Đạo diễn Victor Vũ: Tôi không “đạo phim”

(Dân trí) - Gần đây, cư dân mạng xôn xao vì phát hiện cho rằng bộ phim Giao lộ định mệnh của đạo diễn Victor Vũ và bộ phim Shattered của Mỹ có rất nhiều điểm "tương đồng" từ nội dung cho đến tình tiết trong phim…

Nhiều nghi vấn đã được đặt ra rằng liệu có phải Giao lộ định mệnh đã "đạo" lại phim Shattered? Đứng trước câu hỏi của Dân trí, đạo diễn của bộ phim Victor Vũ cho biết, đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

 

Mặc dù Giao lộ định mệnh là một phim còn khá nhiều "sạn" nhưng vẫn được đánh giá khá cao ở nội dung hấp dẫn và những tình tiết ly kỳ trong phim. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, cư dân mạng đang xôn xao bởi nghi vấn kể trên. "Giao lộ định mệnh và Shattered giống nhau một cách kỳ lạ và khó có thể tin được đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Liệu có phải Victor Vũ đã "đạo" phim hay không?" Một bloger viết như vậy trên blog của mình.

 

Theo những thông tin trên Wikipedia, Shattered là phim của đạo diễn Wolf Petersen được sản xuất năm 1991. Shattered kể về câu chuyện của một người đàn ông bị mất trí nhớ sau một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc. Ông ta luôn cố gắng để tái hòa nhập cuộc sống bình thường. Và đằng sau đó là một bí mật khủng khiếp mà chắc chắn ông ta không bao giờ muốn biết.
 
Đạo diễn Victor Vũ: Tôi không “đạo phim” - 1

"Sự phán xét và quyết định là của khán giả, không nằm trong tay tôi nữa"

 

Điều đặc biệt là bí mật trong phim Shattered và bí mật trong phim Giao lộ định mệnh rất giống nhau. Chính người vợ đã giết chồng mình khi bị phát hiện ngoại tình... Người đàn ông đồng lõa với vợ để giết người chính là ông ta và khi bị tai nạn, ông đã được phẫu thuật gương mặt thành gương mặt của chồng cô ấy... Không chỉ có vậy, sự giống nhau kỳ lạ này còn xảy ra ở tình tiết và nhân vật phụ của phim. Từ chuyện người tình của cô vợ cũng có bạn gái; người chồng cũng từng qua lại với một cô thư ký trong công ty của mình trước khi bị tai nạn... đến những dự án đất đai, hay chi tiết đào xác người chồng...

 

Đem tất cả những tình tiết đó để hỏi đạo diễn Victor Vũ, anh cho biết mình mới nhận được thông tin về sự "trùng hợp kỳ lạ" trên vài ngày gần đây. Victor Vũ cho biết, đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên và khẳng định không có chuyện anh "đạo" lại bộ phim của Mỹ vì anh đã viết kịch bản Giao lộ định mệnh để làm phim tốt nghiệp năm 1996 và anh chưa từng xem Shattered trước đó.

 

“Tôi nghe được thông tin về sự trùng hợp kỳ lạ này đã vài ngày, tuy nhiên đến giờ tôi mới trả lời báo chí vì tôi muốn phải được xem bộ phim Shattered trước rồi mới trả lời chính thức. Victor đồng ý rằng giữa hai bộ phim có nhiều điểm giống nhau nhưng cũng có rất nhiều điểm khác nhau. Ý tưởng của phim Giao lộ định mệnh là vào năm 1996, khi tôi có viết một kịch bản phim ngắn để làm phim tốt nghiệp, đó là kịch bản của Giao lộ định mệnh bây giờ. Tôi học tập ở Mỹ và có nghe qua phim Shattered nhưng chưa từng xem phim”.

 

“Khi tôi viết kịch bản bộ phim của mình, tôi đã nghĩ đây là một ý tưởng rất hay và để dành khi nào có đủ kinh phí thì sẽ thực hiện bộ phim. Khi xem Shattered gần đây, tôi đã thấy có nhiều điểm tương đồng và hiểu tại sao mọi người lại xôn xao đến như vậy. Tôi đã nói rất nhiều lần trong thông cáo báo chí rằng tôi làm phim này theo phong cách Hollywood, ở đó nó có một số "mô típ" giống nhau. Nghĩa là khi làm theo "mô típ" nào thì sẽ có sự tương đồng ở đường dây phát triển nhân vật, nội dung câu chuyện. Vấn đề ở đây chính là sự kết thúc của hai bộ phim không hề giống nhau và tôi khẳng định rằng đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ không hề là "đạo" lại phim Shattered.”
 
Đạo diễn Victor Vũ: Tôi không “đạo phim” - 2
Đạo diễn Victor Vũ (phải)

 

Đạo diễn họ Vũ cũng đưa thêm ra nhiều luận điểm để chứng tỏ cho lời nói của mình, anh nói tiếp: "Trong quá trình làm phim, có rất nhiều tình tiết mới phát sinh mà không như kịch bản đã viết sẵn, nó có thể là ý tưởng mới vừa nghĩ ra của tổ ánh sáng, tổ thiết kế... nếu ý tưởng nào hay tôi sẵn sàng tiếp thu để phim hấp dẫn hơn. Khi tôi xem phim Shattered, nhận thấy nhiều điểm tương đồng, tôi đã hỏi người làm thiết kế và anh này cũng rất ngạc nhiên.

 

“Nếu biết trước kịch bản của mình tương đồng với một bộ phim của Hollywood như Shattered tôi sẽ né đi chứ không thể làm để giống 100% như dư luận đã nói. Đạo diễn và diễn viên của bộ phim đó rất nổi tiếng, hơn nữa phim hay, nhiều người xem, tôi chẳng dại gì đi "đạo" lại bộ phim đó. Đây hoàn toàn là một sự trùng hợp mà thôi, tôi rất tiếc.”

 

Đạo diễn Victor Vũ đã đưa ra những luận chứng để bảo vệ mình, nhưng rõ ràng với sự giống nhau quá mức như ở Giao lộ định mệnh và Shattered, thật khó để nói rằng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bởi như đạo diễn này đã thú nhận, có những điểm giống nhau đến anh cũng phải... run người. "Những chi tiết như vết sẹo, cách nhân vật cầm gậy hay chuyện ngoại tình với cô thư ký... là những điểm giống khiến tôi phải run người. Nếu chỉ giống nhau về đường dây câu chuyện thôi thì cũng là chuyện bình thường, nhưng còn giống đến từng tình tiết nhỏ như thế thì thật bất ngờ."

 

"Bây giờ, sự phán xét và quyết định là của khán giả, không phải nằm trong tay tôi nữa," đạo diễn Victor Vũ thừa nhận.

 

Bài: Phan Anh

Ảnh: Hương Trà