Chiêm ngưỡng những món trang sức quý của Hoàng gia Anh

(Dân trí) - Vào ngày 29/3/2012, một cuộc triển lãm trang sức hoàng gia Anh sẽ được tổ chức tại Tháp London để kỷ niệm năm Đại lễ kim cương (Diamond Jubilee).

Cuộc triển lãm này sẽ giới thiệu những trang sức được các vị vua và nữ hoàng sử dụng, nổi bật trong số đó là những chiếc vương miện được cất giữ lâu nay. Một số thước phim thú vị về những biểu tượng quyền lực của nền quân chủ Anh cũng sẽ được trình chiếu giúp khán giả hiểu thêm về giá trị của chúng.

 

Chiêm ngưỡng những món trang sức quý của Hoàng gia Anh
Đôi vòng đeo tay bằng vàng này tượng trưng cho sự chân thành và trí tuệ
 
Chiêm ngưỡng những món trang sức quý của Hoàng gia Anh
 
Chiêm ngưỡng những món trang sức quý của Hoàng gia Anh

Vương miện của nữ hoàng Mary. Ban đầu chiếc vương miện này được đính những viên kim cương Koh-i-Noor vô giá. Nhưng đến năm 1914, những viên kim cương đó đã bị thay thể bằng pha lê. Có khoảng 2.200 viên kim cương trên chiếc vương miện này, đặc biệt là phần vòm trên của vương miện có thể tháo ra được.

 
Chiêm ngưỡng những món trang sức quý của Hoàng gia Anh

Vương miện kim cương của nữ hoàng Victoria. Chiếc vương miện này được thiết kế cho nữ hoàng Victoria đội trong lễ tang của hoàng tử Albert. Có khoảng 1.187 viên kim cương trên chiếc vương miện nhỏ này.

 
Chiêm ngưỡng những món trang sức quý của Hoàng gia Anh

Chiếc vương miện Ấn Độ này được thiết kế cho vua George đệ ngũ đội tại Delhi Durbar vào năm 1911. Được tạo bởi một viên hồng ngọc lớn và 6.100 viên kim cương, hồng ngọc, ngọc lục bảo, ngọc bích khác, chiếc vương miện Ấn Độ có khối lượng khoảng 0,97 kg.

 
Chiêm ngưỡng những món trang sức quý của Hoàng gia Anh

Vương miện của công nương Mary xứ Modena. Chiếc vương miện được tạo bởi những viên kim cương lớn nhất trên thế giới. Sự huyền bí và vẻ đẹp lộng lẫy của nó đã thu hút 2,5 triệu du khách đến Tháp London tham quan mỗi năm. Năm 1685, vương miện này được thiết kế cho hôn lễ của công nương Mary xứ Modena với vua James VII. Cho đến năm 1835, Vương miện công nương Mary vẫn được các nữ hoàng sử dụng trong đám cưới, tuy nhiên ngày nay nó không còn được dùng trong các nghi lễ của hoàng gia.

 
Chiêm ngưỡng những món trang sức quý của Hoàng gia Anh

Chiếc vương trượng bồ câu này được làm cho buổi lễ đăng quang của vua Charles II vào năm 1661, tượng trưng cho quyền lực của quốc vương. Hình ảnh chim bồ câu tượng trưng cho Đức Thánh Linh.

 
Chiêm ngưỡng những món trang sức quý của Hoàng gia Anh

Quả cầu thánh giá của nữ hoàng Mary II được làm cho lễ đăng quang của nữ hoàng Mary II với vua William III vào năm 1689. Đó là một quả cầu vàng rỗng được bao bởi cây thánh giá trang trí bằng đá quý. Quả cầu này đại diện cho người có quyền lực tối cao và cũng là người bảo vệ đức tin.

 
Chiêm ngưỡng những món trang sức quý của Hoàng gia Anh

Nhẫn đăng quang của nữ hoàng Victoria, nữ hoàng nhận chiếc nhẫn này từ tay mẹ mình trong ngày lễ đăng quang của bà.

 

 

Chiêm ngưỡng những món trang sức quý của Hoàng gia Anh

Bình thờ hình đại bàng và Muỗng xức dầu đính ngọc trai của Hoàng gia Anh.

 
Chiêm ngưỡng những món trang sức quý của Hoàng gia Anh

Vương miện của nữ hoàng Alexandra được thiết kế theo phong cách vương miện của hoàng gia châu Âu. Vương miện này cũng có thể tháo rời như vương miện của nữ hoàng Mary. 

 

Vi Phượng

Theo Telegraph