Diễn viên Hàn Quốc Nam Sang Mi yêu nụ cười người Việt Nam

Ngày 7/7 vừa rồi, hai diễn viên Hàn Quốc Jang Hang Sun và Nam Sang Mi đã đến Việt Nam tham gia buổi giao lưu với khán giả nhân dịp bộ phim “Không còn gì để mất” được trình chiếu tại Việt Nam.

Giản dị, cởi mở và chân tình là những cảm nhận đầu tiên của chúng tôi về hai diễn viên xứ Hàn.

 

Đâu là những yếu tố cần và đủ để người diễn viên luôn tạo được sự mới mẻ và tươi trẻ trong diễn xuất của mình?

 

Jang Hang Sun: Khi đi nhiều, bạn sẽ biết nhiều hơn về con người, phong tục tập quán những nơi bạn đến. Xem phim nhiều, bạn sẽ học tập được nhiều kinh nghiệm diễn xuất từ các diễn viên giỏi. Đọc nhiều, giúp bạn mở mang về trí tuệ, những câu chuyện trong sách bổ sung cho vốn sống của bạn rất nhiều.

 

Gần đây, phim Hàn Quốc đang bị "bão hòa" với khán giả Việt Nam bởi nội dung toàn là những chuyện tình tay ba, tay tư...  anh chị nghĩ sao về vấn đề này?

 

Jang Hang Sun: Có thể các khán giả Việt Nam đã qua cái thời tò mò về phim Hàn Quốc, và quả thật làn sóng Hàn Quốc đang "nhạt" đi nhiều. Có thể, do có những khác biệt về văn hóa nên khán giả Việt sẽ khó chia sẻ, dẫn đến chán xem phim.

 

Nam Sang Mi: Là diễn viên, chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mình để làm tròn vai diễn một cách tốt nhất.

 

Diễn viên Hàn Quốc Nam Sang Mi yêu nụ cười người Việt Nam - 1

Hai diễn viên Hàn Quốc Jang Hang Sun và Nam Sang Mi

(ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng fan hâm mộ Việt Nam.

 

Có phải vì phim Hàn đang mất khách ở Việt Nam nên nhà sản xuất muốn đưa diễn viên trong phim đến để quảng bá?

 

Jang Hang Sun: Qua báo, đài, internet, chúng tôi biết khán giả Việt Nam dành nhiều yêu mến cho phim Hàn. Tôi cũng biết diễn viên Anh Thư khi cô ấy đến Hàn Quốc đóng phim Mười. Tôi cảm giác rất gần gũi và thân thiện nên nhân tiện phim ra mắt tại Việt Nam, chúng tôi đến đây để hiểu hơn, tìm kiếm thêm sự chia sẻ của khán giả Việt Nam.

 

Nam Sang Mi: Việc tiếp xúc qua màn ảnh có vẻ... xa quá nên tại sao chúng ta không gặp trực tiếp để khán giả hiểu, chia sẻ và thông cảm hơn với nền điện ảnh xứ Hàn, nhất là diễn viên như chúng tôi.

 

Theo Hoài Nam

Tuổi Trẻ