Chia sẻ của Bộ tứ quyền lực Vietnam’s Next Top Model

(Dân trí) - "Tôi rất yêu các học trò của mình. Và tôi hãnh diện vì chỉ trong một thời gian ngắn mà các em đã có những thành công nhất định trên các sàn diễn thời trang trong và ngoài nước," siêu mẫu Xuân Lan nói.

Với cương vị là một trong 4 vị giám khảo của Vietnam’s Next Top Model 2011, góp phần không nhỏ vào thành công của chương trình, với anh/chị mùa giải vừa qua đã làm được gì cho nền thời trang Việt Nam?

 

Siêu mẫu Xuân Lan: Sau mùa giải Vietnam’s Next Top Model 2011 thời trang VN đã có một đội ngũ người mẫu chuyên nghiệp. Các em thí sinh sau cuộc thi đã khẳng định tên tuổi của mình qua rất nhiều chương trình thời trang và qua những bộ ảnh ấn tượng. Có những cái tên đã và đang là vedette của một số chương trình lớn. Các em được đánh giá rất cao và đang phát triển trên con đường sự nghiệp riêng của mình.

 

Ngoài ra, việc thành công nhất mà chúng tôi nghĩ đã làm được với mùa giải vừa rồi là sự quan tâm đặc biệt của công chúng với nghề người mẫu. Công chúng đã đồng cảm, theo dõi và ủng hộ cho các thí sinh tham gia cuộc thi. Hơn thế nữa, qua những tập phát sóng của mùa giải 2011, định kiến xấu của xã hội với nghề người mẫu đã dần dần được xoá bỏ. Khán giả đã ghi nhận tâm huyết của những người làm chương trình, hiểu và chia sẻ tình yêu của các em thí sinh đối với nghề người mẫu. Và đó là động lực rất lớn để chúng tôi có thể cống hiến nhiều hơn nữa nhằm xây dựng hình ảnh người mẫu Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp.

 

Giám đốc thời trang Đỗ Mạnh Cường: Tôi không nghĩ là mình đã có cống hiến gì nổi bật hay quá to tát gì cho ngành thời trang Việt Nam. Nhưng qua những việc tôi và những giám khảo khác đang làm, tôi tin là một bộ phận không nhỏ công chúng đã có cái nhìn rõ ràng hơn về nghề người mẫu nói riêng và ngành thời trang nói chung, đều là những công việc lao động nghệ thuật nghiêm túc và đòi hỏi sự đầu tư cố gắng như bất kì ngành nghề nào.

  

Giám đốc hình ảnh Phạm Hoài Nam: Tên của chương trình đã nói rõ kết quả cần làm, điều cần tìm. Hòang Thùy và những người bạn của cô bước ra từ chương trình là những người mẫu có tư duy và phong cách làm việc chuyên nghiệp, và cũng là niềm tự hào của chúng tôi, những người đã tìm ra họ. Điều làm được của mùa giải vừa qua đó là đã cho công chúng nhìn thấy một cách tòan diện nghề người mẫu, những khó khăn đằng sau vinh quang đã từng nhìn thấy trước đó, và cũng để cho chính giới người mẫu có dịp nhìn lại mình và định hình lại thước đo dành cho chữ “chuyên nghiệp” của nghề đặc biệt này.

 

Giám đốc sáng tạo Nam Trung: Dù rằng vẫn còn nhiều những hạn chế cũng như thiếu sót về cả mặt khách quan lẫn chủ quan nhưng có lẽ việc cố gắng khắc phục cũng như sự tận tâm của chúng tôi là điều không thể phủ nhận. "Làm được gì cho thời trang Việt Nam" quả là một câu quá to lớn dù nó có được đặt vào bất kỳ hình thức sử dụng ngôn ngữ nào; khẳng định, phủ định hay nghi vấn... Chỉ biết rằng chúng tôi đã cố gắng và sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để làm thỏa mãn niềm đam mê của chúng tôi bấy lâu nay và việc đưa ra nhận xét lại phụ thuộc vào chính những người theo dõi chương trình qua lăng kính được "base" ( không biết dịch từ này...) trên gu thẩm mỹ, trình độ mỹ học và cảm nhận của họ.


Trong suốt quá trình ghi hình hơn 6 tháng, chắc chắn đã có rất nhiều những kỉ niệm thú vị,


 

Trong suốt quá trình ghi hình hơn 6 tháng, chắc chắn đã có rất nhiều những kỉ niệm thú vị,  anh/ chị hãy cho khán giả biết kỉ niệm nào đáng nhớ nhất trong quá trình làm giám khảo Vietnam’s Next Top Model 2011?

 

Siêu mẫu Xuân Lan: Đã có rất nhiều những niềm vui, nỗi buồn, tình yêu và nước mắt trong suốt thời gian gắn bó với VNTM 2011. Nhưng hình ảnh ám ảnh tôi lâu nhất vẫn là hình ảnh cô bé Hoàng Thuỳ ngất đi trong thử thách chụp hình với cần cẩu. Thật sự lúc đó tôi rất sợ, tôi sợ cô bé không tỉnh lại nữa. Nhưng may mắn là cô bé nhanh chóng trở lại bình thường và tiếp tục toả sáng. Bây giờ thỉnh thoảng nhắc lại tôi vẫn ám ảnh. Sau đó câu nói thường xuyên của tôi đối với Hoàng Thuỳ là : "Đam mê, nỗ lực hết mình là tốt. Nhưng điều quan trọng trước tiên là em phải biết bảo vệ sức khoẻ của mình trước đã.."

 

Giám đốc hình ảnh Phạm Hoài Nam: Những cơn mưa trong chương trình là những kỷ niệm khó quên, trong tập quay clip quảng cáo hay thử thách cà kheo ở Tây Nguyên, nếu để ý kỹ mọi người sẽ thấy tôi nói rất vội, bởi tôi vừa dứt lời cảm ơn và kết thúc phần thi là trời đều đổ mưa rất lớn. Nhưng đáng nhớ nhất phải là bữa cơm thân mật của giám khảo và thí sinh ở ngôi nhà chung, tối hôm đó, khi ngồi cùng với tất cả mọi người, nghe từng tâm sự, chúng tôi hiểu và gần gũi với thí sinh của mình hơn.

 

Giám đốc thời trang Đỗ Mạnh Cường: Kỉ niệm thì nhiều không kể hết. Mỗi vòng thi, thử thách, quay hình ở những nơi khác nhau lại cho tôi rất nhiều kỉ niệm với các thí sinh và toàn bộ ê kíp thực hiện chương trình. Để có những hình ảnh chỉ lướt qua trong mấy mươi phút phát sóng, có khi chúng tôi phải di chuyển hàng giờ đến địa điểm, quay liên tục không kịp ngủ nghỉ gì cho đến tận 4,5 giờ sáng, hay ghi hình trong những điều kiện khó khăn cho cả ê kíp, nhưng chúng tôi vẫn say mê làm vì có chung một mục đích là làm chương trình chất lượng tốt nhất có thể. Nếu nghĩ lại thì kỉ niệm mà tôi nhớ nhất chắc vẫn là tập chia tay Lê Thị Phương. Tôi dành rất nhiều tình cảm cho Phương, phần vì xuất thân khó khăn của Phương phần vì những nỗ lực cố gắng của Phương trong suốt cuộc thi, kèm theo một tinh thần rất vô tư, lạc quan và có phần chân quê mộc mạc rất đáng quý. Tập đó khi quay loại tôi khóc rất nhiều và các giám khảo khác cũng xúc động khi phải chia tay Phương. Sau này gặp lại, tôi vẫn quý Phương vì tính cách hồn nhiên đó không mất đi ở em nhưng em cũng đã cố gắng nhiều hơn để có thể theo đuổi nghề nghiệp trong này vốn không dễ dàng gì, nhưng tôi vẫn luôn ủng hộ quyết định của Phương.

 

Giám đốc sáng tạo Nam Trung: Tham gia vào chương trình là kỷ niệm đáng nhớ nhất của trong cả quá trình làm Ban giám khảo cho Vietnam’s Next Top Model 2011. Ngoài ra tất cả những việc đã xảy ra đều đọng lại trong mỗi chúng tôi, từng giây, từng phút, như những bài học, như những nụ cười. Khó có thể liệt kê ra cái nào vào với cái nào theo một mốc thời gian, tại một thời điểm chính xác khi mà cái khoảng thời gian ấy cay đắng, ngọt bùi lẫn lộn, khóc trong khi vui, cười cả khi buồn, hay đôi lúc là những nụ cười không tròn trịa chỉ nhấc được lên một bên mép...

 

Anh/Chị đánh giá thế nào về những thành công của các thí sinh, những người học trò vừa mới bước vào con đường trở thành người mẫu chuyên nghiệp sau khi chương trình kết thúc?

 

Siêu mẫu Xuân Lan: Tôi rất yêu các học trò của mình. Và tôi hãnh diện vì chỉ trong một thời gian ngắn mà các em đã có những thành công nhất định trên các sàn diễn thời trang trong và ngoài nước. Tôi biết các em sẽ còn đi xa lắm, sẽ phát triển hơn nữa so với thời điểm hiện tại. Vì các em có tuổi trẻ, sự đam mê, tình yêu nghề cháy bỏng.

 

Giám đốc hình ảnh Phạm Hoài Nam: Chúng tôi trang bị cho thí sinh của mình những kiến thức cơ bản nhất cũng như ý thức trách nhiệm để làm nghề, quá sớm để nhận định xem họ có thành công hay không vì còn phụ thuộc vào khả năng hòa nhập môi trường của từng cá nhân, nhưng tôi tin là các em có đủ nghị lực và tính chuyên nghiệp cho những thử thách tiếp theo của nghề. Mỗi khi thấy các bạn trên sàn diễn sau khi chương trình kết thúc tôi đều cảm thấy hãnh diện vì mình đã góp sức cho những sải chân kia bước vững vàng, nét diễn kia nhiều cá tính. Tôi dám mạnh miệng nhận họ là học trò và đó là một phần thưởng lớn.

 

Giám đốc thời trang Đỗ Mạnh Cường: Thực sự tôi rất vui mừng vì sau khi cuộc thi kết thúc, những người mẫu do chúng tôi đào tạo có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp, nhận được nhiều lời mời chụp hình cho tạp chí và trình diễn các show quan trọng trong và ngoài nước. Điều đó chứng tỏ các em bằng thực lực của mình cũng những gì thể hiện qua cuộc thi đã thuyết phục được giới chuyên môn cũng như các khách hàng, nên các em mới nhận được những hợp đồng và công việc tương đương với những người mẫu đã làm nghề lâu năm. Chắc chắn các em vẫn còn thiếu sót và cần hoàn thiện nhiều hơn, nhưng ít ra đó đã là tín hiệu đáng mừng cho việc phát triển sự nghiệp người mẫu, vốn cũng là đam mê của các em và là niềm tự hào của chúng tôi khi đã góp phần hỗ trợ cho các em trong những bước đầu sự nghiệp.

 

Giám đốc sáng tạo Nam Trung: Tôi vẫn giữ cho mình một quan điểm riêng và xin khẳng định rằng tôi không coi các em tham gia vào chương trình VNTM là những người học trò nghe nó giáo điều và bảo thủ lắm... Là một người đi trước có trong mình một chỗ đứng và những trải nghiệm của người từng trải trong lĩnh vực, tôi đặt mình ở đó với khái niệm một người đồng hành khi chia sẻ những kinh nghiệm với các bạn và là người cùng tìm kiếm ra "Next Top Model" - tôi hiểu nôm na là: người mẫu có tiềm năng đạt tới đỉnh cao của nghề - qua những thử thách của chương trình. Vùa mới bước vào con đường trở thành người mẫu chuyên nghiệp sau khi chương trình kết thúc, là cách chúng ta đang gọi họ bây giờ nên việc "đánh giá" ai như thế nào là quá sớm. Con đường phía trước còn quá dài với rất nhiều cơ hội cũng như cám dỗ, bước ra khỏi cuộc thi cũng đồng nghĩa với việc chiếc camera 24/7 không còn nữa, làm sao chúng tôi có thể đảm bảo rằng một lúc nào đó sự sai lầm sẽ không xảy ra ở phía cuộc đời muôn mặt. Nhưng chắc chắn rằng khi có cơ hội chúng tôi vẫn luôn luôn dành cho họ; khuyên bảo và hướng dẫn họ khi họ tìm tới chúng tôi lúc cần sự giúp đỡ mà không mượn họ để trục lợi ... Chỉ bình thường thế thôi, không đao to búa lớn rồi chẳng làm được gì ra trò, ra tấm ra miếng...
 
Trong suốt quá trình ghi hình hơn 6 tháng, chắc chắn đã có rất nhiều những kỉ niệm thú vị,

 

Lý do anh/ chị tiếp tục nhận lời tiếp tục là Ban Giám khảo trong mùa giải thứ 3 của chương trình Vietnam’s Next Top Model 2012?

 

Siêu mẫu Xuân Lan: Tôi muốn được đồng hành với VNTM để tiếp tục tìm kiếm và đào tạo ra những người mẫu mới. Chuyên nghiệp và thành công hơn nữa. Đối với tôi. Đây cũng là cơ hội để cháy hết mình với nghề. Với nhiệt huyết của mình tôi sẽ vẫn truyền hết cho các học trò. Tôi vẫn muốn cảm thấy xúc động và hãnh diện khi càng ngày càng có nhiều học trò thành danh khẳng định tên tuổi của mình với nghề người mẫu.

 

Bên cạnh đó, tôi muốn được sống những tháng ngày " sướng- vui- buồn -khổ" với ekip của chương trình VNTM. Tất cả mọi người đã gắn bó với nhau và cùng nhau vượt qua những ngày tháng vất vả với công việc đã yêu thương nhau lúc nào không biết, tôi rất muốn lại tiếp tục gắn bó với họ. Những người đã tận tâm hết mình cho sự phát triển của nghề người mẫu thời trang.

 

Giám đốc hình ảnh Phạm Hoài Nam: Niềm tự hào về những học trò của mình giục tôi nhận lời tiếp tục đồng hành cùng với chương trình.

 

Giám đốc thời trang Đỗ Mạnh Cường: Lý do quan trọng nhất khiến tôi tiếp tục nhận lời tham gia mùa thi thứ ba đó chính là việc tìm kiếm, phát hiện vào đào tạo những gương mặt người mẫu mới. Làm trong ngành thời trang ở vai trò nhà thiết kế, tôi luôn muốn tìm những gương mặt mới ấn tượng, khác biệt cho các bộ hình và bộ sưu tập của mình. Bên cạnh những gương mặt đã quen thuộc, tôi vẫn luôn mong muốn tìm được lớp người mẫu mới có tố chất tiềm năng, định hướng và đào tạo các em theo nghề người mẫu chuyên nghiệp, góp thêm cho lớp người mẫu Việt Nam những nhân tố mới, hướng đến sự chuyên nghiệp và phong phú. Ngoài ra được đồng hành với những người bạn trong ê kíp đã quen thuộc cũng là một động lực khiến tôi tiếp tục nhận lời tham gia tiếp mùa giải năm nay.
 
Chị có thể “bật mí” những dự định mới của mình đối với Vietnam’s Next Top Model 2012 ?

 

Chị có thể “bật mí” những dự định mới của mình đối với Vietnam’s Next Top Model 2012 ?

 

Siêu mẫu Xuân Lan: Năm nay tiêu chí chọn lựa và đào tạo thí sinh của chúng tôi sẽ khác hơn năm trước. Để tránh sự lặp lại và nhàm chán, chúng tôi đã đặt ra những kế hoạch thực hiện mới lạ và sáng tạo hơn. Hứa hẹn sẽ hấp dẫn, sang trọng và đẹp hơn  các thử thách của mùa giải năm 2011. Còn muốn biết sự khác biệt đó là gì, các bạn hãy đón chờ xem các tập phát sóng của đầu tiên.

 

Xin cảm ơn bộ tứ giám khảo và xin chúc cho anh chị nhiều sức khỏe và năng lượng để có thể đồng hành với chương trình, góp phần tìm kiếm và đạo tạo ra một thế hệ người mẫu mới tiềm năng và chuyên nghiệp cho Vietnam’s Next Top Model nói riêng và cho làng thời trang Việt Nam nói chung!

 

 PV