà Nẵng nhiều lần và được khán giả yêu cầu hát nhiều nhất chính là những bài truyện ca hoặc những bài có màu sắc tương tự như vậy, chẳng hạn Hòn vọng phu, Áo anh sứt chỉ đường tà… Đây là lần đầu tiên làm liveshow tại Đà Nẵng tôi cũng muốn làm điều gì đó khác với những gì trước nay đã làm. Điều quan trọng nữa là việc chọn Truyện ca sẽ giúp tôi kết hợp được phong cách nhạc kịch Broadway mà mình đang theo đuổi với dòng nhạc trữ tình kinh điển của Việt Nam.

Ca sĩ Đức Tuấn cùng nhạc sĩ Phạm Duy lúc ông còn sống
Ca sĩ Đức Tuấn cùng nhạc sĩ Phạm Duy lúc ông còn sống

-Dường như những nhạc phẩm đó không phải là những nhạc phẩm mới, từng được rất nhiều nghệ sỹ lớp trước biểu diễn. Đức Tuấn có ngại sẽ làm người nghe nhàm chán?

-Các bài Truyện ca hầu hết đều lấy nội dung từ những tích chuyện hay các tác phẩm thơ văn nổi tiếng, vì thế rất quen thuộc với khán giả, và theo thời gian đã được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trình bày; do đó, khi trình diễn Đức Tuấn luôn nỗ lực làm mới lại các tác phẩm này theo cách tiếp cận của riêng mình, từ việc tìm hiểu nội dung câu chuyện để có thể “nhập vai” tốt nhất, kết hợp với phần phối khí mới mẻ, vừa hiện đại nhưng cũng mang nhiều tính cổ điển, rất phù hợp với khán giả mọi lứa tổi.

Ở liveshow lần này, Tuấn muốn chọn những bài hát đã trở thành kinh điển của tân nhạc Việt Nam, trình bày theo phong cách mới mẻ nhưng vẫn rất trung thành với những chuẩn mực đã được công nhận từ nửa thế kỷ qua. Tuấn cũng muốn giới thiệu một số trích đoạn nhạc kịch Broadway để khán giả có thể hình dung rõ hơn về con đường mà Tuấn theo đuổi.

-Mỗi lần Đức Tuấn xuất hiện trên sân khấu đều là sự trau chuốt từ trang phục đến cách chọn ca khúc, các album của anh cũng có sự đầu tư kỹ lưỡng từ nội dung đến hình thức. Anh là người kỹ tính hay khó tính?

-Kỹ tính hay khó tính trong trường hợp này đều thể hiện sự tôn trọng của tôi dành cho khán giả. Khán giả bỏ tiền ra mua vé xem mình hát, mua đĩa của mình thì họ xứng đáng được nhận về những gì tử tế.

-Ca sĩ Ngọc Tuyền là khách mời trong liveshow “Truyện Ca” lần này. Vì đâu có sự kết hợp giữa Đức Tuấn và Ngọc Tuyền?

-Ngọc Tuyền là một bạn diễn ăn ý của Đức Tuấn, Tuyền là một giọng hát cổ điển đẳng cấp. Khi hát các bài nhạc kịch với Đức Tuấn, lối hát thiên về cổ điển của Tuyền hòa quyện rất tuyệt vời với cách hát thiên về nhạc nhẹ của Tuấn. Ở các bài hát Việt Nam, giọng hát của Tuyền đem lại cho những bài này một không khí rất mới lạ, rất khác với những gì các bạn đã quen nghe, và Tuấn cho rằng đó là một điều thú vị mà khán giả sẽ được thưởng thức.

-Cảm ơn anh và chúc anh thành công với những dự án của mình! 

Liveshow Truyện Ca của Đức Tuấn sẽ diễn ra tối 24/5 tại nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng. Đức Tuấn sẽ phục vụ khán giả những nhạc phẩm vang bóng một thời của Phạm Duy, Văn Phụng, Hoàng Thi Thơ, Lê Thương…

Trong liveshow Truyện Ca, Đức Tuấn sẽ trình này gần 20 ca khúc, âm nhạc của cố nhạc sỹ Phạm Duy chiếm vị trí quan trọng với nhiều ca khúc quen thuộc như Hẹn hò, Tình hờ, Yêu là chết trong lòng một ít, Tình hoài hương… Khách mời duy nhất biểu diễn cùng Đức Tuấn là nữ ca sĩ Ngọc Tuyền.


Công Bính
thực hiện