Cha Tae Hyun: giấc mơ của chàng "hoàng tử"

Chắc hẳn khán giả VN đã quá quen thuộc với gương mặt ngây thơ với thân hình bé nhỏ của chàng "hoàng tử" trong bộ phim "Giấc mơ tình yêu" đang công chiếu trên Đài truyền hình Hà Nội.

Sinh ngày 25/3/1976, chàng diễn viên quyến rũ khởi đầu sự nghiệp của mình bằng một danh hiệu khá xuất sắc đó là giải năng khiếu do hãng KBS trao tặng năm1995. Sau đó vài năm, với các vai diễn như: Hoa hướng dương, Bên nhau hạnh phúc, Cha Tae Hyun trở thành ngôi sao số 1 của thể loại phim truyền hình. Cùng lúc đó, Cha Tae Hyun còn có thêm một nghề tay trái, đó là nghề người mẫu.

Tuy nhiên, nghiệp diễn đã níu chân và chiếm hết thời gian của Cha Tae Hyun. Với khả năng bẩm sinh, Tae Hyun sớm trở thành ngôi sao khi thường xuyên xuất hiện trên những kênh truyền hình chính của Hàn Quốc.

Cha Tae Hyun: giấc mơ của chàng "hoàng tử" - 1


Năm 1999 anh được trao giải Thành tựu truyền hình và danh hiệu Nam diễn viên mới xuất sắc nhất của kênh MBC. Trong 3 năm liên tiếp (2002, 2003, 2004), Cha Tae Hyun được kênh KBS chọn là Nam diễn viên được yêu thích nhất, một sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp của anh chàng "bắng nhắng" này.

Bộ phim hài Cô nàng ngổ ngáo mà Tae Hyun thủ vai chính đã gây được tiếng vang lớn trong lần đầu tiên được công chiếu vào năm 2001. Chính vì điều này mà Tae Hyun đã trở nên nổi tiếng khắp Châu Á. Không lâu sau đó, Tae Hyun tiếp tục gây chú ý bên cạnh nữ diễn viên khả ái Son Ye Jin trong hai bộ phim tình cảm lãng mạn rất ăn khách tại Hàn Quốc, Lovers ConcertoCrazy First Love cũng như chói sáng với Kim Seon Ah trong Happy Ero Christmas.

Với lối ăn mặc lúc sang trọng, lúc nghịch ngợm và bề ngoài dễ mến, Tae Hyun vẫn luôn là lựa chọn số 1 của giới trẻ Hàn Quốc.

Theo Quỳnh An
Netmode