Chương Tử Di khởi kiện hai tờ báo Hồng Kông

(Dân trí) - Chương Tử Di đã đâm đơn kiện tờ báo Apple Daily và Next Magazine của Hồng Kông sau khi hai tờ báo này đưa tin cô là “gái gọi” cho các chính trị gia Trung Quốc, khiến danh tiếng và hình ảnh của cô trong mắt công chúng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thông tin Chương Tử Di “bán thân” xuất hiện từ hai tờ báo trên rồi được nhiều trang báo điện tử của Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc, Mỹ và Anh đăng tải lại khiến danh tiếng của nữ diễn viên xinh đẹp này bị tổn hại nghiêm trọng. Chương Tử Di đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên và đồng thời tuyên bố sẽ đâm đơn kiện những phương tiện truyền thông cố tình bôi nhọ thanh danh của cô.
 
Chương Tử Di đã đâm đơn kiện hai tờ báo của Hồng Kông vì tung tin đồn cô là gái gọi.
Chương Tử Di đã đâm đơn kiện hai tờ báo của Hồng Kông vì tung tin đồn cô là "gái gọi".

 

Ngày 11/6 vừa rồi, sau khi Phạm Băng Băng quyết định đâm đơn kiện cá nhân cũng như các trang báo đưa tin cô là người đứng ra dàn xếp vụ phát tán tin đồn thất thiệt về Chương Tử Di, nữ diễn viên của Ngọa hổ tàng long cũng “học theo” người đồng nghiệp của mình khi khởi kiện hai tờ báo của Hồng Kông.

 

Ngày 12/6, đơn kiện của Chương Tử Di đã được gửi lên tòa án tối cao của Hồng Kông với nội dung tố cáo hai tờ báo của xứ hương cảng đưa tin thất thiệt làm tổn hại tới danh tiếng của cô.

 

Trong đơn kiện, Chương Tử Di chỉ rõ rằng, ngày 29/5 vừa rồi, tờ Apple Daily đã đưa tin cô là gái bán hoa và từng quan hệ tình dục với chính trị gia Bạc Hy Lai để lấy tiền. Ngoài ra, tờ báo lá cải này còn khẳng định, nữ diễn viên 33 tuổi từng quan hệ bất chính với nhiều chính trị gia khác cũng như các doanh nhân giàu có nhưng chưa có tên tuổi. Những lần gặp gỡ bí mật này đã mang về cho Tử Di khoảng 110 nghìn USD trong suốt 10 năm qua.
 
Chương Tử Di đã đâm đơn kiện hai tờ báo của Hồng Kông vì tung tin đồn cô là gái gọi.
Chương Tử Di muốn bảo vệ thanh danh bản thân và ngăn chặn những tin đồn thất thiệt về cô trong tương lai.

 

Chương Tử Di cũng nhấn mạnh rằng, những thông tin thất thiệt trên đã làm ảnh hưởng tới hình ảnh, danh dự cũng như gây cho cô nhiều thiệt hại về cả tinh hần và vật chất. Được biết, tờ Apple Daily đã gỡ ngay bài báo nói về Chương Tử Di sau khi nữ diễn viên này tuyên bố kiện tờ báo lá cải của Hồng Kông vào tuần trước.

 

Hai tờ báo lá cải Apple DailyNext Magazine đều thuộc sở hữu của một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực truyền thông của Hồng Kông - Jimmy Lai. Người đại diện của Chương Tử Di cho biết, nữ diễn viên của Hồi ức của một Geisha không thể chịu nổi sức ép từ những thông tin thất thiệt và vô trách nhiệm của báo giới.

 

Ngoài việc bảo vệ và lấy lại danh dự cho Chương Tử Di sau vụ việc này, hành động khởi kiện hai tờ báo của Hồng Kông còn nhằm mục đích ngăn chặn những hành động và thông tin thất thiệt trong tương lai.

 

Mi Vân

Theo CNA