Cindy Crawford không cho con trang điểm

(Dân trí) - Siêu mẫu lừng danh thập niên 90 thế kỷ trước cấm con gái 11 tuổi trang điểm vì không muốn con gái trông “già” hơn tuổi.

Kaia Gerber, cô con gái 11 tuổi của siêu mẫu Cindy Crawford đã sớm nổi tiếng bởi chiều cao và vẻ ngoài xinh đẹp. 10 tuổi, Kaia Gerber đã được mời chụp ảnh quảng cáo cho nhãn hiệu Versace.

 

Ngay cả trong buổi chụp hình quảng cáo, Kaia Gerber cũng không được mẹ khuyến khích trang điểm bởi Cindy không muốn trông con gái quá già.
 
Kaia Gerber - con gái Cindy Crawford

Kaia Gerber - con gái Cindy Crawford

 

Cindy Crawford nói: “Tôi không muốn con tôi già đi vì trang điểm và chụp hình như một thiếu nữ. Thật may là Kaia làm việc với Donatella Versace, bạn thân của tôi và tôi biết Donatella sẽ chăm sóc con bé rất tốt.”

 

Kaia Gerber được đánh giá là có triển vọng với nghề người mẫu nhưng sau thành công với chiến dịch quảng cáo cho Versace, cô bé không được mẹ đồng ý để tiếp tục làm mẫu nữa.

 

Siêu mẫu Cindy Crawford cho biết, cô muốn con gái tập trung học hành trước khi làm người mẫu. “Hiện tại Kaia còn quá bé và một cô bé 10 tuổi thì chưa có nhiều việc để làm. Khi con bé 17 tuổi và muốn thử sức mình thì tất nhiên tôi không cấm.”

 

Cindy Crawford chia sẻ rằng cô sẽ truyền cho con gái những kinh nghiệm khi làm người mẫu và sẽ luôn động viên, ở bên con. “Tôi muốn con gái có kinh nghiệm sống và tôi sẽ luôn ở bên con mình,” Cindy nói.
 
Cindy Crawford trình diễn thời trang năm 1993.
Cindy Crawford trình diễn thời trang năm 1993.

 

VN

Theo DM