Đồ ăn thối rữa “lung linh” trong những bức ảnh đặc biệt

(Dân trí) - Nhiếp ảnh gia nổi tiếng nước Áo Klaus Pichler đã nảy ra một ý tưởng thật đặc biệt, đó là chụp lại các món đồ ăn thối rữa như chanh, táo, xúc xích, pho mát... và biến chúng trở nên "lung linh" hơn nhờ công nghệ xử lý ảnh.

 
Đồ ăn thối rữa “lung linh” trong những bức ảnh đặc biệt

Nhiếp ảnh gia nổi tiếng nước Áo Klaus Pichler sinh năm 1977. Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 2005, anh từ bỏ công việc thiết kế để trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp

Đồ ăn thối rữa “lung linh” trong những bức ảnh đặc biệt

Với ý tưởng làm "sống lại" những món đồ ăn thối rữa, Klaus Pichler đã chụp và xử lý ảnh để các món đồ ăn đã hỏng trở nên rất "lung linh" trong ảnh của anh. Bên trên là những quả chanh còn dưới là dưa hấu

Đồ ăn thối rữa “lung linh” trong những bức ảnh đặc biệt

Thông điệp của Klaus Pichler qua những bức hình này còn là: "Hãy đừng lãng phí đồ ăn khi còn nhiều người đói khổ"

Đồ ăn thối rữa “lung linh” trong những bức ảnh đặc biệt

Một âu đựng dâu mốc meo

Đồ ăn thối rữa “lung linh” trong những bức ảnh đặc biệt

Khoai tây mọc mầm

Đồ ăn thối rữa “lung linh” trong những bức ảnh đặc biệt

Một viên thạch đã hỏng

Đồ ăn thối rữa “lung linh” trong những bức ảnh đặc biệt

Bánh rau

Đồ ăn thối rữa “lung linh” trong những bức ảnh đặc biệt

Kem tươi

Đồ ăn thối rữa “lung linh” trong những bức ảnh đặc biệt

Những trái seri

Đồ ăn thối rữa “lung linh” trong những bức ảnh đặc biệt

Một nửa trái dứa

Đồ ăn thối rữa “lung linh” trong những bức ảnh đặc biệt

Trứng hỏng

Đồ ăn thối rữa “lung linh” trong những bức ảnh đặc biệt

Súp khoai tây

Đồ ăn thối rữa “lung linh” trong những bức ảnh đặc biệt

Xúc xích

Đồ ăn thối rữa “lung linh” trong những bức ảnh đặc biệt

Một quả táo

Đồ ăn thối rữa “lung linh” trong những bức ảnh đặc biệt

Bông súp lơ

Đồ ăn thối rữa “lung linh” trong những bức ảnh đặc biệt

Pho mát.
Vĩnh Ngọc
Theo BB