Chương trình giao lưu ca nhạc 20 năm Hoa hậu VN:

Đêm tôn vinh thưa vắng...

(Dân trí)- Chỉ có 4 cựu hoa hậu xuất hiện và giao lưu ít ỏi. Sau “sự cố” không có bằng tốt nghiệp PTTH gây ồn ào dư luận sau đêm đăng quang, khán giả chờ đợi sự ra mắt của tân hoa hậu. Tuy nhiên, Thùy Dung đến chủ yếu chỉ tham gia trình diễn trang phục.

Đêm giao lưu ca nhạc 20 năm Hoa hậu Việt Nam nhưng chỉ có 4 cựu hoa hậu có mặt, hoa hậu Bùi Bích Phương, hoa hậu Diệu Hoa, hoa hậu Hà Kiều Anh và hoa hậu Ngọc Khánh. Không có Mai Phương Thúy. Không có chủ nhân vương miện năm 2002- Mai Phương dù cô đang ở Hải Phòng. Không có hoa hậu Hà Nội Nguyễn Thu Thủy. Đang ở Việt Nam, nhưng Phan Thu Ngân cũng không xuất hiện...

Kịch bản chương trình khá đơn điệu. Nhìn vào “nhân lực” tham gia chương trình cũng đủ biết các tiết mục nhằm tôn vinh nhan sắc Việt qua 20 năm được đầu tư đến đâu. Chỉ có 4 hoa hậu giao lưu nhưng có tới 10 ca sỹ tham gia biểu diễn ca nhạc, chưa kể các nhóm múa.

Như thường lệ, các ca sỹ đứng trong cánh gà xếp hàng đợi tới lượt diễn. Bốn cựu hoa hậu xúng xính váy áo đứng chuẩn bị, nhưng màn giao lưu diễn ra khá ngắn gọn, mỗi hoa hậu nói chừng 2 câu. Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa đưa ra lời khuyên với các nhan sắc khi tham dự đấu trường sắc đẹp quốc tế, hoa hậu Hà Kiều Anh tâm sự về hạnh phúc của gia đình mới, hoa hậu Bùi Bích Phương cảm ơn khán giả đã luôn ủng hộ và tôn vinh cái đẹp...

Đêm tôn vinh thưa vắng... - 1
Chỉ có 4 cựu hoa hậu xuất hiện trong đêm hội ngộ "20 năm Hoa hậu Việt Nam"

Người được chờ đợi nhất là tân hoa hậu vừa đăng quang, nhưng Thùy Dung đến chỉ để trình diễn trang phục cùng với top 10 cô gái đẹp nhất của đêm chung kết. Chỉ cất tiếng nói duy nhất một lần để tâm sự về nỗi nhớ nhà và nỗi nhớ cún cưng (khiến khán giả cười ồ), sau đó, tân hoa hậu hoàn toàn im lặng và trình diễn.

Giống như đêm chung kết, 10 người đẹp của Top 10 tham gia trình diễn trang phục áo tắm, trang phục dạ hội. Cuộc thi tìm chủ nhân mới cho chiếc vương miện chỉ vừa mới khép màn, dư âm vẫn còn đang “nóng”, tuy vậy, tất cả các người đẹp có được ngôi vị chỉ khoác lên mình băng-rôn ghi rõ danh hiệu và đi lại quanh sân khấu, không giao lưu với khán giả, dù chỉ là một lời chào.

Nếu không có màn giao lưu ngắn ngủi của 4 cựu hoa hậu thì đêm giao lưu ca nhạc 20 năm Hoa hậu VN không khác gì một show ca nhạc tạp kỹ (và có tham gia biểu diễn thời trang) thường thấy. Ý đồ tôn vinh nhan sắc Việt qua 20 năm dường như rất mờ nhạt. Giao lưu tẻ nhạt. Nội dung giao lưu cũng... nhạt. Chỉ có 4 hoa hậu đến nhận kỷ niệm chương 20 năm.

Đêm tôn vinh thưa vắng... - 2

Đêm tôn vinh thưa vắng... - 3

Đêm tôn vinh thưa vắng... - 4
Tân hoa hậu xuất hiện chủ yếu chỉ để tham gia trình diễn...

Đến các tiết mục ca nhạc cũng không được nối mạch với nội dung tôn vinh nhan sắc. Các ca sỹ “mạnh ai nấy hát”. Ca sỹ nào cũng mang tới một ca khúc hit, mỗi ca khúc một nội dung. Hồ Ngọc Hà hát về một anh chàng nhỏ con nhưng đẹp trai, Phương Thanh nức nở trong một ca khúc tình yêu ngang trái, Lưu Hương Giang trình làng một ca khúc mới với sự dàn dựng vũ đạo chỉnh chu, Ngọc Khuê lại hát Giọt sương bay lên, Kasim Hoàng Vũ chọn hát lời Việt cho một bản tình ca Pháp...

Cũng bởi mục đích chính của chương trình không được hướng tới, nên đêm diễn gần như không có điểm nhấn. Hoa hậu xuất hiện đấy, người đẹp qua lại lộng lẫy trước sân khấu đấy, nhưng lại chẳng để lại ấn tượng thật sự đặc biệt nào về nhan sắc Việt qua 20 năm.

Sau “sự cố” bằng tốt nghiệp PTTH, hoa hậu Thùy Dung tuyệt nhiên im lặng trước công chúng. Phóng viên đã cố gắng tìm cách tiếp cận Thùy Dung trong đêm giao lưu ca nhạc 20 năm Hoa hậu VN, nhưng tân hoa hậu tìm cách từ chối. Và cuối cùng, tân hoa hậu nói: “Ban tổ chức yêu cầu em không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào từ phía phóng viên báo chí, mong chị thông cảm”.

Chẳng lẽ, đó là sự giao lưu?

Đêm tôn vinh thưa vắng... - 5
 Phần giao lưu ít ỏi của tân hoa hậu trên sân khấu. (Trong ảnh từ trái qua: Ông Dương Xuân Nam - Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, BTV Anh Tuấn và hoa hậu Việt Nam)

Đêm tôn vinh thưa vắng... - 6
Nếu đầy đủ sẽ có tới 10 cựu hoa hậu xuất hiện trong đêm giao lưu này, tuy nhiên trên sân khấu tối 5/9 lại chỉ có 4 cựu hoa hậu

Đêm tôn vinh thưa vắng... - 7
 Hoa hậu năm 1988 Bùi Bích Phương

Đêm tôn vinh thưa vắng... - 8
Hoa hậu năm 1998 Ngọc Khánh 

Đêm tôn vinh thưa vắng... - 9
Hoa hậu năm 1992 Hà Kiều Anh

Đêm tôn vinh thưa vắng... - 10
 Tân hoa hậu và Hoa hậu Biển Lâm Thu Hằng (hàng trên) cùng top 10 hoa hậu Việt Nam 2008 tham gia phần trình diễn trên sân khấu

Đêm tôn vinh thưa vắng... - 11
 Hoa hậu Thùy Dung

Đêm tôn vinh thưa vắng... - 12
 Á hậu 2 Nguyễn Thụy Vân

Và dưới đây là phần trình diễn của Top 10 người đẹp nhất của cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2008 trong trang phục áo tắm: 

Đêm tôn vinh thưa vắng... - 13

Đêm tôn vinh thưa vắng... - 14
 

Đêm tôn vinh thưa vắng... - 15
 

Đêm tôn vinh thưa vắng... - 16
 

Đêm tôn vinh thưa vắng... - 17
 

Đêm tôn vinh thưa vắng... - 18
 

Đêm tôn vinh thưa vắng... - 19
 

Đêm tôn vinh thưa vắng... - 20
 

Bài: Hào Hoa
Ảnh: Hữu Nghị

Dòng sự kiện: Hoa hậu Việt Nam 2008