Đoá hồng Violin Kawakubo Tamaki háo hức trở lại Việt Nam

Là khách mời danh dự trong Happiness Concert by Acecook Vietnam năm thứ 3 do Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tổ chức, nghệ sĩ violin danh tiếng Kawakubo Tamaki bày tỏ tâm trạng háo hức khi lần thứ 2 được trở lại Việt Nam, sau 8 năm kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên cùng dàn nhạc Tokyo Metropolitan năm 2010.

Sinh ra tại Nhật và lớn lên ở Mỹ, Kawakubo Tamaki bắt đầu học violin khi mới chỉ lên 5. Năm 1997 khi tròn 18 tuổi, Kawakubo trở thành người chiến thắng Avery Fisher Career Grant tổ chức tại Mỹ (giải thưởng danh giá nhất dành cho nhạc công). Cùng với quá trình hàng chục năm theo học thầy Robert Lipsett - nhà sư phạm vĩ cầm danh giá bậc nhất thế giới – chưa kể các nghiên cứu âm nhạc đình đám với giáo sư âm nhạc lẫy lừng Zakhar Bron, cái tên Kawakubo sau đó dần trở nên quen thuộc trong giới mộ điệu.

Trong suốt quãng thời gian chơi nhạc, Tamaki Kawakubo từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong các dàn nhạc hàng đầu thế giới: Los Angeles Philharmonic, Rochester Philharmonic, Naples Philharmonic và Detroit, New York Chamber, San Francisco, Syracuse, Winnipeg Symphonies… Sinh năm 1979, sau hơn 30 năm lướt trên những dây thanh âm, Tamaki Kawakubo được người yêu mến mệnh danh là “Bông hồng Violin”, một nghệ sĩ sở hữu kỹ thuật bậc thầy, người tạo ra những âm thanh lay động lòng người, một ngôi sao sáng của sân khấu hòa nhạc đỉnh cao.

Tamaki Kawakubo
Tamaki Kawakubo

Nói về Tamaki Kawakubo, Chicago Tribune viết: "Chỉ cần đó là Kawakubo Tamaki, điều đó đồng nghĩa với sự đảm bảo cho một đêm nhạc thành công lẫy lừng. Cái tên ấy là bảo chứng lớn nhất cho một show giao hưởng tuyệt vời. Sự đam mê của Kawakubo trên sân khấu như lan tỏa xuống tận bên dưới khán đài, khiến bất cứ ai nghe tiếng nhạc của cô ấy cũng trở nên phấn khích, êm dịu và rồi thư giãn như được ở chốn thiên đường".

Bắt đầu từ năm 2005, Tamaki Kawakubo dành nhiều thời gian hơn cho các buổi biểu diễn tại quê nhà - Nhật Bản, với các dàn nhạc hàng đầu như Dàn nhạc giao hưởng Yomiuri, Symphony Sapporo, Symphony Tokyo, Symphony Metropolitan Metropolitan, Symphony Kyushu, Kyoto Symphony… Và đây cũng là cơ duyên để cô đến với Việt Nam, với tư cách là khách mời danh dự trong những chương trình hòa nhạc mang tính cộng đồng sâu rộng.

Nghệ sĩ Violin quốc tế Kawakubo Tamiki sẽ sang Việt Nam tham gia chương trình Happiness Concert by Acecook Vietnam diễn ra vào tháng 1/2018
Nghệ sĩ Violin quốc tế Kawakubo Tamiki sẽ sang Việt Nam tham gia chương trình Happiness Concert by Acecook Vietnam diễn ra vào tháng 1/2018

Nhận lời tham gia Happiness Concert by Aceook Vietnam 2018 bắt nguồn từ mối lương duyên với nhạc trưởng nổi tiếng Honna Tetsuji, Kawakubo cho hay cô đến Việt Nam với tâm thế duy nhất là muốn mang tới công chúng Việt thứ âm nhạc đỉnh cao, như một cách cô chia sẻ đam mê với khán giả Việt.

“Mục tiêu quan trọng nhất của tôi khi nhận lời tham gia Happiness Concert by Acecook Vietnam đó là được cùng với người yêu nhạc Việt Nam cất lên những giai điệu mang thông điệp hạnh phúc. Nhất là khi âm thanh tuyệt vời ấy được cất lên trong những ngày đầu năm mới, khi con người thường mang tâm trạng vui thích nhất bởi hy vọng vào một năm mới ngập tràn may mắn. Chỉ tưởng tượng ra điều đó, tôi đã cảm thấy vô cùng hưng phấn”, Kawakubo chia sẻ.

Đảm nhiệm vai trò solo – độc tấu violin tại Happiness Concert by Aceook Vietnam 2018, Kawakubo Tamaki một lần nữa thể hiện ngón đàn điêu luyện qua tác phẩm kinh điển Violin Concerto của F.Mendelssohn. Ngoài ra, đêm nhạc sẽ vinh danh thêm 4 tác phẩm lừng danh của những nhạc sĩ cổ điển hàng đầu: Figaro Overture (Mozart), Cavarelia Rusticana Intermezzo (Pietro Mascagni), Bolero (Mauri Ravel) và Pomps and Circumstance No.1 (Edward Elgar).

Năm nay cùng với sự có mặt của bông hồng violin Kawakubo Tamaki, chương trình Happiness Concert by Acecook Vietnam vẫn tiếp tục phần tương tác “Góc chỉ huy”. Theo đó, khách mời sẽ được thử tài làm nhạc trưởng cùng với Dàn nhạc như một cách trải nghiệm âm nhạc thú vị.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, toàn bộ số tiền thu được từ hai buổi hòa nhạc tại Hà Nội (17/1/2018) và TP.HCM (20/1/2018) sẽ được dùng để hỗ trợ các giá trị văn hóa nghệ thuật cộng đồng. Hoạt động từ thiện này vẫn được duy trì kể từ năm đầu tiên chương trình được tổ chức như: Phối hợp với quỹ Trái tim Nhân ái trao tặng học bổng “Thắp sáng tài năng âm nhạc” vào năm 2016; Tặng đàn piano và bộ micro chuyên dụng cho Học viện Âm nhạc Quốc gia năm 2017…

Hotline bán vé chính thức đã được mở:

Happiness Concert by Acecook Vietnam tại Hà Nội ngày 17/1/2018

Tel: 091 348 9858 – 098 306 7996

Happiness Concert by Acecook Vietnam tại TP. HCM ngày 20/1/2018

Tel: 098 987 4517 – 0283 823 7419

Xem lại Video Flashmob thuộc chuỗi sự kiện Happiness Concert by Acecook Vietnam 2018

https://www.facebook.com/AcecookVietnam.vn/videos/196858820877339/