Đàm Vĩnh Hưng: “Tôi bị ăn cắp ý tưởng quá nhiều”

(Dân trí) - “Nói thật là Hưng bị ăn cắp ý tưởng quá nhiều nên không dám công bố những ý tưởng ra trước. Hưng có thể nói một điều rằng đây là một show chưa bao giờ có…”, Mr. Đàm chia sẻ dự định thực hiện một live show hoành tráng của anh diễn ra vào đầu năm 2008.

Sắp kết thúc một năm nhưng dường như anh còn khá nhiều kế hoạch chưa được thực hiện?

 

Đúng là còn nợ khán giả khá nhiều vì đôi khi mình tính vẫn không bằng trời tính, dự kiến rất nhiều nhưng làm không hết nổi vì Hưng còn phải đi hát rất nhiều nơi và còn phải bảo đảm các hợp đồng đã ký trước đó, nhiều khi không có thời gian để ngủ nữa. 

 

Giống như lời hứa làm show ngày 31/12/2007 tại sân vận động Quân khu 7, mọi thứ đã chuẩn bị xong mọi thứ chỉ còn chờ ngày khởi động thôi nhưng vào giờ chót thì đạo diễn của chương trình lâm bệnh phải chữa trị nên một lần nữa phải dời lại vào dịp 14/02/2008.

 

Anh có tiết lộ về chương trình sắp tới?

 

Đây là một chương trình mà Hưng không thể nói trước gì được nhiều nhưng đó là một live show lớn nhất chưa từng xảy ra trong vòng 30 năm trở lại đây. Có thể nói, lần đầu tiên khán giả sẽ nhìn thấy những điều mà mình muốn nhìn thấy nhất, toàn bộ các ca sỹ tham gia trong chương trình đều làm nam.

 

Tất cả ê-kíp của live show này từ thiết kế sân khấu, đạo diễn, âm thanh, ánh sáng, ban nhạc và ca sỹ đều là “number one”. Đó là tất cả những gì Hưng muốn hướng tới cho những show sắp tới Hưng tổ chức.

 

Đàm Vĩnh Hưng: “Tôi bị ăn cắp ý tưởng quá nhiều” - 1

 Đàm Vĩnh Hưng (cầm micro) trong vai trò là thành viên Ban tổ chức tại ngày hội Singer's day 2007

 

Với anh thì tất cả đều đặc biệt nhưng anh không tiết lộ cụ thể thì liệu có phải đây là một chiêu để anh câu khách cho chương trình không?

 

Từ xưa đến giờ từ show đầu tiên của Hưng cho đến show gần đây nhất chưa có một show nào Hưng nói mà không làm, độ hấp dẫn của các show càng ngày càng tăng rất rõ ràng.

 

Nói thật là Hưng bị ăn cắp ý tưởng quá nhiều nên không dám công bố những ý tưởng ra trước. Hưng có thể nói một điều rằng đây là một show chưa bao giờ có, ví dụ những con số chỉ ngày tháng, giờ giấc đều được “minh họa” rất cụ thể bằng những con người trên sân khấu, ví dụ như sẽ có 24 nam ca sỹ tham gia chương trình tượng trưng cho một ngày có 24 tiếng, hay 52 vũ công tượng trưng cho 52 tuần…

 

Đây còn là cuộc hội ngộ của tất cả các fan trên toàn quốc của tất cả các ca sỹ mà mình yêu thích, những ai kém “nhan sắc” thì không tham gia vào chương trình này được (Cười).

 

Anh tổ chức chương trình này với mục đích gì?

 

Việc tổ chức show này Hưng xem như tạo ra một sân chơi cho những người bạn của mình, Hưng muốn cho mọi người thấy những dư luận về sự đố kị của những ca sỹ là hoàn toàn không có, mọi người thấy sự kết hợp thú vị của các ca sỹ thần tượng của mình.

 

Thế những kế hoạch còn nợ lại thì sao?

 

Năm nay chị Thanh Lam dành thời gian để tổ chức live show và ra nhiều album nên Hưng không muốn album cuả chị Lam do Hưng biên tập ra trong thời điểm này, để năm sau thì mọi thứ được chuẩn bị kĩ lưỡng hơn. Còn live show của Hưng bị dời và thay đổi kế hoạch vì Hưng muốn thay đổi hoàn toàn hình ảnh của mình khác hẳn, mặt khác hệ thống âm thanh, ánh sáng cũng được chuyển về từ nước ngoài.

 

Điều quan trong nhất là Hưng muốn làm một chương trình chất lượng đúng nghĩa như nói đến nhạc dance thì Hưng phải dance thế nào cho phù hợp, phải thay đổi phong cách như thế nào cho mới. Live show này sẽ diễn ra vào đầu năm 2008 vào thời điểm không mưa, hy vọng mọi người sẽ cảm thấy hài lòng với sự chuẩn bị chu đáo này. Để bù lại việc thay đổi kế hoạch, trong Tết này Hưng sẽ có một show khác cũng khá hấp dẫn.

 

Đàm Vĩnh Hưng: “Tôi bị ăn cắp ý tưởng quá nhiều” - 2
Đàm Vĩnh Hưng chụp ảnh cùng diễn viên trẻ Minh Hằng 

 

Anh có thể bật mí trước show diễn này?

 

Tết năm nay từ mùng 1 đến mùng 4 Hưng sẽ không hát bất kì một chương trình hay một show nào mà Hưng sẽ làm show riêng cho mình, Hưng sẽ tái diễn lại live show Thương hoài ngàn năm tại CLB Lan Anh với sự tham gia góp mặt của các ca sỹ : Hương Lan, Thái Châu, Hồng Ngọc …

 

Vai trò của một nhà tổ chức có ảnh hưởng đến nhiều đến công việc biểu diễn của anh? 

 

Hoàn toàn không vì Hưng sẽ dẹp bỏ mọi công việc khác và cả những buồn bực tình cảm bên ngoài, khi lên sân khấu Hưng chỉ còn là một ca sỹ, một người của công chúng và Hưng biết mình đang làm điều gì và trách nhiệm của mình như thế nào đối với công chúng trước mặt mình.

 

Còn khi xuống sân khấu thì các chức vụ như người quản lý, tổ chức sẽ trở lại bình thường và mọi việc đâu lại vào đấy, được phân chia từng ngăn rất rõ ràng trong đầu của Hưng, không thể lẫn lộn được đâu (Cười).

 

Với vai trò là thành viên ban tổ chức ngày hội Singer’s day, anh mong muốn điều gì từ việc tổ chức này?

 

Ngoài việc tổ chức vui chơi, gặp gỡ giữa những đồng nghiệp với nhau thì Hưng cũng như một số ca sỹ khác mong muốn từ ngày hội này các ca sỹ luôn nhận được sự yêu mến của khán giả, được các cơ quan chức năng chia sẻ và cảm thông với giới ca sỹ nhiều hơn nữa, để có một chế độ riêng dành cho ca sỹ vì sau một thời gian hoạt động thì có một số ca sỹ bị bệnh nghề nghiệp này nọ, không ai lo và cũng không được bảo hiểm.

 

Mong rằng sẽ có những quyền lợi hoặc ưu tiên gì đó sau khi chúng tôi đã hoàn thành nghĩa vụ của một người mang niềm vui tới công chúng chứ không phải chỉ có những đồng lương mà bầu show và khán giả trả.

 

Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!

 

Trần Trung Thành