Củng Lợi và chồng ly dị vì không có con

(Dân trí) - Theo tờ World News của Đài Loan, nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của Củng Lợi và nhà tài phiệt người Singapore Ooi Hoe Seong tan vỡ là do hai người không có con chung sau 14 năm chung sống. Mối quan hệ của họ đã gặp trục trặc từ năm 2007.

 
Củng Lợi và chồng ly dị vì không có con  - 1
Củng Lợi và chồng cũ - Ooi Hoe Seong chia tay vì không có con.
 
Củng Lợi mới đây mới xác nhận thông tin cô chia tay với nhà tài phiệt Singapore sau 14 năm chung sống. Theo một số nguồn tin, hai người đã hoàn tất thủ tục ly dị từ một năm trước nhưng không tiết lộ với giới truyền thông.

 

Có nguyên nhân cho rằng, cuộc hôn nhân của Củng Lợi sở dĩ tan vỡ là do hai người có quá ít thời gian dành cho nhau vì nữ diễn viên Trung Quốc thường xuyên phải vắng nhà do tính chất công việc.
 
Cuộc hôn nhân của Củng Lợi và nhà tài phiệt Ooi Hoe Seong không mấy êm ấm từ vài năm trở lại đây, hai vợ chồng cô hầu như không còn sống chung với nhau. Chồng của Củng Lợi rất giận nữ diễn viên nổi tiếng vì quá ham công tiếc việc, không dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là không chịu gác công việc để thực hiện thiên chức làm mẹ.
 
Củng Lợi và chồng ly dị vì không có con  - 2
Củng Lợi và bạn diễn John Cusack trong Thượng Hải.

 

Theo tờ World News, kể từ năm 2007 tới nay, Củng Lợi đã vài lần tới bệnh viện, không phải do cô nhiễm bệnh mà là để điều trị để sớm có con. Sau một thời gian điều trị, Củng Lợi vẫn chưa thể đậu thai, khiến “ông xã” của cô rất buồn. Chồng Củng Lợi hơn cô tới 10 tuổi và rất khát khao làm bố.

 

Khi thông tin về việc Củng Lợi được công khai thì cũng là lúc báo giới Trung Quốc rộ lên tin đồn về mối quan hệ tình cảm giữa Củng Lợi và bạn diễn John Cusack. Hai người hợp tác cùng nhau trong bộ phim nhựa Thượng Hải, dự kiến ra mắt khán giả trong mùa hè năm nay.

 

Ngoài những hình ảnh khá thân mật của hai người tại các buổi họp báo giới thiệu bộ phim Thượng Hải trong thời gian gần đây, cặp đôi này còn bị các nhân viên khách sạn bắt gặp tay trong tay tình tứ vào những buổi tối muộn.

 

Mi Vân

Theo CRI