Cựu thành viên nhóm ABBA sắp tái ngộ fans

(Dân trí) - Agnetha Faltskog, cô gái vàng của nhóm nhạc ABBA đang lên kế hoạch trình diễn trở lại sau 30 năm rời xa sân khấu nhạc

Sau khi ABBA tan rã vào năm 1982, Agnetha Faltskog đã đi hát solo và gặt hái được một số thành công nhất định nhưng dường như nữ ca sỹ tóc bạch kim không còn mặn mà với ánh đèn sân khấu. Cô sống một cuộc sống bình lặng tại Stockholm, Thụy Điển.

 

Hiện tại ở tuổi 62, nữ ca sỹ từng rất nổi tiếng đang lên kế hoạch sẽ biểu diễn trở lại. Tuy nhiên Agnetha Faltskog cũng rất lo lắng vì không biết giọng hát của bà có còn được tốt như xưa hay không.

 

Hai năm trước, nhà sản xuất âm nhạc người Thụy Điển Jorgen Elofsson đã có cuộc gặp gỡ với Agnetha Faltskog và đề nghị bà hát một vài ca khúc để anh này ghi âm. Agnetha Faltskog nói, bà cảm thấy vui vì lời đề nghị nhưng cũng lo lắng vì không biết giọng hát của mình giờ có được như xưa.
 
Agnetha Faltskog quá khứ (trái) và hiện tại (phải)

Agnetha Faltskog quá khứ (trái) và hiện tại (phải)

 

“Tôi thấy rất vui nhưng cũng lo lắng vì tôi không hát đã 9, 10 năm và tôi không biết giọng tôi có còn ổn không. Tôi thích những bài hát đó nhưng tôi cần phải nói chuyện với Jorgen Elofsson trước đã.”

 

Những người hâm mộ hoàn toàn có quyền hi vọng một ngày được thấy Agnetha xuất hiện trở lại trên sân khấu. Nhiều nguồn tin khẳng định, album mới của nữ ca sỹ sẽ ra mắt vào cuối năm nay và trong album này, ngôi sao ca nhạc tài danh sẽ hát song ca cùng ca sỹ Gary Barlow của nhóm Take That ca khúc mang tên When You Really Loved Someone.

 

ABBA nổi tiếng từ những năm 70 thế kỷ trước, nhóm từng bán được tới 350 triệu album trên toàn thế giới và Faltskog kết hôn với thành viên Bjorn Ulvaeus năm 1971. Cặp đôi này chia tay nhau khi ABBA đang ở trên đỉnh cao của danh vọng.

 

Bjorn hiện đang là giám đốc một công ty âm nhạc. Anni-Frid Lyngstad thì sống ở Thụy Sỹ.

 

Faltskog vẫn giữ những ký ức đẹp khi nhớ về thời hoàng kim của ABBA nhưng bà không nghĩ nhóm nhạc của bà sẽ tái ngộ trên sân khấu. “Thời gian đã trôi qua, chúng tôi đã già và có những cuộc sống riêng.”

 

Nữ ca sỹ 62 tuổi cũng đã gửi vào bảo tàng ABBA tất cả những bộ trang phục bà mặc trình diễn cùng nhóm trong những năm 70, 80 thế kỷ trước.
 
ABBA thời hoàng kim.
ABBA thời hoàng kim.

 

VN

Theo DM