Điện ảnh trước sự tấn công của các “chân dài”
(Dân trí)- Phía sau những lời phát biểu hoa mỹ với báo chí rằng “chân dài” đóng phim là... “hết sức bình thường”, vẫn có nhiều ý kiến khác bày tỏ không đồng tình với việc đưa các siêu mẫu lên phim khoe số đo. Chuyện tưởng như đã cũ, nhưng vẫn là cuộc “nội chiến” âm thầm.
Về lý do đưa các “chân dài” lên phim, người ta vẫn mặc định cho một nguyên nhân duy nhất, đó là, các đạo diễn chỉ muốn một mượn chút nhan sắc cho phim mình nuột nà hơn, hấp dẫn hơn. Nhan sắc luôn là bề nổi, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy, khi một “chân dài” được mời đóng phim.
Xét ra, người mẫu bây giờ có nhiều cơ hội hoạt động nghệ thuật hơn cả những người được đào tạo bài bản. Có giọng một chút có thể làm ca sỹ. Nếu không ca hát được, lập tức sẽ được mời đi đóng phim. Tuổi đời của nghề người mẫu vốn ngắn ngủi, khi những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ đi quan sàn catwalk, các “chân dài” đều phải tính tới một con đường khác để sải bước lâu dài, và nghề họ chọn thường là... đóng phim.
Nghe vậy, xem ra nghề diễn đơn giản, dễ dàng quá! Ai cũng có thể đi đóng phim, chỉ cần có một chút nhan sắc. Những vai diễn đầu tiên có thể ngỡ ngàng, bối rối, nhưng “sẽ dần trưởng thành qua từng vai diễn” (chia sẻ của Thân Thúy Hà). Bởi chưa qua trường lớp đào tạo bài bản về diễn xuất, chỉ diễn một cách bản năng, tùy hứng, nên nhiều người trong nghề gọi các “chân dài” là những... “tay diễn nghiệp dư”. Và để chấp nhận những “tay diễn nghiệp dư” lấn sân một cách ồ ạt sang “địa phận” nghề nghiệp của mình như hiện nay là việc không dễ dàng, đối với nhiều diễn viên chuyên nghiệp.
“Chân dài” chỉ là những... “tay diễn nghiệp dư”?
Gắn bó với nghề diễn đã lâu, Thân Thúy Hà đã rút ra được nhiều kinh nghiệm cho mình. Nhắc đến vai diễn khô cứng, ngượng nghịu của mình trong Lục Vân Tiên, Thân Thúy Hà đã chia sẻ rằng, đó là lần đầu tiên “chân dài” thử sức với điện ảnh, không thể tránh khỏi những bỡ ngỡ, bối rối. Không chỉ Thân Thúy Hà, siêu mẫu nào cũng có những vai diễn đầu tiên như thế, và người “gánh chịu” sự bối rối, bỡ ngỡ của các “chân dài” không ai khác, chính là... khán giả. Và cũng chính khán giả phải kiên nhẫn ngồi xem từng vai diễn để thấy được sự trưởng thành qua mỗi vai của các “chân dài”. Khốn khổ hơn, không phải siêu mẫu nào cũng trưởng thành được, qua nhiều vai diễn!
Chính bởi vậy, nhiều diễn viên được đào tạo bài bản, khi bị lấn sân, họ không thích các “chân dài”. Diễn viên Thân Thanh Giang, đạo diễn- NSND Khải Hưng, từng bày tỏ thẳng thắn trên báo chí rằng, họ không thích các ca sỹ, người mẫu chuyển sang đóng phim, bởi khả năng diễn xuất của họ không thể đa dạng, họ chỉ có thể đóng được chính bản thân họ trên phim.
Gần đây nhất, khi Á hậu Thiên Lý dừng vai Trần Thị Dung trong dự án phim Trần Thủ Độ, NSND Hoàng Dũng cũng chia sẻ “Cô ấy đã đi đóng phim với tư cách một Á hậu. Và việc dừng vai với một diễn viên nghiệp dư là chuyện bình thường. Nghề diễn không đơn giản, không phải ai muốn tham gia cũng có thể làm ngay được”. Việc hóa thân vào một số phận khác, một con người khác, không đơn giản là việc đi lại và khoe số đo qua những phục trang lóng lánh.
“Đừng vội đổ lỗi cho các “chân dài””
Thử điểm qua những vai diễn ghi được dấu ấn của các siêu mẫu, có thể kể tới vai Tiến Mạnh của Bình Minh, vai Phương Trinh của Phi Thanh Vân trong Cô gái xấu xí. Có thể kể tới Hoàng Xuân của Tết này ai đến xông nhà. Có thể kể đến Xuân Lan, Anh Thư trong Những cô gái chân dài, Thanh Hằng trong Nụ hôn thần chết... Sẽ dễ dàng nhận ra, những vai diễn thành công nhất là những vai diễn giống với cá tính ngoài đời của “chân dài” nhất.
Đạo diễn Trần Lực đã tâm sự, anh chọn được Trần Hoàng Xuân sau khi đã casting tới hàng trăm người mẫu. Vẻ đẹp sang trọng, quý phái, lạnh lùng của Hoàng Xuân rất hợp với nhân vật nữ trong phim Tết này ai đến xông nhà. Sau lần hợp tác khá thành công ấy, Trần Lực đã rút ra được bài học, mời siêu mẫu đóng phim khi có vai diễn gần giống với “chân dài” ngoài đời nhất, chỉ có vậy mới không sợ... mạo hiểm.
So với ý kiến của nhiều diễn viên về việc không đánh giá cao các “chân dài”, các đạo diễn có vẻ... cởi mở hơn. Theo ý kiến số đông, việc đưa các “số đo đẹp” lên phim sẽ không phản tác dụng nếu như vai diễn ấy hợp với người mẫu.
Và người viết xin dùng ý kiến của đạo diễn Thanh Vân- người vốn nổi tiếng khó tính trong việc chọn diễn viên, để làm phần kết bài. “Tôi không thành kiến với các người mẫu. Cũng có những người mẫu có khả năng diễn tốt, vấn đề quan trọng là đạo diễn phải khai thác được, phải nhìn thấy được. Phim mới của tôi, tôi có mời người mẫu Trang Nhung đóng, cô ấy diễn rất khá. Vấn đề đặt ra là, các đạo diễn, các nhà làm phim hãy tự hỏi mình, đã biết cách dùng diễn viên, đã biết cách làm phim cho thật hay chưa? Hãy tự hỏi mình trước, chứ đừng vội đổ lỗi cho các “chân dài”. Phim không hay, lỗi thuộc về các nhà làm phim trước nhất”.
Tiểu Huyền