“Chàng mập” bị loại khỏi cuộc thi tìm kiếm tài năng

(Dân trí) - Chỉ vài ngày sau khi nổi tiếng trên mạng Internet với ca khúc <i>I Will Always Love You</i>, “chàng mập” Lin Yu Chun, hay còn được xem là “hiện tượng Susan Boyle” của Đài Loan, đã bị loại khỏi cuộc thi tìm kiếm tài năng <i>One Million Star</i>.

 
“Chàng mập” bị loại khỏi cuộc thi tìm kiếm tài năng - 1
"Chàng mập" Lin Yu Chun bị rớt khỏi cuộc thi One Million Star
 
Chỉ vài ngày trước đây, khi phần biểu diễn ca khúc I Will Always Love You của Lin Yu Chun được đưa lên mạng Internet và được đông đảo cư dân mạng đón nhận, khen ngợi. Thậm chí, Lin Yu Chun còn trở thành “tâm điểm” của nhiều tờ báo lớn, họ so sánh anh với “hiện tượng Susan Boyle” của cuộc thi Britain’s Got Talent.

 

Song, hôm 11/4 vừa rồi, Lin Yu Chun tham dự vòng tiếp theo của cuộc thi One Million Star và bị loại. Theo báo giới Đài Loan, “chàng mập” chỉ ghi được 17 điểm, số điểm khá khiêm tốn mặc dù gây ấn tượng mạnh mẽ với đông đảo khán giả hâm mộ.

 

Giám khảo David Huang tỏ ra khá tiếc nuối trước sự thất bại của Lin Yu Chun và đặt câu hỏi với anh: “Anh chưa bao giờ hát sai một nốt nhạc, nhưng hôm nay có chuyện gì xảy ra với anh vậy?”. “Chàng mập” buồn bã giải thích, anh cảm thấy quá căng thẳng trong phần biểu diễn ca khúc Coming Home.

 

Mặc dù bị loại khỏi cuộc thi tìm kiếm tài năng, nhưng chàng ca sĩ Lin Yu Chun vẫn có được lực lượng khán giả đông đảo trên mạng. Cho tới thời điểm này, lượng khán giả theo dõi phần trình diễn ca khúc I Will Always Love You của Lin trên mạng Internet vẫn không ngừng tăng lên.

 

Có thông tin cho rằng, nhờ sự nổi tiếng của Lin, các nhà sản xuất của chương trình tìm kiếm tài năng One Million Star đang muốn mời anh trở lại chương trình với tư cách khách mời đặc biệt. Chủ nhật vừa rồi, Lin đã tới thu âm cho chương trình One Million Star dù anh sẽ không xuất hiện trong hai phần tới của chương trình.

 
Mi Vân

Theo CNA