Đoan Trang phản hồi khi bị chê làm MC… dở

(Dân trí)- Trước những thông tin cho rằng, nữ ca sỹ “Socola” có nhiều nhược điểm khi đảm nhận vị trí MC trong chương trình Bước nhảy hoàn vũ, Đoan Trang chia sẻ với Dân trí: “Tôi đã nỗ lực hết sức trong công việc mới. Với nghệ sỹ, việc có người khen, kẻ chê là bình thường”.

Có được sức hút từ năm thi đầu tiên, Bước nhảy hoàn vũ 2011 (Dancing with the stars) được chú ý ngay từ những số đầu tiên khi ra mắt. Chính vì được chú ý, chương trình đã nhận được nhiều phản hồi, trong đó có những phản hồi về việc dẫn chương trình của ca sỹ Đoan Trang.
 
Đoan Trang phản hồi khi bị chê làm MC… dở - 1
Đoan Trang (bên phải) làm MC trong Bước nhảy Hoàn vũ (ảnh: Phạm Hậu)

Đoan Trang đã để lại được nhiều ấn tượng khi tham gia Bước nhảy hoàn vũ 2010 với tư cách thí sinh. Nữ ca sỹ “Socola” lọt vào tới chung kết với người mẫu Ngô Thanh Vân và dành ngôi vị Á quân của cuộc thi. Trận chung kết như… trong mơ với sự cống hiến hết mình của Đoan Trang, Ngô Thanh Vân đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng khán giả yêu thích Dancesport. Đoan Trang cũng đã dành danh hiệu “Nữ hoàng Latin” với khả năng nhảy bốc lửa những vũ điệu Latin nóng bỏng (trong khi Ngô Thanh Vân đoạt danh hiệu Nữ hoàng của những điệu nhảy Standard).
 
Đoan Trang phản hồi khi bị chê làm MC… dở - 2


Đoan Trang phản hồi khi bị chê làm MC… dở - 3

Tuy nhiên, năm 2011, khi tham gia Bước nhảy hoàn vũ 2011 với vai trò MC, nhiều ý kiến cho rằng Đoan Trang dẫn chương trình có phần “sáo và nhạt”. Nhiều câu hỏi trong phần phỏng vấn Đoan Trang dành cho các thí sinh có sự trùng lắp. Câu hỏi chưa đa dạng, phong phú. Cách dẫn thiếu linh hoạt, có phần khô cứng.

Mùa giải năm trước, “Ốc” Thanh Vân bị chê không tiết chế được cảm xúc khiến phần dẫn nhiều khi trở nên… vô duyên. Đó có thể là một sức ép đối với Đoan Trang khi đảm nhận vai trò MC của Bước nhảy hoàn vũ 2011. Sự tiết chế cảm xúc, sự “kìm nén” bản thân của “Socola” đôi khi bị lộ ra trước màn hình khiến phần dẫn bị cứng và khuôn sáo.
 
Đoan Trang phản hồi khi bị chê làm MC… dở - 4

Trước những thông tin “chê” phần dẫn của mình còn nhiều nhược điểm, Đoan Trang chia sẻ với Dân trí “Tôi đã nỗ lực hết sức mình trong công việc mới. Tôi luôn cố gắng hoàn thành thật tốt công việc của một người MC vì đó là sự tin tưởng của VTV và ê-kip thực hiện chương trình dành cho tôi - một cô ca sĩ dẫn chương trình giải trí chứ không phải một MC chuyên nghiệp. Đến thời điểm này, có thể nói, tôi đã thực hiện khá tốt những yêu cầu của BTC đặt ra và tôi cũng đã nhận được những nhận xét tích cực từ phía nhà đài cũng như BTC chương trình. Chúng tôi biết rõ những hạn chế, những ưu thế của mình để cân nhắc, sửa đổi và hoàn thiện mình sau mỗi đêm diễn. Với người nghệ sỹ, việc có người khen, kẻ chê là chuyện hết sức bình thường. Tôi ghi nhận những góp ý của khán giả một cách chân thành và luôn có định hướng để lần xuất hiện sau luôn tốt hơn trước”.

Theo thông tin từ phía BTC, bên cạnh kịch bản chương trình, luôn có kịch bản dẫn cho 2 MC. Trên nền kịch bản dẫn có sẵn ấy, mỗi MC có thể tung hứng, sáng tạo thêm. Nhưng sự tung hứng, sáng tạo phải có chừng mực nhất định. Đoan Trang khẳng định “Từ kịch bản dẫn có sẵn, mỗi MC có thể phát triển thêm, nhưng phải có giới hạn. Bước nhảy hoàn vũ là chương trình truyền hình trực tiếp, đó là một sức ép tâm lý khá lớn với mỗi MC. Chúng tôi không thể cứ lên sân khấu thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm, theo ý thích của mình. Vì thế, những gì khán giả nhìn thấy trên truyền hình đều đã được BTC và ê-kip thực hiện thống nhất trước khi lên sóng”.
 
 
Đoan Trang phản hồi khi bị chê làm MC… dở - 5

Đoan Trang cho biết, là một nghệ sỹ vốn đã giàu cảm xúc, khi đứng trước những vũ điệu đẹp mắt, lại càng dễ bị lôi cuốn, nhưng “Socola” luôn giữ mình tỉnh táo, tiết chế cảm xúc, kiềm chế “cái tôi” để giữ cho phần dẫn chững chạc, chừng mực. Socola khẳng định, khi chọn Đoan Trang làm MC, BTC cũng mong muốn Đoan Trang dẫn chương trình theo sự hiểu biết của mình với tư cách là người trong cuộc, đồng hành cùng thí sinh.

Bước nhảy hoàn vũ là nơi để những nghệ sỹ trình diễn những khả năng khác ngoài sở trường của mình. Bên cạnh một siêu mẫu Vũ Thu Phương “khoe” chân dài trong các điệu nhảy, bên cạnh một diễn viên như Huy Khánh trình diễn khả năng nhảy Dancesport… là ca sỹ Đoan Trang giữ vai trò MC. Đứng trước những thông tin bị chê làm MC dở, Đoan Trang phản hồi: “Dù dẫn chương trình không phải là sở trường nhưng tôi vẫn nỗ lực hết sức. Không thể lấy lý do vì là không phải sở trường nên mình có thể làm không tốt. Đó không phải là lý do của tôi. Tôi nghĩ, có lẽ mình cũng không nên nói quá nhiều về việc này. Tôi sẽ hoàn thiện mình hơn trong những chương trình tới. Cảm ơn khán giả đã góp ý cho tôi”.

 
 
L.L
Photo: Oliver V