Diễn viên MaiMai: Lần đầu tiên đóng phim không mặc “underwear”…

(Dân trí) - “Khi đạo diễn yêu cầu cảnh đó tôi không mặc áo ngực, tôi đã khóc ầm ĩ và mọi người trong đoàn phim phải dỗ dành, giải thích…”, diễn viên trẻ MaiMai kể về vai diễn trong “Trung uý” - bộ phim được “quảng cáo” là nhiều cảnh cực… “nóng”!

MaiMai được đạo diễn Hà Sơn mời vào vai Phương, một thiếu nữ Hà Thành xinh đẹp, thánh thiện, chưa biết gì về cuộc đời. Cô gái quân y ra chiến trường nhưng lại lạc lõng, sợ hãi trước làn bom đạn. Trong một lần địch dội bom, Phương sợ hãi ngồi khóc và được trung uý Hà (diễn viên Thiện Tùng thủ vai) lao đến bế cô đến nơi an toàn. Tình yêu giữa trung uý Hà và bác sĩ Phương nảy nở từ đó.

Mối tình của đôi trai gái giữa cảnh chiến tranh càng thêm rắc rối khi Sipha (Quách An An thủ vai) - một cô gái dân tộc bản năng và man dại lại đem lòng si mê trung uý Hà. Để tìm được con đường bí mật tiến vào đột phá sân bay của địch, trung uý Hà không còn cách nào khác đành phải “hiến thân” cho Sipha trong một đêm khuya lạnh giữa rừng Tây Bắc.

Kết cục, Sipha có thai. Trung uý Hà không được minh oan. Phương không chấp nhận và tha thứ cho người yêu dù việc anh làm vì nhiệm vụ được chỉ định…

Những cảnh “bắt chồng” của Sipha, cảnh gặp gỡ nồng nàn giữa đôi trai tài gái sắc Hà - Phương… được “bật mí” là rất nóng bỏng. Trước thời điểm Trung uý ra mắt khán giả trong mùa hè năm nay, diễn viên trẻ MaiMai đã có cuộc trò chuyện với Dân trí:
 
Diễn viên MaiMai: Lần đầu tiên đóng phim không mặc “underwear”… - 1
 
 
Diễn viên MaiMai: Lần đầu tiên đóng phim không mặc “underwear”… - 2
Hình ảnh bác sĩ Phương trong "Trung uý"

MaiMai đến với vai diễn đầu tiên trong phim “Trung uý” như thế nào?

Tôi đã chọn vai diễn Phương là bước đi đầu tiên vào con đường điện ảnh. Trước khi tham gia phim Trung uý, tôi đã từ chối khá nhiều lời mời đóng phim vì vai diễn chưa phù hợp.

Trước khi bộ phim khởi quay, trợ lý của đạo diễn Hà Sơn có qua trường tôi tuyển chọn cho vai diễn Phương. Có rất nhiều người tham gia thử vai, và ê kíp đoàn làm phim “sàng lọc” còn 2 người: tôi và một người đẹp nữa (Á hậu Đặng Minh Thu - PV). Cuối cùng, tôi đã được đạo diễn Hà Sơn chọn.

Lần đầu tiên đóng phim, lại là bộ phim được “quảng cáo” là rất… “nóng”, đang được rất nhiều khán giả tò mò, MaiMai có cảm thấy bị áp lực?

Tôi chỉ cảm thấy đôi chút khó khăn. Ngay cảnh quay đầu tiên, tôi đã phải đóng cảnh…hôn với anh Thiện Tùng rồi! Hay những cảnh nữ bác sĩ phải mổ bụng, cưa chân cho bệnh nhân, tôi rất sợ.

Về việc bộ phim có nhiều cảnh “nóng”, tôi không ngại vì trong đó không có cảnh “nóng” của tôi. Tôi chỉ có vài cảnh trong trang phục gợi cảm. Những cảnh “yêu đương” chỉ tập trung vào hai nhân vật trung uý Hà và Sipha.

Cảm giác hôn trong phim ra sao?

Ngại ngùng và lạ lẫm khi phải hôn một người đàn ông xa lạ. Lúc đầu, khá khó khăn để “hoàn thành”, sau hai anh em có dịp tiếp xúc, làm việc chung nên diễn “ngọt” hơn. Cũng may, đây không phải nụ hôn đầu tiên của tôi! (Cười)
 
Diễn viên MaiMai: Lần đầu tiên đóng phim không mặc “underwear”… - 3
Khi phải nhập vai trong trang phục không có “underwear” MaiMai đã khóc…

Dù không diễn những cảnh “nóng” thực sự, nhưng nhiều “pha” yêu đương giữa trung uý Hà và bác sĩ Phương cũng rất “phê”. MaiMai có gặp phải khó khăn gì khi vào những cảnh ôm ấp này không?

Những cảnh gặp gỡ giữa trung uý Hà và bác sĩ Phương khá “bùng nổ” và thường những cảnh này Phương chỉ mặc độc chiếc áo bên ngoài, không mặc áo ngực.

Vào phim đã phải đóng ngay những cảnh yêu đương này, tôi thấy “ghét” bạn diễn lắm. Lúc đầu, diễn cảnh gặp nhau trên nhà nương, tôi và anh ấy mỗi người ngồi một chỗ chả ai nói với ai câu nào. Sau, có con ong rừng chực đuổi theo đốt tôi, có anh Thiện Tùng đuổi giúp nên giữa hai anh em đỡ… căng thẳng hơn.

Đối với những cảnh “nhạy cảm” này, đạo diễn cũng nhắc mọi người trong đoàn phim tản đi chỗ khác. Chỉ có hai diễn viên, quay phim và đạo diễn đứng từ xa “chỉ đạo”, tạo điều kiện thoải mái cho diễn viên.

Nghe nói, khi đạo diễn bắt nhập vai trong trang phục không có “underwear”, MaiMai đã khóc ầm ĩ. Chuyện này thực hư thế nào?

Khi đạo diễn yêu cầu tôi chỉ mặc độc chiếc áo bên ngoài, tôi không chịu và bỏ ra một chỗ khóc. Cô hoá trang trong đoàn phim dỗ dành, tôi không nghe. Khi đạo diễn giải thích rằng, giữa chiến tranh bom đạn, người ta không quan tâm đến xử sự hay e ngại nữa. Hình ảnh này cần thiết và thể hiện tình yêu mãnh liệt, sức sống khát khao của tuổi trẻ…, tôi có suy nghĩ.

Tôi đã suy nghĩ và thấy rằng, mình đóng phim thì phải hết lòng với vai diễn. Đó không phải là MaiMai mà là bác sĩ Phương. Từ một thiếu nữ Hà Thành ngây thơ, cái gì cũng không biết trở thành một bác sĩ bản lĩnh, người con gái hết mình vì tình yêu… Tôi đã gạt nước mắt, cười tươi, ra chỗ quay trước sự ngạc nhiên của mọi người. Cảnh diễn đã thành công và nhận được nhiều lời khen ngợi.
 
Diễn viên MaiMai: Lần đầu tiên đóng phim không mặc “underwear”… - 4
MaiMai không ngại đóng cảnh “nóng” nếu đó là vai diễn hay

Gia đình, bạn bè phản ứng sao trước vai diễn của MaiMai trong phim Trung uý?

Tôi cũng hơi ngại nên không đưa cho bạn bè ở lớp xem những tấm hình chụp trong lúc quay phim. Nhưng có một hôm cô giáo đến lớp, đem theo cuốn tạp chí có in hình tôi trong trang phục quân đội rất ngầu và…gợi cảm. Cả lớp nhận ra tôi và ồ lên. Nói chung mọi người ngạc nhiên vì trông tôi hoá thân vào vai diễn khác hẳn. Nhiều người khen, dáng vóc của tôi đẹp!

Bố mẹ tôi, lần đầu nhìn những tấm hình trong phim của tôi cũng hơi…choáng. Nhưng bố mẹ chỉ mắng yêu và nhắc tôi phải lựa chọn những vai diễn kín đáo.

Nếu sau phim “Trung uý”, có lời mời MaiMai vào một vai diễn với những cảnh “nóng” thực sự thì MaiMai có nhận lời không?

Tôi không ngại những vai diễn có cảnh “nóng” nếu như vai diễn đó hay, tôi thích và những cảnh “nóng” là thật sự cần thiết cho bộ phim.
 

MaiMai (tên đầy đủ là Nguyễn Thị Mai), sinh năm 1988. Hiện nay, cô đang học năm thứ 2, khoa Diễn viên, trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

 

Vai diễn đầu tay của MaiMai là vai Phương trong bộ phim Trung uý của đạo diễn Hà Sơn. Sau vai Phương, cô tham gia tiếp phim Cao xanh không lối - đạo diễn Nguyễn Thế Vĩnh, Giọt danh - đạo diễn Hoàng Lâm. Sắp tới, cô diễn viên trẻ gốc Nam Định cũng có mặt trong phần hai bộ phim truyền hình dài tập Lập trình cho trái tim của đạo diễn Phan Nhuệ Giang.

 
Bài: Thu Nguyễn
Ảnh: H.Linh